Thứ hai, 06/05/2024, 22:31 [GMT+7]

Làm giàu từ chăn nuôi

Thứ sáu, 06/08/2021 - 10:20'
Một trong những hộ điển hình làm kinh tế giỏi trên địa bàn thị trấn Nậm Nhùn (huyện Nậm Nhùn) là gia đình ông Khoàng Văn Phẹn (ở bản Noong Kiêng). Dù đã 64 tuổi nhưng ông Phẹn luôn cần cù, chịu khó chăn nuôi gia súc, gia cầm, đào ao thả cá, mỗi năm thu nhập gần 150 triệu đồng.

Đến thăm mô hình kinh tế của gia đình ông Phẹn, chúng tôi thật sự ấn tượng với quy mô chăn nuôi khoa học. Được tận mắt chứng kiến khu chuồng trại mới thấy được sự nỗ lực và ý chí vươn lên trong phát triển kinh tế của ông. Trước đây, nguồn thu nhập chính của gia đình ông Phẹn phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp (lúa, ngô, sắn) và chăn nuôi nhỏ lẻ. Năm 2000, ông được tiếp cận nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội với mức vay khởi điểm là 3 triệu đồng. Từ vốn vay ngân hàng cộng với số tiền tích cóp được, ông mạnh dạn đầu tư mua 3 con bò sinh sản và gà, vịt, ngan, lợn về nuôi. Qua quá trình chăm sóc, ông nhận thấy gia súc, gia cầm, đặc biệt là đàn bò phát triển nhanh và cho thu nhập cao. Vì vậy, gia đình ông tiếp tục vay thêm vốn ngân hàng để mở rộng quy mô chăn nuôi.

Ông Phẹn chăm sóc đàn lợn.

Ông Phẹn chia sẻ: “Trong quá trình chăn nuôi, tôi tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm chăm sóc, phòng bệnh cho gia súc, gia cầm trên báo, đài, tivi và từ những hộ chăn nuôi thành công ở địa phương để ứng dụng vào mô hình của gia đình. Tôi đầu tư xây chuồng nuôi thoáng mát, vệ sinh chuồng sạch sẽ và tiêm thuốc phòng dịch. Nguồn thức ăn cho đàn gia súc chủ yếu là rau, ngô và cây chuối nên chất lượng thịt gia cầm và lợn vừa ngon, vừa đảm bảo an toàn thực phẩm. Việc tiêu thụ sản phẩm của gia đình rất thuận lợi, được các nhà hàng và người dân trong bản, huyện tìm đến mua”.

Hiện nay, gia đình ông Phẹn có 20 con bò, 100 con gà, vịt, 7 con lợn. Mỗi năm xuất bán: 4 - 5 con bò, thu gần 100 triệu đồng/năm; 2 lứa lợn thịt, lợn giống, thu nhập hơn 20 triệu đồng/lứa và nhiều gia cầm khác. Ngoài ra, gia đình ông còn gieo trồng hơn 2.000m2 lúa, mỗi vụ cho thu hoạch 30 bao thóc cung cấp lương thực cho gia đình; 1.500m2 trồng cỏ voi để làm thức ăn cho cá, bò. Từ mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm, những năm gần đây, gia đình ông Khoàng Văn Phẹn đã có thu nhập gần 150 triệu đồng/năm, có điều kiện xây dựng nhà khang trang và nuôi các con ăn học đầy đủ, công ăn việc làm ổn định.

Ông Nguyễn Ngọc Kiệm - Chủ tịch UBND thị trấn Nậm Nhùn cho biết: “Ông Khoàng Văn Phẹn không chỉ tham gia các hoạt động do bản, xã phát động mà còn tích cực tuyên truyền bà con thực hiện các mô hình kinh tế đem lại hiệu quả, phù hợp với thực tế địa phương. Ông Phẹn luôn giúp đỡ và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi lợn, gà, vịt, bò cho dân bản để cùng nhau phát triển kinh tế, làm giàu trên mảnh đất quê hương”.

Phát triển kinh tế hiệu quả, nhiều năm liền, ông Khoàng Văn Phẹn được công nhận đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Hy vọng thời gian tới, mô hình kinh tế của gia đình ông Phẹn được nhân rộng trên địa bàn huyện để có thêm nhiều người dân vùng biên vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng.

Pư Ly

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Thiếu nước sinh hoạt ở Nà Bỏ
Đã được Nhà nước đầu tư xây dựng 2 hệ thống đường ống dẫn nước từ đầu nguồn cùng với một mó nước ở giữa bản nhưng nhiều tháng nay các hộ dân bản Nà Bỏ (xã Bản Giang, huyện Tam Đường) không có nước...
Xứng danh người chiến sỹ
Ở độ tuổi xưa nay hiếm nhưng ông Nguyễn Giang Lam ở tổ dân phố số 11 (phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu) vẫn hăng say hiến công, hiến kế cho các hoạt động của địa phương và giáo dục con cháu...