Thứ ba, 07/05/2024, 13:03 [GMT+7]

Làm giàu từ hai bàn tay trắng

Thứ năm, 29/10/2015 - 11:28'
(BLC) – Đó là ông Lò Văn Sinh, 65 tuổi, dân tộc Thái, ở bản Phiêng Phát 1, xã Trung Đồng, huyện Tân Uyên.

Trong câu truyện với chúng tôi, ông Sinh cho biết, những năm trước đây, mặc dù gia đình ông rất chăm chỉ lao động sản xuất, làm nhiều nghành nghề, nhiều công việc để kiếm sống, song thu nhập vẫn không đủ trang trải cho cuộc sống gia đình. Không cam chịu đói nghèo, ông nghĩ phải trồng cây gì, nuôi con gì lúc này để mang lại hiệu quả kinh tế cao, mới vươn lên làm giàu chính đáng được. Qua các phương tiện thông tin đại chúng, sách báo và đi tham quan thực tế mô hình phát triển kinh tế của các hộ gia đình sản xuất kinh doanh giỏi trong xã, ông đã tìm cho mình hướng phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế của gia đình. Với lợi thế nguồn lao động ở địa phương dồi dào, tiềm năng đất sản xuất nông lâm nghiệp sẵn có; thuận lợi về giao thông và tiêu thụ sản phẩm; cùng với đó Nhà nước có chính sách khuyến khích đầu tư cung cầu phù hợp để phát triển kinh tế nói chung và các ngành nghề nói riêng, ông cùng gia đình quyết tâm sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa với sản phẩm đảm bảo chất lượng cao, đáp ứng tiêu chí “sạch, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm”.

Ông Sinh chăm sóc đàn cá.

Theo đó, tận dụng nguồn đất đai sẵn có gia đình ông mạnh dạn vay vốn từ các Ngân hàng trong huyện đầu tư mô hình bảo vệ và phát triển rừng kết hợp. Ở độ dốc cao có cây tái sinh thì trồng rừng thêm, ở độ dốc thấp thì trng chè, ở gần khe suối ẩm ướt thì trồng măng bát độ. Cùng với đó, ông quy hoạch khu vực chăn nuôi gia súc, gia cầm các loại gồm: trâu, lợn, gà, ngan, ngỗng, nhím, chim bồ câu Pháp, kết hợp với đào ao nuôi thả cá. Trên diện tích đất sản xuất của gia đình với hơn 1ha ruộng ông trồng luân phiên gối vụ lúa, ngô chất lượng cao, đậu tương, lạc.

Ngày ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, tích cực lao động kết hợp với chú trọng phòng dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi, năm 2010, thu nhập của gia đình ông đạt 190 triệu đồng, đến năm 2014 thu nhập đã đạt được 240 triệu đồng, giải quyết lao động cho 4 - 6 người, thu nhập bình quân đạt: 30-40 triệu đồng/người/năm.

Nhờ có nguồn thu nhập ổn định, gia đình ông đã thoát được cảnh khó khăn, nghèo đói, trở thành một trong những hộ giàu của xã. Đến nay, gia đình ông đã xây dựng được ngôi nhà 3 tầng với diện tích rộng 200m2, mua thêm 1 máy cày bừa trị giá 130 triệu đồng, 1 ô tô 4 con trị giá 300 triệu đồng phục vụ cho cuộc sống sinh hoạt gia đình. Các con ông có điều kiện học hành, trưởng thành, hiện nay đã có công ăn việc làm ổn định, ngoài ra ông còn giúp đỡ bà con làng xóm, láng giềng vươn lên trong cuộc sống và sản xuất.

Khi được hỏi về kinh nghiệm làm giàu, ông Sinh bộc bạch, cần cập nhật thông tin và nắm bắt nhu cầu người tiêu dùng cần gì, sản phẩm hàng hóa gì để phát triển sản xuất cho phù hợp. Cùng với đó phải tích cực áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất cũng như đổi mới phương thức sản xuất có hiệu quả cao nhất, phù hợp với tình hình phát triển của địa phương. Và điều quan trọng nữa đó là phải chăm chỉ và yêu thích công việc của mình đang làm. Với suy nghĩ ấy chúng tôi tin, ông sẽ còn vươn xa hơn nữa trong phát triển kinh tế hộ gia đình, xứng đáng để bà con trong xã, bản học tập và noi theo.

 

 

Hà Vy

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Thiếu nước sinh hoạt ở Nà Bỏ
Đã được Nhà nước đầu tư xây dựng 2 hệ thống đường ống dẫn nước từ đầu nguồn cùng với một mó nước ở giữa bản nhưng nhiều tháng nay các hộ dân bản Nà Bỏ (xã Bản Giang, huyện Tam Đường) không có nước...
Điển hình “dân vận khéo” của Đồn Biên phòng Hua Bum
Cùng với triển khai đồng bộ biện pháp nghiệp vụ, công tác dân vận cũng được Đồn Biên phòng Hua Bum (huyện Nậm Nhùn) đặc biệt chú trọng. Và, trong số những điển hình “dân vận khéo” của đơn vị có...