Làm giàu từ rừng
Sinh ra trong gia đình nghèo, không được ăn học trọn vẹn, đến khi lập gia đình rồi sinh con cuộc sống của anh Chỉnh vẫn không khá hơn. Anh suy nghĩ phải quyết tâm làm giàu. Đi thăm các bản người Mông ở những nơi khác nhau, anh học hỏi được nhiều điều, đặc biệt là hiệu quả kinh tế hấp dẫn từ trồng cây thảo quả. Anh về vận động anh em lên rừng trồng cây thảo quả và chăn nuôi dê.
Anh Chỉnh chăm sóc địa lan.
Tuy vài năm đầu chưa nắm chắc kỹ thuật trồng, chăm sóc nên hiệu quả chưa cao, nhưng cũng giúp gia đình anh tiết kiệm được ít vốn để đầu tư mở rộng mô hình kinh tế. Anh bàn với vợ đầu tư chăn nuôi lợn thịt, lợn nái sinh sản theo kỹ thuật được tập huấn tại bản từ Chương trình 135 giai đoạn II. Nhờ đó, hàng năm gia đình anh thu nhập 70 - 80 triệu đồng từ bán lợn.
Năm 2010, Hội Nông dân tỉnh tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây thảo quả, anh đăng ký tham gia. Kết quả cho thấy năng suất thảo quả tăng lên rõ rệt. Trước đây mỗi vụ gia đình anh chỉ thu được 550kg khô, đến nay mỗi vụ gia đình anh thu được 1 tấn quả khô, thu về 125 triệu đồng.
Trong quá trình chăm sóc thảo quả, anh Chỉnh phát hiện cây địa lan phù hợp với khí hậu địa phương. Anh đã tổ chức họp bản vận động bà con gây giống và trao đổi kinh nghiệm chăm sóc địa lan để tăng thêm thu nhập và góp phần làm đẹp môi trường trong bản. Việc làm của anh được Đảng bộ xã đánh giá cao và đưa mô hình địa lan trồng đại trà trong bản và đặt dọc các trục đường trong bản hướng tới xây dựng bản văn hóa du lịch của xã. Đến nay gia đình nào trồng ít cũng có vài chục chậu, gia đình nhiều như gia đình anh có trên 300 chậu.
Thăm gia đình anh Chỉnh, chúng tôi thực sự thán phục trước vẻ đẹp của những chậu địa lan được anh Chỉnh chăm sóc tỉ mỉ, xanh tốt đặt thành hàng thẳng tắp từ ngõ đến sân nhà. Khi địa lan ra hoa bình quân mỗi chậu có giá là 2 triệu đồng, giúp gia đình anh và người dân trong bản có thêm thu nhập.
Sau 7 năm làm công an viên thôn bản (2004 - 2011), với sự nhiệt tình, tận tâm với công việc, đặc biệt là mở hướng mới cho bà con trong bản phát triển kinh tế, năm 2012, anh Chỉnh được nhân dân tín nhiệm bầu làm Trưởng bản. Không chỉ làm kinh tế giỏi, gia đình anh còn mẫu mực nuôi dạy các con trong đối nhân xử thế và phấn đấu học tập.
Nhận xét về Trưởng bản Vàng A Chỉnh, anh Phạm Văn Hà - Bí thư Đảng ủy xã Sin Suối Hồ cho biết: “Anh Chỉnh là trưởng bản có năng lực, nhiệt tình trong công tác và có uy tín với bà con trong bản nên việc triển khai thực hiện các phong trào, chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước rất thuận lợi. Bản Sin Súi Hồ được chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới để nhân rộng. Hiện bản có 102 hộ thì đã có trên 50% hộ khá và giàu. Công lao ấy một phần có sự đóng góp của Trưởng bản Vàng A Chỉnh mẫu mực, biết làm giàu từ kinh tế rừng”.
Tâm Chính
Bình luận