Chủ nhật, 19/05/2024, 19:05 [GMT+7]

Một gia đình hiếu học

Thứ tư, 13/05/2015 - 16:00'
(BLC) - Người không có học thì không hiểu biết, như viên ngọc quý mà không dũa mài thì cũng thành vô dụng - tâm niệm điều đó nên ông Mạc Văn Đích (82 tuổi ở khu dân cư số 9, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu) luôn chú trọng giáo dục, nuôi dạy các con trở thành những cán bộ, đảng viên vừa “hồng” vừa “chuyên”.

Các thế hệ trong gia đình ông đều nỗ lực, phấn đấu học tập, công tác, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, chăm ngoan học giỏi, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ công tác, xứng đáng là gia đình có truyền thống hiếu học của thành phố.

Qua lời chia sẻ về sự tâm huyết với nghề giáo, vượt qua khó khăn trong cảnh “gà trống nuôi con”, một mình bươn trải chăm lo cho 7 người con (4 trai, 3 gái) ăn học, trưởng thành và có địa vị trong xã hội của ông Đích tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Tuổi cao - gương sáng” 5 năm (2010 - 2015) được Hội Người cao tuổi tỉnh tổ chức vừa qua khiến cả hội trường thán phục, ngưỡng mộ về cái tâm, cái tầm của một nhà giáo.

Ông Đích với các hội viên cựu giáo chức.

Nguyên là giáo viên phổ thông THCS, năm 1960 ông Đích tình nguyện lên Tây Bắc dạy học, phát triển văn hóa miền núi và được phân công công tác tại huyện Phong Thổ (tỉnh Lai Châu cũ). Sinh thời, cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng từng nói “Nghề dạy học là nghề cao quý bậc nhất trong những nghề cao quý, nghề sáng tạo bậc nhất trong những nghề sáng tạo bởi nó sáng tạo ra những con người sáng tạo”, nhận thức điều đó, thầy giáo Mạc Văn Đích càng thêm yêu nghề. Ông luôn nỗ lực hết mình, tận tuỵ, nghiêm túc trong công việc; giản dị trong cuộc sống và chăm lo xây dựng truyền thống hiếu học trong gia đình.

Mặc dù trong thời kỳ bao cấp, đồng lương giáo viên của vợ chồng ông hạn hẹp nhưng ông vẫn tằn tiện, chắt chiu chăm lo cho việc học của các con. Không phụ công cha mẹ, các con ông lần lượt thi đỗ các trường đại học, cao đẳng và trên cương vị công tác nào cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong số 7 người con của ông, có nhiều người giữ các chức vụ quan trọng trong Đảng, chính quyền. Đặc biệt, nối nghiệp cha mẹ, hơn một nửa thành viên trong gia đình ông (gồm cả con dâu) phục vụ trong ngành Giáo dục của tỉnh.

Ông Đích tâm sự: “Thành quả đó đối với gia đình tôi là cả quá trình phấn đấu liên tục không mệt mỏi, thậm chí là rất gian khổ”. Để có thêm thu nhập, ngoài giờ lên lớp vợ chồng ông tích cực chăn nuôi, trồng trọt để các con có điều kiện theo học. Tuy nhiên, gánh nặng cơm áo càng đè nặng lên đôi vai ông khi vợ ông bị bệnh hiểm nghèo không qua khỏi (năm 1988). Khi ấy, ông còn 5 người con đang học phổ thông, chuyên nghiệp. Nỗi đau mất người thân, trách nhiệm với các con đang tuổi ăn tuổi học khiến đôi lúc ông ngỡ mình khó vượt qua. Nhưng với sự động viên, chia sẻ, giúp đỡ của đồng nghiệp, người thân, sự nỗ lực vượt khó của các con ông lại gắng gượng.

“Tuổi cao, sức đã yếu lại thiếu vắng đôi bàn tay chăm sóc của người phụ nữ nhưng nhìn các con trưởng thành, yên bề gia thất, các cháu ngoan ngoãn học giỏi là nguồn động viên an ủi, là tài sản vô giá để tôi có thêm động lực để sống vui, sống khoẻ, sống có ích” - ông Đích phấn khởi chia sẻ.

Vượt khó vươn lên trong mọi hoàn cảnh, phát huy truyền thống hiếu học quý báu của dân tộc, nhiều năm qua gia đình ông Đích luôn đạt danh hiệu gia đình văn hóa, ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền, xứng đáng là tấm gương tiêu biểu điển hình để học tập, noi theo.

Lan Chi

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...