Thứ hai, 20/05/2024, 00:10 [GMT+7]

Một gia đình văn hóa tiêu biểu

Thứ ba, 18/11/2014 - 14:17'
(BLC) - Không chỉ gương mẫu, nhiệt tình tham gia công tác xã hội, phát triển kinh tế gia đình, làm giàu chính đáng, gia đình ông Lò Văn Hịch ở bản Nà Phát, xã Bình Lư (huyện Tam Đường) còn là gia đình tiêu biểu mẫu mực, nuôi dạy các con ngoan ngoãn, góp phần tích cực cho phong trào xây dựng nếp sống văn hoá tại địa phương. 

Qua lời giới thiệu của Ủy ban MTTQ huyện Tam Đường, chúng tôi đến thăm gia đình ông Lò Văn Hịch – một gia đình văn hóa tiêu biểu ở bản Nà Phát, xã Bình Lư. Trong ngôi nhà sàn khang trang sạch sẽ, ông Hịch kể cho chúng tôi nghe thời gian khó khăn trước kia hai ông bà đồng cam cộng khổ nuôi dạy con cái ăn học, trưởng thành. Ông bà sinh được 8 người con, đông con đã làm cho kinh tế gia đình càng trở lên thiếu thốn, khó khăn là vậy nhưng ông bà luôn tâm niệm một điều “Phải nuôi dạy con cái học hành đến nơi, đến chốn để sau này trở thành người có ích cho xã hội”. Từ suy đó, ông đã tiết kiệm từng đồng lương công nhân ít ỏi của mình cùng với sự tần tảo sớm hôm của bà để nuôi con cái ăn học, đến nay ông bà có 5 người con tham gia công tác xã hội, 3 người con còn lại đều tích cực lao động sản xuất, là những hộ phát triển kinh tế khá ở địa phương.

Vợ chồng ông Hịch chăm sóc vườn rau của gia đình.

Thực hiện phong trào “Tuổi cao - gương sáng”, ông bà đã hăng hái lao động sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thâm canh tăng vụ. Với trên 3.000m2 ruộng, ông, bà luôn áp dụng tiến bộ KHKT đưa các giống lúa có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất, tăng cường đầu tư thâm canh nên mỗi năm thu hoạch được gần 4 tấn thóc. Tận dụng nguồn nước ông đào 3 ao với tổng diện tích trên 1.000m2 để thả cá, không chỉ giúp cải thiện đời sống mà còn tăng nguồn thu nhập cho gia đình. Ngoài ra, gia đình ông bà còn trồng 1ha chè, trên 3.000m2 rau đậu các loại, chăn thả đàn trâu gần chục con, trong chuồng lúc nào cũng có chục con lợn, gần 100 con gà vịt… Với mô hình kinh tế đồi rừng kết hợp với chăn nuôi, hàng năm gia đình ông, bà có tổng thu nhập từ 50 – 70 triệu đồng

Bên cạnh việc nuôi dạy con cái thành đạt, tích cực trong phát triển kinh tế, ông bà luôn sống mẫu mực, giữ gìn các giá trị văn hóa gia đình truyền thống, mọi người trong gia đình đều sống, sinh hoạt có nề nếp hòa thuận, tiến bộ. Năm 1984, ông nghỉ chế độ, từ đó đến nay ông luôn làm tốt các công việc tại địa phương, hiện ông đang là Phó chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Bình Lư và Chi hội trưởng người cao tuổi bản Nà Phát. Với tinh thần trách nhiệm trong công việc, ông luôn vận động gia đình và Nhân dân giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tham gia phòng chống các loại tội phạm và bài trừ các tệ nạn xã hội, các hủ tục lạc hậu, giữ gìn vệ sinh môi trường, thực hiện tốt nếp sống văn minh, gia đình văn hóa và tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới…

Ông Hịch tâm sự “Muốn tuyên truyền vận động để Nhân dân thực hiện tốt đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực lao động sản xuất vươn lên xóa đói giảm nghèo, thì bản thân mình và gia đình phải gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào, thì dân bản mới tin mình và làm theo…”.

Với những nỗ lực trong phát triển kinh tế, nuôi dạy con cái, gia đình thuận hòa, mẫu mực, con cháu thảo hiền, gia đình ông Lò Văn Hịch nhiều năm liền được địa phương tặng danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu. Riêng bản thân ông được nhận được Kỷ niệm chương của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc; bằng khen của Trung ương Hội Người cao tuổi vì có thành tích xuất sắc trong phong trào tuổi cao gương sáng 5 năm (2006 -2010) và rất nhiều bằng khen, giấy khen khác của các cấp, các ngành trao tặng. Gia đình ông xứng đáng là một gia đình văn hóa tiêu biểu cho mọi người học tập và noi theo.

 

Trọng Hoản – Yến Thanh (Đài Tam Đường)

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...