Thứ hai, 06/05/2024, 23:29 [GMT+7]

Muốn dân nghe theo thì mình phải làm trước

Thứ ba, 14/05/2013 - 14:19'
(BLC) - Dám nghĩ, dám làm, hết lòng vì người dân trong bản, không nề hà, ngại khó…là những phẩm chất tốt đẹp và người dân bản Cốc Phát, xã Bản Bo, huyện Tam Đường nói về người trưởng bản Hảng A Sào trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Chỉ tay về phía cánh đồi mắc – ca đang lên xanh tốt, bà Tẩn Thị Xòe – Chủ tịch UBND xã vui mừng cho biết: “Có được đồi mắc – ca như thế kia phần lớn là vào sự tích cực tuyên truyền, vận động của các huyện, xã và các ngành, đoàn thể, nhưng đóng góp một phần không nhỏ là sự tâm huyết, nhiệt tình của trưởng bản Cốc Phát Hảng A Sào đấy đồng chí ạ! Ngoài việc vận động, tuyên truyền, trưởng bản là luôn là người phải làm trước từ khi dự án trồng mắc – ca triển khai tại xã để bà con trong bản làm theo”.

Theo những người dân bản Cốc Phát, anh Sào làm trưởng bản được 3 năm rồi, với sự nhiệt tình, tâm huyết nên anh luôn được bà con trong bản yêu quý, ủng hộ. Khi chúng tôi đến là lúc anh đang lúi húi trên mảnh đồi mắc – ca gần nhà dưới cái nắng chói chang. Gạt những giọt mồ hôi bám đầy trên khuôn mặt rám nắng, anh Sào chia sẻ: “Người dân nông thôn thì phải làm ăn trên đất của quê hương mình thôi; Ngoài cây chè là cây nuôi sống người dân chúng tôi bao nhiêu năm nay, chúng tôi còn trồng thêm cây mắc – ca nữa để làm giàu, đó cũng là để xây dựng quê hương mình phát triển hơn, cuộc sống của bà con được sung sướng hơn mà”.

Trưởng bản Hảng A Sào (người thứ nhất từ phải sang) giới thiệu với lãnh đạo tỉnh về diện tích cây mắc – ca trồng xen chè trên đồi nhà mình.

Theo anh Sào làm trưởng bản lãnh đạo nhân dân phải là người có tâm, phải yêu quý dân như anh em ruột thịt trong gia đình, làm việc gì mình cũng luôn phải gương mẫu đi đầu và phải quyết tâm làm được việc thì khi có việc gì mình nói bà con mới nghe theo. Dự án trồng cây mắc – ca trên địa bàn xã Bản Bo được triển khai mới đây đã được đông đảo nhân đồng tình ủng hộ và hăng hái tham gia, trong đó tập trung trồng tại khu vực bản Cốc Phát, nơi có 100% hộ gia đình là đồng bào Mông sinh sống.

Vì là cây trồng mới, nên người dân còn tâm lý dè dặt chưa muốn tham gia, nhưng được sự tuyên truyền của huyện, xã cùng với sự vận động khéo léo và tấm gương sáng đầy thuyết phục của trưởng bản Hảng A Sào, 100% hộ dân trong bản đã hăng hái tham gia và ủng hộ nhiệt tình. Để bà con tin lời mình, anh Sào đã đăng ký trồng 50 cây mắc – ca xen chè đầu tiên trong bản, tương đương với diện tích 300m2 . Thấy trưởng bản hăng hái, bà con trong bản cũng lần lượt làm theo đến nay, bản Cốc Phát đã trồng được 16ha cây mắc –ca, góp phần hoàn thành diện tích mà xã Bản Bo đã đăng ký với huyện.

Bà Tẩn Thị Xòe – Chủ tịch UBND xã chia sẻ: “Chính nhờ những người vừa có tâm vừa có tài như anh Hảng A Sào mà phong trào phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới ở Bản Bo đã có những bước tiến triển rõ rệt, đời sống của người dân đã khấm khá hơn rất nhiều, đặc biệt với dự án trồng cây mắc – ca, nhờ thế mà chúng tôi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Tìm hiểu chúng tôi được biết, 3 năm qua, từ khi nhận nhiệm vụ trưởng bản, anh Sào đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp phát triển kinh tế, xói đói giảm nghèo tại địa phương, bằng sự tích cực và khéo léo trong việc vận động người dân trong bản tích cực lao động sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Đến cuối năm 2012, tỷ lệ hộ nghèo trong bản còn 50%, giảm 50% so với năm 2009, thu nhập bình quân 14 triệu đồng/người/năm.

Là một trong mười hộ gia đình khá giả của bản, bên cạnh nỗ lực phát triển kinh tế gia đình, anh Sào đã vận động các hộ gia đình trong bản xây dựng quỹ bản nhằm hỗ trợ những hộ gia đình gặp khó khăn trong bản ổn định cuộc sống, điển hình như hộ gia đình anh Mã A Da, hộ gia đình được xếp vào hộ đói triền miên, đã được sự đùm bọc của bà con trong bản, sự giúp đỡ của trưởng bản Hảng A Sào đã vươn lên thoát nghèo nhờ chăm chỉ làm ăn. Đời sống của người dân dần được nâng, an ninh trật tự trong bản luôn được đảm bảo, tình đoàn kết giữa các hộ dân ngày một gắn bó sâu sắc hơn, các chương trình, dự án của nhà nước đều được nhân dân ủng hộ nhiệt tình.

Chương trình xây dựng nông thôn mới đang góp phần “thay da đổi thịt ” các bản, làng nghèo trên cả nước, để nông thôn mới đi vào thực tiễn và hiệu quả thiết thực cần phải có nhiều hơn những người như trưởng bản Hảng A Sào.

Nguyễn Hiệp

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Thiếu nước sinh hoạt ở Nà Bỏ
Đã được Nhà nước đầu tư xây dựng 2 hệ thống đường ống dẫn nước từ đầu nguồn cùng với một mó nước ở giữa bản nhưng nhiều tháng nay các hộ dân bản Nà Bỏ (xã Bản Giang, huyện Tam Đường) không có nước...
Xứng danh người chiến sỹ
Ở độ tuổi xưa nay hiếm nhưng ông Nguyễn Giang Lam ở tổ dân phố số 11 (phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu) vẫn hăng say hiến công, hiến kế cho các hoạt động của địa phương và giáo dục con cháu...