Thứ hai, 20/05/2024, 01:08 [GMT+7]

Nữ Doanh nhân Anh hùng lao động

Thứ hai, 20/10/2014 - 10:24'
(BLC) - Trong bối cảnh nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp (DN) phải tạm ngừng hoạt động hoặc giải thể, nhưng Doanh nghiệp Tư nhân xây dựng (DNTNXD) Hoàng Nhâm huyện Mường Tè do chị Hoàng Thị Nhâm làm giám đốc vẫn hoạt động hiệu quả, tạo công ăn việc làm thường xuyên cho hơn 400 lao động, hàng năm đóng góp cho ngân sách nhà nước hàng tỷ đồng tiền thuế và tích cực tham gia nhiều hoạt động nhân đạo, xã hội.

Những ngày đầu tháng 10/2014 chúng tôi có dịp về Mường Tè công tác và gặp chị Hoàng Thị Nhâm - Giám đốc DNTNXD Hoàng Nhâm – Là nữ doanh nhân đầu tiên của tỉnh vừa được Chủ tịch nước phong tặng Danh hiệu Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới. Những ngày này chị đang mải miết bám công trường và các công trình đang thi công. Bởi đây là thời điểm bước vào mùa khô nên DN phải nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công để bàn giao công trình đúng kế hoạch.

Chị Hoàng Thị Nhâm - Giám đốc Doanh nghiệp Tư nhân xây dựng Hoàng Nhâm kiểm tra các hng mục công trình trên bản vẽ.

DNTNXD Hoàng Nhâm tiền thân là Hợp tác xã Hoàng Nhâm được thành lập năm 2004, với vốn điều lệ ban đầu khoảng 5,7 tỷ đồng. Sau 10 năm đi vào hoạt động, với cách làm hiệu quả đến nay DN đã có tổng vốn cố định và lưu động lên gần 84 tỷ đồng. Con đường để trở thành Doanh nhân của chị Hoàng Thị Nhâm là cả một quãng đường dài đầy gian khó. Sinh ra và lớn lên ở quê lúa Thái Bình, trải qua cuộc sống tự lập từ rất sớm, lớn lên tham gia thanh niên xung phong và sau đó viết đơn tình nguyện vào bộ đội. Chính trong môi trường quân đội đã rèn luyện cho chị một tinh thần và ý chí thép giúp chị vượt qua mọi gian nan, thử thách để có được thành công như hôm nay. Với quyết tâm thoát nghèo, bằng chính nghị lực, niềm đam mê và sự tự tin chị đã chọn nơi khó khăn nhất (huyện Mường Tè) để sinh sống, lập nghiệp và đặc biệt là chị đã chọn cái nghề mà phụ nữ ít ai dám làm - Nghề xây dựng nơi vùng sâu, vùng xa biên giới.

Nhớ lại những ngày đầu thành lập, DN thiếu vốn, thiếu nhân lực, chị đã phải vay mượn bạn bè, ngân hàng và huy động lao động ở địa phương cùng công nhân của DN khắc phục khó khăn để thi công công trình. Qua quá trình hoạt động chị nhận thấy để công trình đảm bảo chất lượng và DN làm ăn hiệu quả phải đổi mới cả cách nghĩ, cách làm. Bởi vậy, chị đã có nhiều sáng kiến đổi mới trong công tác quản lý, điều hành DN và một trong những sáng kiến giúp DN của chị phát triển đó là huy động, tận dụng nguồn nhân lực địa phương và ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, trong đó có sáng kiến kinh nghiệm làm đường giao thông dân sinh ở huyện Mường Tè được Hội đồng khoa học tỉnh công nhận. Nhờ vậy các công trình do DN của chị thi công luôn được ghi nhận về chất lượng, thời gian và hiệu quả sử dụng cao. Chị Nhâm cho biết: “DN chúng tôi luôn nỗ lực phấn đấu với tinh thần trách nhiệm cao nhất để đẩy nhanh tiến độ thi công và bàn giao đưa công trình vào sử dụng đúng kế hoạch. Nhờ vậy trong những năm qua DN chúng tôi luôn nhận được sự ủng hộ của nhân dân và sự tin tưởng của các chủ đầu tư”.

 

... tặng quà cho các hộ nghèo ở huyện Mường Tè.

DNTNXD Hoàng Nhâm luôn đảm nhận những công trình khó, những công trình xa trung tâm. Quá trình triển khai thi công gặp không ít khó khăn bởi giao thông không thuận lợi, thời tiết lại khắc nghiệt. Có thời điểm tưởng chừng không thể vượt qua nổi do những khó khăn của nền kinh tế và thiên tai gây ra nhưng với bản lĩnh kiên cường của người lính cụ Hồ và nghị lực phi thường của người phụ nữ dạn dầy kinh nghiệm, chị đã từng bước khắc phục khó khăn đưa DN đi lên, làm ăn có lãi, tạo công ăn việc làm và thu nhập cho người lao động. Chị Nhâm tâm sự: “những ngày đầu mới thành lập DN chúng tôi gặp vô vàn khó khăn, thách thức, nhất là vốn và máy móc để thi công, nhưng với quyết tâm cao và luôn nghĩ “Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền” nên tôi đã nỗ lực phấn đấu để đưa DN phát triển, làm ăn có hiệu quả”.

Để DN phát triển bền vững, làm ăn hiệu quả chị không chỉ quan tâm đến sản xuất kinh doanh mà còn quan tâm chăm lo đến quyền, lợi ích của công nhân, người lao động trong DN như chi trả lương, thưởng, chế độ bảo hiểm, vệ sinh an toàn lao động kịp thời đầy đủ, thường xuyên tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa,văn nghệ. Anh Nguyễn Hồng Vỹ, công nhân của DN nói: “Tôi làm việc ở DNTNXD Hoàng Nhâm từ những ngày đầu mới thành lập, trong thời gian làm việc ở DN tôi và anh em công nhân trong DN luôn được sự quan tâm động viên của chị Nhâm trong công việc cũng như trong cuộc sống. Trước kia gia đình tôi rất khó khăn, nay cuộc sống đã ổn định’.

Không chỉ sản xuất kinh doanh hiệu quả chị còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện như chăm lo giúp đỡ các gia đình chính sách, người có công, người nghèo, người yếu thế trong xã hội. Hiểu được nỗi khổ của người dân nơi vùng sâu, vùng xa, chị đã tự nhủ phải chia sẻ và làm điều gì đó để bà con mình đỡ khổ. Bằng tấm lòng nhân hậu, chị đã làm tất cả những gì có thể để động viên, chia sẻ nhằm giúp bà con nghèo vơi bớt những khó khăn. Từ năm 2004 đến nay, DN của chị đã ủng hộ các chương trình nhân đạo, từ thiện trên 3 tỷ đồng. Đặc biệt năm 2013, mặc dù DN đang gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng chung của nền kinh tế nhưng khi nhận được lời kêu gọi của Đảng, Nhà nước chị Hoàng Thị Nhâm đã tự nguyện đăng ký cùng Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thi Doan đến thăm và trao tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó của 8 tỉnh; Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Đà Nẵng, Hải Dương, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam với số tiền doanh nghiệp tham gia 350 triệu đồng.

“DNTNXD Hoàng Nhâm luôn là đơn vị đi đầu trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, Pháp luật của nhà nước. DN luôn thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế cho ngân sách nhà nước, tham gia hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và có nhiều hoạt động xã hội, nhân đạo ở địa phương”. Đó là lời khẳng định của ông Mai Văn Thạch – Chủ tịch UBND huyện Mường tè.

Với nỗ lực phấn đấu và những đóng góp cho sự phát triển của địa phương cũng như có nhiều cống hiến vì an sinh xã hội, chị Hoàng Thị Nhâm xứng đáng là nữ ‘Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới” và là tấm gương tiêu biểu để mọi người học tập và làm theo./.

 

Hà Thị Vân Anh - Đài PT & TH tỉnh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...