Chủ nhật, 19/05/2024, 11:27 [GMT+7]

“Ngọn đuốc sáng” giữa đời thường

Thứ tư, 26/05/2021 - 12:47'
Ông Hảng Chống Di, dân tộc Mông (SN 1964) ở bản Phan Chu Hoa (xã Nùng Nàng, huyện Tam Đường) người dân nơi đây ai cũng biết. Ông được bà con ví như “ngọn đuốc sáng” giữa đời thường, cống hiến công sức, trí tuệ vì sự bình yên cho quê hương; thắp lên phong trào phát triển kinh tế gia đình, vươn lên làm giàu chính đáng.

Chúng tôi có dịp đến thăm mô hình kinh tế của ông Hảng Chống Di, con đường dẫn tới bản Phan Chu Hoa gồ ghề sỏi đá khiến xe máy nhẩy lên chồm chồm. Cơ ngơi gia đình ông tọa lạc trên khu đất rộng hơn 2ha, gồm: ngôi nhà 2 tầng khang trang cạnh 2 căn nhà cấp 4, khu chuồng nuôi nhốt gia súc, vườn rau, ao cá. Với dáng người cao to, nước da đen sạm, mái tóc điểm bạc, nở nụ cười thân thiện đón tiếp chúng tôi, sau những lời thăm hỏi, ông bắt đầu câu chuyện. Sinh ra trong gia đình thuần nông, cuộc sống gia đình đặc biệt khó khăn, với ý chí vươn lên, ông quyết tâm học lấy “con chữ” để về xây dựng quê hương, bản làng, giúp dân bản thoát nghèo. Sau khi học xong lớp 7, ông xin làm cán bộ văn hóa xã. Từ năm 1996 - 2019, ông lần lượt được xã tín nhiệm bầu giữ chức Trưởng Ban Văn hóa xã; Trưởng Công an xã và Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã. Ở cương vị công tác nào, ông cũng năng nổ, nhiệt tình, trách nhiệm. Từ năm 2019 đến nay, ông nghỉ hưu, trở về với cuộc sống đời thường, đi đầu trong phát triển kinh tế gia đình, vươn lên làm giàu chính đáng. Trải qua những năm tháng cống hiến cho Đảng, Nhà nước, ông Di luôn trung thành với Đảng, Nhân dân; luôn tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống, khiêm tốn, giản dị”.

Ao nuôi cá của gia đình ông Hảng Chống Di.

Ao nuôi cá của gia đình ông Hảng Chống Di.

2 năm gần đây, ông Di là người đi đầu trên mặt trận phát triển kinh tế ở địa phương. Tận dụng nguồn nước sạch, ông đầu tư tu sửa 2 ao nuôi thả cá rộng 4.500m2. Cần cù, ham học hỏi, ông tự chuẩn bị thức ăn cho cá, chú trọng bổ sung thức ăn tinh bột. Hàng ngày, quan tâm điều tiết nước sạch ra, vào ao cho cá sinh trưởng, phát triển, tránh nước tù, cá chết ngạt. Từ tháng 9/2020 đến hết tháng 3/2021, ông bán 7,5 tấn cá thịt, thu lãi 100 triệu đồng. Lúc nào trong chuồng nhà ông cũng nuôi 2 con lợn nái, 20 con lợn thịt, 7 con ngựa và 3 con trâu sinh sản. Để trâu, ngựa sinh sản tốt, ông xây dựng chuồng trại ở lán ruộng thuận lợi cho việc chăm sóc và xử lý chất thải. Ban ngày, buộc trâu, ngựa cho tự ăn cỏ ở đồi, nương, chiều muộn, ông dắt trâu, ngựa về chuồng cho ăn thêm cỏ, ngô, thóc và uống nước muối. Tận dụng bờ ruộng trồng cỏ voi VA06 để chủ động thức ăn thô xanh cho trâu, ngựa sinh trưởng; chủ động tiêm vắc-xin phòng, chống dịch bệnh định kỳ cho trâu, ngựa đầy đủ. Ông còn xây dựng 5 dãy chuồng nuôi nhốt lợn rộng, hợp vệ sinh môi trường. Hàng ngày, cho lợn ăn đúng bữa, đủ chất thay cho thả rông trước đây. Nhờ được chăm sóc, đàn trâu, ngựa, lợn của gia đình ông sinh trưởng, phát triển nhanh, mỗi năm gia đình ông thu lãi trên 150 triệu đồng.
Anh Hảng A Nhà - Phó Chủ tịch UBND xã Nùng Nàng nhận xét: “Ông Di là người cần cù, gương mẫu, trách nhiệm, được Nhân dân địa phương tin tưởng, kính nể. Không chỉ phát triển kinh tế gia đình giỏi, ông còn giáo dục con cháu chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Năm 2020, ông tham gia hàng chục vụ hòa giải, giải quyết mâu thuẫn tại địa phương. Ông góp sức nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình và tạo dựng lòng tin trong Nhân dân”.
Ông Di cùng vợ và 2 con gieo cấy 1ha lúa tẻ râu chất lượng cao theo hướng hàng hóa. Mỗi năm, thu 6 tấn thóc; trong đó 2 tấn để ăn và 4 tấn bán ra thị trường; trồng 0,5ha ngô lai (2 vụ/năm) thu hơn 3 tấn ngô hạt để làm thức ăn chăn nuôi gia súc; nuôi hàng trăm con gà, vịt, góp phần nâng cao thu nhập gia đình.
Với nỗ lực đó, ông Di được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi nhân kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ huyện Tam Đường (1/10/1950-1/10/2020).

Thu Minh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...