Thứ hai, 20/05/2024, 01:57 [GMT+7]

Nghĩa cử cao đẹp của chị Vạn

Thứ năm, 16/10/2014 - 16:18'
(BLC) – Từ khi xã triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, chị đã không ngần ngại hiến 1.300m2 đất của gia đình để làm đường giao thông, xây dựng nhà văn hoá. Người phụ nữ có tấm lòng cao đẹp ấy chính là chị Lò Thị Vạn, dân tộc Thái ở bản Nà Hum - xã Bình Lư.

Nà Hum nằm cách trung tâm xã Bình Lư chừng 5km, 100% là đồng bào dân tộc Thái sinh sống, cuộc sống của bà con còn gặp phải không ít khó khăn. Giống như bao người con gái dân tộc Thái ở Nà Hum chị Vạn phải nghỉ học từ sớm vì hoàn cảnh gia đình khó khăn. Khi vừa đến tuổi cập kê, cha mẹ đã gả chị về nhà chồng, rồi sinh con và làm tròn bổn phận của người con dâu, người vợ trong gia đình.

Chị Vạn chăm sóc đàn lợn của gia đình.

Từ khi Bình Lư được tỉnh chọn làm điểm thực hiện xây dựng nông thôn mới với phương châm nhà nước và Nhân dân cùng làm, sau khi được chính quyền, bản vận động chị đã bàn với chồng tình nguyện hiến hơn 1.000m2 đất để làm đường, cùng nhau góp công góp sức để bê tông hoá tuyến đường nội bản, đến nay đi trên con đường khang trang sạch đẹp chị cùng người dân trong bản rất phấn khởi. Đến đầu năm 2013 được sự đầu tư của nhà nước xây dựng cho bản 1 ngôi nhà văn hoá. Thế nhưng địa điểm để thi công xây dựng trường nhà văn hoá ở đâu trong khi quỹ đất dự phòng của địa phương không còn và không có kinh phí để đền bù, giải phóng mặt bằng? Khi xã đặt vấn đề và tổ chức họp bản vận động Nhân dân hiến đất để làm nhà văn hoá bản, chị đã cùng gia đình mạnh dạn hiến tiếp 300m2 đất để xây dựng nhà văn hoá giúp người dân có nơi hội họp, vui chơi mà không đòi hỏi. Cởi được nút thắt khó khăn nhất cuối năm 2013 ngôi nhà văn hoá bản được xây dựng khang trang ngay sát nhà chị. Chi Vạn chia sẻ: “Là một người dân khi nhà nước vận động góp công, góp sức xây dựng nông thôn mới tôi nghĩ rằng mình cũng phải có trách nhiệm để cùng xã và huyện chung tay xây dựng nông thôn mới giầu đẹp hơn, khi đó chúng tôi sẽ được hưởng lợi từ chính chương trình này mang lại”.

Một điều đáng cảm phục hơn nữa ở chị và gia đình là khi chúng tôi tìm hiểu thì được biết hoàn cảnh của chị trước đây cũng khá khó khăn, 2 vợ chồng chị ở với bố mẹ chồng cùng với 4 người con, do đó để nuôi con ăn học và lo cho cha mẹ chồng chị cùng chồng tần tảo sớm hôm gieo cấy 4.000m2 ruộng, 1.0002 ngô 2 vụ và chăn nuôi thêm lợn, gà vịt, những lúc nông nhàn chị còn chạy chợ, chồng thì đi làm thợ xây nuôi để nuôi con ăn học. Với nghị lực, quyết tâm thoát nghèo, đến nay, gia đình chị đã từng bước vươn lên thoát khỏi cảnh đói nghèo, con cái đã được ăn học. Đặc biệt chị còn là một hội viên phụ nữ tích cực hoạt động trong các phong trào của hội, bên cạnh đó chị còn là một trong những tấm gương điển hình về thực hiện cuộc vận động và học tập làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Là người dám hi sinh lợi ích của cá nhân vì lợi ích chung của cộng đồng, chị được bà con trong bản cảm phục không bởi vì là người đóng góp tích cực về công sức cho bản mà còn được bà con yêu mến bởi tinh thần đoàn kết và vươn lên.

Nhận xét về chị Lò Thị Vạn, bà Nguyễn Hồng Xuyến - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Bình Lư cho biết: “Chị Lò Thị Vạn luôn đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân, không chỉ  hiến đất và đóng góp công sức đê làm đường, nhà văn hoá, chị còn là hội viên gương mẫu trong các hoạt động của hội cũng như việc phát triển kinh tế gia đình”.

Với những đóng góp trong công cuộc xây dựng nông thôn mới cũng như việc vươn lên thoát khỏi đói nghèo và là hội viên tích cực trong hoạt động của hội, trong dịp kỷ niệm 124 năm ngày sinh nhật Bác vừa qua chị đã vinh dự được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen là một trong 30 cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Hoàng Cường – Đài Tam Đường

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...