Thứ ba, 07/05/2024, 01:13 [GMT+7]

Nhiệt huyết với ngành Điện

Thứ sáu, 29/05/2015 - 15:59'
(BLC) - Có tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp, sống hòa đồng, đoàn kết tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Đó là lời nhận xét của cán bộ, công nhân viên chức - lao động khi nói về đồng  chí Quách Văn Biên – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Điện lực thành phố Lai Châu.

Sinh ra và lớn lên ở Điện Biên, năm 2000 tốt nghiệp Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, sau đó về công tác tại ngành Điện lực Lai Châu. Trải qua nhiều cương vị, chức vụ khác nhau, anh Biên luôn trăn trở đưa ánh sáng điện đến các bản làng vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Hơn 6 năm làm Giám đốc Điện lực Phong Thổ và thành phố Lai Châu, anh Biên luôn sát cánh cùng cán bộ công nhân viên trong đơn vị vượt qua mọi khó khăn, bám sát địa bàn; kịp thời đề ra các giải pháp linh hoạt để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Anh Biên tâm sự: “Trong quá trình công tác, tôi luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của ngành. Bản thân luôn nêu cao tinh thần học tập và làm theo đức tính “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” của Bác. Tôi cùng cán bộ CNVC-LĐ đơn vị luôn nỗ lực đảm bảo việc cấp điện liên tục, ổn định, an toàn trên địa bàn...”.

Anh Biên hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ Phòng Kinh doanh Điện lực thành phố.

Trong nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, anh Biên luôn quan tâm củng cố hệ thống lưới điện, lập phương án, kế hoạch để kịp thời đề xuất trình lãnh đạo Công ty Điện lực tỉnh đầu tư, nâng cấp, cải tạo, phát triển thêm hệ thống nguồn lưới điện. Đặc biệt, anh cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc Điện lực thành phố đề xuất và thực hiện các giải pháp chống quá tải hệ thống đường dây, trạm biến áp, từng bước hiện đại hóa lưới điện trên địa bàn  thành phố. Nhờ đó, 100% hộ dân ở xã, phường trong thành phố đều được sử dụng điện lưới quốc gia; chất lượng điện năng ngày càng được cải thiện tốt hơn, đáp ứng sự tin cậy của khách hàng.

Bên cạnh đó, anh luôn trao đổi với các bộ phận chuyên môn, bám sát hiện trường sản xuất, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, duy trì việc cấp điện an toàn, ổn định cho khách hàng. Thực hiện tốt đề án tối ưu hóa chi phí và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn bằng việc làm cụ thể, thiết thực như: giảm tổn thất điện năng, phát triển nhanh khách hàng theo đúng thời gian quy định, giảm suất sự cố để tăng điện thương phẩm…

Đồng thời việc giải quyết các thủ tục hợp đồng mua bán điện được anh chỉ đạo các bộ phận đơn giản hóa thủ tục hành chính, giải quyết nhanh gọn đảm bảo niềm tin, sự hài lòng cho khách hàng. Năm 2014, được sự quan tâm, chỉ đạo của Công ty Điện lực Lai Châu trong công tác hiện đại hóa hệ thống lưới điện theo chủ trương Tập đoàn Điện lực Việt Nam, anh cùng ban lãnh đạo đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch, chỉ đạo triển khai cải tạo thay thế và lắp đặt được 4.862 côngtơ điện tử đo xa. Qua đó, góp phần giảm sức lao động cho công nhân và nâng cao năng suất trong lao động. Các chỉ tiêu kinh doanh năm sau cao hơn năm trước từ 10 - 15%; trong đó năm 2014 điện thương phẩm đạt được là 35 triệu KWh, doanh thu đạt trên 58 tỷ đồng, tổn thất điện năng giảm còn 6,65%.

Khi nói về anh Biên, anh Võ Hồng Thái – Đội trưởng Đội Quản lý đường dây và Trạm biến áp, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Điện lực thành phố Lai Châu cho biết: “Anh Biên là người luôn học hỏi, không ngừng phấn đấu vươn lên về mọi mặt trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, nhất là không để xảy ra sự cố lưới điện do chủ quan. Anh luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của toàn thể cán bộ, CNVCLĐ trong đơn vị như: chỉ đạo đơn vị hoàn thành đạt, vượt các chỉ tiêu Công ty giao; đẩy mạnh dịch vụ khách hàng từ đó tăng thêm thu nhập, cải thiện đời sống cho cán bộ CNVCLĐ. Mức lương năm sau luôn cao hơn năm trước từ 8 - 9% trở lên”.

Anh Biên còn tích cực phối hợp cùng các tổ chức đoàn thể trong đơn vị phát động các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và thiết bị trong quá trình vận hành.

Đặc biệt anh đã chủ trì, tham gia trực tiếp xây dựng 2 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được Công ty Điện lực Lai Châu đánh giá cao đó là: nộp tiền điện qua thủ quỹ của Ngân hàng tại quầy thu tiền điện và triển khai hiệu quả giải pháp về chương trình “Năm văn hóa an toàn lao động và kỷ luật lao động”. Các sáng kiến đã góp phần đảm bảo số tiền nộp về tài khoản của đơn vị tại Ngân hàng được nộp trong ngày, tiết kiệm nhân lực, xăng xe, đảm bảo cho dòng tiền không bị thất thoát, tránh được những sai sót, vi phạm không đáng có.

Với cương vị Bí thư Chi bộ, anh luôn đổi mới phương pháp lãnh đạo, hiệu quả nhất là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ. Ngoài ra, hàng tháng duy trì chế độ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ định kỳ với chuyên đề cụ thể, đảm bảo đúng nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác xây dựng Đảng. Nhờ đó, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Chi bộ ngày càng vững mạnh.

Ghi nhận những đóng góp cho ngành Điện, anh Quách Văn Biên đã được Bộ Công thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Lai Châu công nhận danh hiệu lao động tiên tiến và tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen trong 4 năm từ 2011 - 2014.

Tùng Phương

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Thiếu nước sinh hoạt ở Nà Bỏ
Đã được Nhà nước đầu tư xây dựng 2 hệ thống đường ống dẫn nước từ đầu nguồn cùng với một mó nước ở giữa bản nhưng nhiều tháng nay các hộ dân bản Nà Bỏ (xã Bản Giang, huyện Tam Đường) không có nước...
Xứng danh người chiến sỹ
Ở độ tuổi xưa nay hiếm nhưng ông Nguyễn Giang Lam ở tổ dân phố số 11 (phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu) vẫn hăng say hiến công, hiến kế cho các hoạt động của địa phương và giáo dục con cháu...