Nhiệt tình với công tác hội
Năm 1967, theo phong trào xây dựng vùng kinh tế mới, ông Nguyên đã lên công tác tại HTX Xuân Én, xã Mường Than, huyện Than Uyên. Từ năm 1996, ông tham gia làm Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Chủ tịch Hội NCT xã. Năm 2000, ông được hội viên tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội NCT xã Mường Than.
Ông Nguyên (thứ hai từ phải sang) tuyên truyền tới hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng.
Ông luôn trăn trở vì hoạt động của Hội NCT chưa đổi mới nên thu hút được ít hội viên tham gia. Do đó, ông xây dựng kế hoạch hoạt động, tổ chức rà soát, kiện toàn các chi hội cơ sở. Mặc dù địa bàn xã rộng, đi lại khó khăn, song ông không quản ngại đến tận các thôn, bản tuyên truyền vận động NCT tham gia vào tổ chức hội.
17 năm công tác trong Hội NCT của xã cũng là bằng ấy năm ông thường xuyên vận động hội viên đoàn kết, quan tâm, thăm hỏi những hội viên có hoàn cảnh khó khăn, đau ốm, giúp đỡ các hộ nghèo xóa nhà dột nát; xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước bằng những việc làm cụ thể như: đóng góp ý kiến xây dựng khu dân cư văn hóa, phát huy vai trò NCT trong công tác vận động, hòa giải ở cộng đồng, xây dựng “Quỹ Khuyến học”, “Quỹ Vì người nghèo”… được hàng chục triệu đồng.
Ông tích cực vận động hội viên phát huy tinh thần “Tuổi cao gương sáng” đẩy mạnh các phong trào phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
Với sự nỗ lực của ông Nguyên hiện nay, Hội NCT xã có 673 hội viên tham gia sinh hoạt ở 18 chi hội cơ sở. Nhiều hội viên nêu gương sáng trong phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc, là tấm gương tiêu biểu cho con cháu học tập và làm theo như các ông: Lò Văn Lốt ở bản Đông; Lò Văn Chựa, bản Ngà; Giàng A Lính, bản Hua Than; Lò Văn Mai, bản Lằn…
Ông Lê Văn Chất - Chủ tịch UBND xã cho biết: “Tuy tuổi đã cao nhưng ông Nguyên rất tích cực trong công tác, năng nổ và có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, luôn gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào. Không chỉ bản thân thực hiện tốt mà ông còn tuyên truyền, vận động hội viên cùng con cháu chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy chế của địa phương”.
Ông Nguyên vinh dự được các cấp, các ngành tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen, trong đó nổi bật là 2 Huân chương kháng chiến hạng hai, ba; 2 bằng khen của UBND tỉnh và 2 bằng khen của Hội NCT Việt Nam.
Nguyễn Mạnh Cường (Đài TT-TH Than Uyên)
Bình luận