Chủ nhật, 19/05/2024, 17:11 [GMT+7]

Phó chủ tịch xã năng động, trách nhiệm

Thứ sáu, 18/06/2021 - 15:44'
Chuyến công tác tại trụ sở UBND xã Giang Ma (huyện Tam Đường) giữa tháng 6 vừa qua, chúng tôi gặp gỡ anh Giàng A Chư (SN 1989) Phó Chủ tịch UBND xã Giang Ma (huyện Tam Đường). Anh là cán bộ trẻ, năng động, nhiệt tình, trách nhiệm.

Anh Chư sinh ra và lớn lên ở bản Phìn Chải (xã Giang Ma); đây là bản đặc biệt khó khăn của xã Giang Ma với 100% dân tộc Mông sinh sống. Tốt nghiệp trung học phổ thông (năm 2008), anh vào làm việc tại Văn phòng Thống kê xã Giang Ma; năng nổ, nhiệt tình trong công việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trưởng thành từ quê hương Giang Ma, anh thấu hiểu cảnh bà con lao động vất vả, cuộc sống khó khăn, thiếu thốn. Bà con sản xuất nông nghiệp tự cung, tự cấp. Xã có tỷ lệ hộ nghèo cao. Trước thực trạng trên, anh tranh thủ thời gian trưa, tối hướng dẫn một số hộ dân ở bản Xin Chải trồng thử nghiệm cây nhân sâm, các bản: Sin Câu, Phìn Chải, Sử Thàng và Xin Chải trồng cây sa nhân. Hay như, anh hướng dẫn bà con bản Bãi Bằng nuôi ngựa bạch. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt 30 triệu đồng/người/năm; trung bình mỗi năm, xã giảm 4,58% hộ nghèo (từ 50,5% hộ nghèo năm 2015 giảm xuống còn 25,38% năm 2020) nhờ có sự đóng góp của anh Chư.

Giai đoạn 2011 - 2014, anh đăng ký, tham gia học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội theo hình thức vừa học vừa làm với bằng cử nhân công tác xã hội. Năm 2015, được UBND huyện bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã, với cương vị công tác mới, anh luôn tìm cách giúp bà con nơi đây ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp theo hướng đi mới. Tuyên truyền, vận động bà con mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tạo nên sản phẩn nông nghiệp phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương. Tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã ban hành kế hoạch, đề án hành động chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã giai đoạn 2016 - 2020. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các chế độ, chính sách liên quan đến người nghèo, người dân tộc thiểu số trên địa bàn xã. 5 năm qua, anh tham gia chỉ đạo, tổ chức 299 buổi tuyên truyền cho 10.479 lượt người dân tham dự, nắm bắt chính sách giảm nghèo của Đảng, Nhà nước.

Anh Chư rà soát, thống kê hộ nghèo.

Anh Chư tâm sự: “Hàng năm, tôi xây dựng kế hoạch giúp đỡ từ 5 - 10 hộ thoát nghèo; tuyên truyền, vận động bà con đăng ký phấn đấu thoát nghèo; định hướng phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. Hướng dẫn bà con áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất lúa séng cù chất lượng cao; đưa cây ăn quả ôn đới (lê, đào chín sớm), hoa và cây dược liệu vào canh tác”.

Ông Phạm Văn Kiện - Chủ tịch UBND xã Giang Ma nhận xét: “Là Phó Chủ tịch UBND xã phụ trách công tác xóa đói giảm nghèo, những năm qua, đồng chí Chư tham mưu cho UBND xã triển khai, thực hiện hiệu quả các chính sách xóa đói, giảm nghèo ở địa phương như: tạo điều kiện cho hộ nghèo vay vốn đầu tư sản xuất nông nghiệp; rà soát, cấp thẻ bảo hiểm y tế đầy đủ, kịp thời cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ dân tộc thiểu số trên địa bàn xã. Năm 2020, xã có 30 hộ thoát nghèo. Giai đoạn 2016 - 2020, xã được UBND huyện tặng Giấy khen thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững”.

Anh Chư còn chỉ đạo các bản rà soát, lập danh sách hỗ trợ tết Nguyên đán, cấp gạo cứu đói giáp hạt và hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo. Anh cũng rất quan tâm công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Qua đó, góp phần giúp người dân được đào tạo nghề vươn lên giảm nghèo bền vững.

Vừa qua, anh Chư được UBND tỉnh tặng Bằng khen có nhiều thành tích trong triển khai, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2021. Đây là phần thưởng xứng đáng, tiếp thêm động lực cho anh, góp sức giúp dân giảm nghèo nhanh và bền vững.

Thu Huyền

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...