Thứ hai, 06/05/2024, 23:30 [GMT+7]

Sùng Khua Hồ làm giàu

Thứ ba, 05/04/2016 - 21:13'
(BLC) – Quyết tâm vươn lên làm giàu từ chính mảnh đất quê hương mình, anh Sùng Khua Hồ (bản Xà Dề Phìn, xã Xà Dề Phìn, huyện Sìn Hồ) đã trở thành hộ tiêu biểu trong phong trào “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi và xóa đói giảm nghèo” của xã.

Tiếp chúng tôi trong căn nhà đất truyền thống của dân tộc Mông, anh Hồ chia sẻ: “Mình sinh ra và lớn lên trong gia đình thuần nông, học hành dở dang nên phải mưu sinh bằng công việc lao động chân tay. Dù chăm chỉ làm lụng nhưng gia đình mình cũng chỉ đủ ăn. Vì thế mình quyết tâm phát triển kinh tế để có điều kiện cho con theo học cái chữ, thay đổi cuộc sống”.

Anh Sùng Khua Hồ chăm sóc đàn lợn của gia đình.

Chịu khó tìm hiểu, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng, anh quyết định chọn nuôi dê thoát nghèo. Từ diện tích 10ha đất đồi dốc, chủ yếu là đá, cỏ, anh phá bỏ làm nơi chăn nuôi dê. Năm 2010, được sự hỗ trợ của Hội Nông dân xã, anh mạnh dạn vay thêm 30 triệu đồng của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Sìn Hồ đầu tư mua 20 con dê về chăn thả. Anh xây dựng chuồng trại, phát quang dọn dẹp những hang đá nông gần nơi chăn thả để dê có thể ở vào những ngày chơi mưa gió.

Khi được hỏi sao lại chọn nuôi dê, anh Hồ cho biết: “Dê là con vật dễ nuôi mà sinh trưởng và phát triển rất nhanh, thức ăn cho dê lại dễ kiếm chủ yếu là cây cỏ và muối nên không mất nhiều chi phí về thức ăn, chuồng trại nuôi dê lại đơn giản, gia đình mình có diện tích đất đồi phù hợp với chăn thả dê. Đầu ra của nuôi dê cũng ổn định các thương lái đến thu mua tại nhà và giá trị lại cao”. Để dê sinh trưởng phát triển tốt, anh thường xuyên vệ sinh chuồng trại, phát quang bụi rậm, tiêm thuốc phòng dịch bệnh.

Ngoài nuôi dê, anh còn chăn nuôi lợn, trâu, bò. Hiện nay, gia đình anh có gần 100 con dê, trên 10 con lợn, 8 con trâu, 4 con bò. Mỗi năm gia đình xuất 2 đợt dê và lợn, trâu… thu nhập bình quân gần 100 triệu đồng/năm. Nhờ số tiền đó, anh nuôi được bố mẹ già, 2 con học đại học và trở thành hộ khá giả trong xã. “Với số tiền thu được, gia đình mình đã tích góp và giờ chuẩn bị làm nhà mới cho khang trang và tiện nghi hơn” - anh Hồ nở nụ cười hạnh phúc và chia sẻ với chúng tôi.

Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, anh Hồ còn chia sẻ kinh nghiệm, con giống cho bà con trong xã. Năm 2012, anh tình nguyện tặng giống dê cho anh Giàng A Sà (bản Can Hồ, xã Xà Dề Phìn), có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong xã để cùng vươn lên thoát nghèo.

Với nghị lực và ý chí vươn lên thoát nghèo, anh Sùng Khua Hồ xứng đáng là tấm gương sáng cho bà con noi theo.

Vương Trang

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Thiếu nước sinh hoạt ở Nà Bỏ
Đã được Nhà nước đầu tư xây dựng 2 hệ thống đường ống dẫn nước từ đầu nguồn cùng với một mó nước ở giữa bản nhưng nhiều tháng nay các hộ dân bản Nà Bỏ (xã Bản Giang, huyện Tam Đường) không có nước...
Xứng danh người chiến sỹ
Ở độ tuổi xưa nay hiếm nhưng ông Nguyễn Giang Lam ở tổ dân phố số 11 (phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu) vẫn hăng say hiến công, hiến kế cho các hoạt động của địa phương và giáo dục con cháu...