Thứ sáu, 17/05/2024, 18:03 [GMT+7]

Sùng A Páo nhiệt huyết với công tác đoàn

Thứ ba, 24/09/2013 - 15:36'
(BLC) – Nhiệt huyết, năng động trong công tác đoàn, Sùng A Páo – Bí thư Chi đoàn xã Nậm Loỏng (thị xã Lai Châu) đã trở thành 1 trong 2 thanh niên tiêu biểu của tỉnh được Ban Tôn giáo Chính phủ, Ủy ban Dân tộc Trung ương, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tuyên dương.

Gương mặt hiền lành, dáng đi nhanh nhẹn và thái độ cởi mở là ấn tượng của chúng tôi về “thủ lĩnh” đoàn xã Nậm Loỏng Sùng A Páo. Tháng 9/2011, Páo học xong Ngành Nông nghiệp tổng hợp (Trường Cao đẳng Nông nghiệp phát triển nông thôn Bắc Bộ - Hà Nội) trở về xã, công tác tại Phòng Địa chính – Nông nghiệp. Thấy chàng trai sinh năm 1989 hội đủ các phẩm chất: năng nổ, nhiệt huyết, lãnh đạo xã liền chuyển Páo sang làm công tác đoàn từ tháng 6/2012.

Páo chia sẻ: “Khi chuyển sang công tác đoàn, mình rất trăn trở vì ở xã, số lượng thanh niên tương đối nhiều mà số lượng đoàn viên lại chưa cao. Bên cạnh đó, các chi đoàn đạt vững mạnh chưa nhiều, vẫn còn những chi đoàn sinh hoạt cầm chừng, không hiệu quả. Mình đã kết hợp với Bí thư các chi đoàn bản, trường học vận động thanh niên tham gia sinh hoạt đoàn và nghiên cứu thay đổi cách thức sinh hoạt đoàn nhằm thu hút các đoàn viên với hoạt động tập thể”.

Sùng A Páo chăm sóc vườn mía của gia đình.

Sau hơn 1 năm công tác, với khả năng tập hợp thanh niên của Páo, phong trào đoàn của xã đã được nâng lên. Theo đó, đoàn xã đã có nhiều hoạt động đáng kể: tổ chức “ngày chủ nhật xanh”, “ngày thứ 7 tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”. Tham gia dọn vệ sinh nhà văn hóa và các con đường xung quanh bản Gia Khâu I. Giúp đỡ gia đình anh Tẩn A Séo ở bản Lùng Thàng nạo vét ruộng do thiên tai. Động viên 3 đoàn viên lên đường nhập ngũ. Dọn vệ sinh chuẩn bị cho việc tổ chức Lễ hội Gàu Tào Cha. Tham gia trồng cây nhân ngày sinh Bác Hồ tại trụ sở xã và khu hợp khối của tỉnh.

Các hoạt động chung này không chỉ mang đến ý nghĩa thiết thực vì cộng đồng mà còn là “chất keo” gắn kết các đoàn viên với phong trào chung của đoàn. Xã có 9 chi đoàn, 114 đoàn viên thì có 4 chi đoàn vững mạnh, không còn chi đoàn yếu kém. Bên cạnh đó, nhiều đoàn viên nghèo của xã cũng được Chi đoàn đứng ra tín chấp vay vốn để phát triển kinh tế, thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Páo cũng tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong công tác đoàn. Sự thay đổi ấy thể hiện rõ nét ngay từ những buổi sinh hoạt, đoàn viên, thanh niên đã hứng thú hơn và tích cực phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ và đăng ký tham gia nhiều hoạt động hè, hoạt động xã hội hơn.

“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là phong trào được nhiều đoàn viên, thanh niên đăng ký làm theo. Bản thân Páo cũng học theo Bác từ những việc làm thường ngày của mình: khi làm việc nương, rẫy thì áp dụng chữ “cần”, còn khi chi tiêu trong gia đình và sinh hoạt tại cơ quan, lại học chữ “kiệm”. Nhờ vậy, nương ngô 5.000m2 và ruộng lúa 5.000m2 nhà Páo năm nào cũng bội thu. Ngoài giờ đi làm, Páo còn nuôi hơn 100 con gà, trồng mía, mỗi năm xuất 3 – 4 con lợn thịt nặng trên 70kg. Với thu nhập 40 triệu đồng/năm, Páo là thanh niên trẻ có kinh tế khá giả ở bản Lùng Thàng.

Ông Giàng A Chảo – Phó Bí thư Đảng ủy xã nhận xét: “Ở xã, Páo được bà con, đồng nghiệp tin, yêu vì luôn hết lòng giúp đỡ mọi người, chăm chỉ học hỏi để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, tin rằng Páo sẽ xây dựng Đoàn xã vững mạnh, góp sức cùng chính quyền xây dựng quê hương”.

Với những cố gắng trong cuộc sống, công việc, Páo nhận được nhiều Giấy khen, Bằng khen của UBND xã, thị xã, được bà con bầu là Đại biểu HĐND thị xã. Và mới đây là được vinh danh tại Lễ tuyên dương 48 thanh niên dân tộc thiểu số, tín đồ tôn giáo tiêu biểu toàn quốc khu vực phía Bắc năm 2013.

Hải Yến

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...