Tâm huyết với nghề
Anh Dũng sinh năm 1981, tại xã Tô Mậu, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Năm 2005, sau khi học xong Trường Cao đẳng Kiểm sát (Hà Nội), anh được bố trí công tác tại VKSND huyện Than Uyên. Nhận thức được vinh dự và trách nhiệm của người cán bộ ngành Kiểm sát, anh không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Với sự tâm huyết của tuổi trẻ, anh được lãnh đạo, cán bộ, kiểm sát viên trong đơn vị tín nhiệm, đánh giá cao. Năm 2012, anh Dũng được ngành Kiểm sát điều động luân chuyển công tác đến VKSND huyện Tân Uyên với chức vụ Phó Viện trưởng VKSND huyện.
Anh Lầu
Anh Lầu
Cũng theo anh Dũng thì Tân Uyên là huyện mới chia tách, thành lập, dân cư phân bố không đồng đều trong khi thủ đoạn của các loại tội phạm ngày càng tinh vi, xảo quyệt gây rất nhiều khó khăn trong việc điều tra, xét xử tội phạm. Nắm bắt được tình hình, anh cùng đơn vị thực hiện nghiêm túc hoạt động giao ban hàng tuần với Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, Hạt Kiểm lâm, Chi cục Thuế, Phòng Thanh tra, Đội Quản lý thị trường số 4. Qua đó, phối hợp phân loại, xử lý chính xác, hiệu quả 75 tin báo tố giác tội phạm, đã giải quyết được 73 tin, còn 2 tin đang trong quá trình xét xử.
Để thụ lý tốt các tin báo tố giác tội phạm, ngoài việc chủ trì giao ban hàng tuần với các đơn vị, bản thân anh Dũng nắm bắt thông tin từ các xã, thị trấn về tin báo tố giác tội phạm. Trực tiếp lãnh đạo, phân công kiểm sát viên hướng dẫn, tập huấn cho cán bộ phụ trách tại các UBND xã, thị trấn thực hiện đều đặn nhiệm vụ báo cáo đến Viện kiểm sát. Bằng lý lẽ sắc bén, bản lĩnh nghề nghiệp trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra truy tố, xét xử, những năm qua, anh Dũng trực tiếp chỉ đạo và thực hành giải quyết 147 vụ với 204 bị can.
Anh Dũng kể lại: Tuy tôi đã điều tra, xét xử nhiều vụ án, nhưng vụ án “Cướp tài sản và hiếp dâm” do tên Lò Văn Cường (SN 1997) trú tại bản Nà Pắt và Lò Văn Hặc (SN 1995) trú tại nản Nà Hoi (xã Thân Thuộc) thực hiện cuối năm 2014 khiến tôi trăn trở vì sự manh động, liều lĩnh và sự thiếu hiểu biết về pháp luật của thanh thiếu niên hiện nay. Sau khi nhận được tin báo từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Uyên về việc anh L.V.B cùng bạn gái là L.T.K tâm sự tại khu vực đồi chè phía sau Đài tượng niệm huyện Tân Uyên thì bị 2 nam thanh niên khống chế, cướp của K 2 điện thoại di động sau đó đưa K lên phía trên, còn anh B chạy thoát đến Công an huyện trình báo. Chúng tôi đã phối hợp các lực lượng truy tìm bị hại và các đối tượng gây án. Ngày 26/5/2015, Tòa án Nhân dân huyện Tân Uyên đã tuyên phạt bị cáo Lò Văn Hặc 7 năm tù, Lò Văn Cương 5 năm tù về các tội cướp tài sản và hiếp dâm.
Bên cạnh những công việc chuyên môn, anh Dũng còn chú trọng đến việc tham mưu, sắp xếp, bố trí, phân công nhiệm vụ đảm bảo phù hợp với năng lực, sở trường của từng cán bộ, Kiểm sát viên và với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ công tác của đơn vị. Sát sao trong công tác tổ chức giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức cho cán bộ công chức. Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.
Bà Lò Thị Thoa – Viện Trưởng VKSND huyện nhận xét: “Dũng là cán bộ trẻ, có năng lực nghiệp vụ, suy nghĩ chín chắn, sâu sắc và tuân thủ các nguyên tắc hoạt động tổ chức của ngành. Đơn vị đã giao cho đồng chí phụ trách bộ phận hình sự, trong thời gian qua, toàn bộ chỉ tiêu hoạt động công tác nghiệp vụ giải quyết án hình sự đảm bảo đúng tiến độ và đạt chất lượng, hiệu quả, không để xảy ra tình trạng oan sai, lọt tội, vi phạm pháp luật”.
Bạch Dương
Bình luận