Thứ tư, 08/05/2024, 14:43 [GMT+7]

Thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác

Thứ ba, 13/02/2024 - 10:01'
Khuôn mặt khả ái, giọng hát hay cùng năng khiếu bẩm sinh và được đào tạo chuyên môn bài bản giúp chị Lù Thị Dua - Bí thư Đoàn xã Nùng Nàng (huyện Tam Đường) thể hiện rõ vai trò tiên phong, vận động, tuyên truyền đoàn viên, thanh niên, nhân dân địa phương giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc Mông.

Ngay từ nhỏ, Lù Thị Dua đã yêu thích ca hát, thêu thùa, may vá. Tốt nghiệp THPT, Dua thi đỗ Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Năm 2018, sau khi ra trường, trở về địa phương, được hội viên phụ nữ trong bản Lao Tỷ Phùng tín nhiệm bầu là Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ; năm 2019, tiếp tục tham gia công tác tại xã với cương vị Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, cùng trong năm nhận nhiệm vụ Bí thư Đoàn xã.
Với gần 100% dân tộc Mông sinh sống, những năm trước đây, trình độ nhận thức của bà con trong xã chưa đồng đều, phong tục tập quán còn lạc hậu, tồn tại hủ tục. Trước thực trạng đó, Bí thư Đoàn xã Lù Thị Dua tham mưu cấp uỷ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể xã tích cực tuyên truyền đến nhân dân hệ quả của hủ tục; vận động bà con xây dựng nếp sống văn minh. Để làm được điều đó, Đoàn xã chỉ đạo các chi đoàn cơ sở khuyến khích đoàn viên, thanh niên tiên phong thực hiện trước; là những tuyên truyền viên tích cực cho gia đình, cộng đồng. Hiện, các đám cưới, đám tang tại xã đã rút ngắn thời gian tổ chức; người dân chú trọng chăm sóc sức khỏe thông qua việc đến cơ sở y tế để thăm, khám, điều trị khi ốm đau.
Trong quá trình công tác, Dua nhận thấy các hoạt động bề nổi của tổ chức đoàn, hội chưa sôi nổi. Đặc biệt, không có đội văn nghệ ở các bản, nên khi cấp trên yêu cầu tham gia các chương trình, sự kiện của xã, của huyện bắt đầu tìm hạt nhân để luyện tập. Dua nảy ra ý tưởng và xin ý kiến của Đảng ủy, UBND xã thành lập đội văn nghệ bản nơi chị sinh sống là Lao Tỷ Phùng. Chị trực tiếp vận động chị, em có đam mê ca hát, nhảy múa tham gia thành viên. Đầu năm 2019, Đội văn nghệ bản Lao Tỷ Phùng chính thức thành lập. Bằng sự kiên trì, Dua đã vận động được 10 thành viên tham gia, thường xuyên luyện tập, biểu diễn tại xã, huyện và giao lưu văn nghệ tại nhiều sự kiện tại thành phố Lai Châu.
Em Vừ Thị Bia (bản Lao Tỷ Phùng) chia sẻ: “Từ khi chị Dua về công tác đã phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ sôi nổi hơn. Không chỉ biên đạo nhiều bài múa ở các thể loại, chị còn hướng dẫn thành viên đội văn nghệ luyện tập các điệu múa truyền thống, bài hát dân ca mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Mông. Qua tập luyện, biểu diễn giúp chúng tôi không chỉ mạnh dạn trong giao tiếp; tự hào truyền thống văn hóa của dân tộc”.
Tổ chức hoạt động vui xuân, đón tết tại xã thêm đầm ấm, vui tươi, hằng năm, Bí thư Đoàn xã Lù Thị Dua phối hợp với các đoàn thể xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ, trình diễn trang phục dân tộc Mông, các trò chơi dân gian (ném pao, tù lu…). Từ đó, tình đoàn kết của nhân dân thêm bền chặt, trân trọng hơn văn hóa truyền thống.

Phát huy tài năng, chị Lù Thị Dua (người đầu tiên bên trái) vẽ hoa văn bằng sáp ong trên vải bán ra thị trường, tăng thêm thu nhập cho gia đình.

Nói đến văn hóa dân tộc Mông, nhiều người sẽ ấn tượng với bộ trang phục truyền thống của phụ nữ với màu sắc rực rỡ, hoa văn nổi bật. Tuy nhiên, người phụ nữ Mông cần trải qua nhiều công đoạn: thêu, dệt, vẽ sáp ong… rất cầu kỳ. Và, Dua cũng là một trong những cô gái trẻ của bản, của xã thành thạo công việc này. Bởi, Dua bắt đầu học vẽ sáp ong từ khi còn nhỏ. Với chị, những hoạ tiết đó không chỉ mang hơi thở cuộc sống mà còn là niềm tự hào và tình yêu của đồng bào dân tộc Mông gửi gắm vào đây.
Không chỉ hát hay, múa dẻo, vẽ sáp ong trên vải đẹp, chị còn rất tự tin khi thuyết trình trước đám đông. Do đó, ngoài dẫn các chương trình, sự kiện tại xã, Dua còn tham gia dẫn thành công (bằng tiếng Mông) chương trình Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông huyện Tam Đường năm 2023.
Chị Lù Thị Dua chia sẻ: “Với vai trò là Bí thư đoàn, tôi luôn xác định rõ vai trò, trách nhiệm nêu gương. Nói đi đôi với làm và làm phải thật tốt để đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi tích cực tham gia các hoạt động, phong trào đoàn, hội, đội ở địa phương. Đồng thời, bản thân cũng tích cực phối hợp với các ban, đoàn thể xã, bản tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên, nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, nhất là xây dựng lối sống lành mạnh, thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc Mông, góp phần bài trừ và đẩy lùi các hủ tục”.
Với những thành tích nổi bật, tháng 9 vừa qua, chị Lù Thị Dua vinh dự là 1 trong 420 đại biểu trên khắp cả nước được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VII năm 2023.

P.T

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Thiếu nước sinh hoạt ở Nà Bỏ
Đã được Nhà nước đầu tư xây dựng 2 hệ thống đường ống dẫn nước từ đầu nguồn cùng với một mó nước ở giữa bản nhưng nhiều tháng nay các hộ dân bản Nà Bỏ (xã Bản Giang, huyện Tam Đường) không có nước...
Trọn chữ “tâm” với hoạt động công đoàn
(BLC) - Theo danh sách những điển hình trong hoạt động công đoàn do Liên đoàn Lao động tỉnh cung cấp, chúng tôi tìm gặp chị Bùi Thị Kim Liễu (Quản đốc Nhà máy chế biến Chè Lai Châu, Chủ tịch Công...