Thứ hai, 20/05/2024, 01:36 [GMT+7]

Vượt khó, học giỏi

Thứ ba, 14/10/2014 - 09:19'
(BLC) - Mồ côi cha từ khi còn nhỏ, cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn nhưng với nghị lực vượt khó em Vàng Phùng Cố Dung – học sinh lớp 9A4, trường THCS Đoàn Kết (thành phố Lai Châu) luôn đạt học sinh tiên tiến, học sinh giỏi toàn diện của trường. Là điển hình tiên tiến đại diện cho dân tộc Si La được vinh danh tại Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số toàn tỉnh lần thứ 2.

Ấn tượng đầu tiên khi gặp em Vàng Phùng Cố Dung là hình ảnh tự tin, thông minh, năng động khác hẳn với tính rụt rè, thụ động thường thấy ở học sinh người đồng bào dân tộc thiểu số. Qua trò chuyện với em, chúng tôi cảm nhận được ý chí quyết tâm, nỗ lực vượt khó vươn lên học giỏi trong học tập. Dù không được may mắn như các bạn cùng trang lứa bởi hoàn cảnh gia đình Dung  rất khó khăn, bố mất sớm từ khi em mới 5 tuổi, một mình mẹ vất vả, khổ cực nuôi hai chị em Dung ăn học. Hiểu được ước mơ, mong muốn của cô con gái được đi học, có kiến thức để mai này xây dựng quê hương khi Dung lên lớp 5 mẹ cô đã quyết định chuyển nhà từ thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè ra thành phố Lai Châu sinh sống.

Em Vàng Phùng Cố Dung (bên trái) – học sinh lớp 9A4, trường THCS Đoàn Kết trao đổi bài với các bạn trong lớp.

Nhớ lại những ngày đầu chuyển ra ngôi trường mới, Dung gặp rất nhiều khó khăn về ngôn ngữ, thầy cô, bạn bè đều mới, lạ lẫm nên em rất lo không biết mình có thích nghi được ngôi trường mới không. Nhưng thật may nhờ có mẹ luôn ở bên động viên, sự giúp đỡ nhiệt tình của các thầy cô giáo, bạn bè trong lớp Dung đã nhanh chóng hòa đồng, bắt nhịp được với các bạn cùng nhau thi đua học tốt. Với tố chất thông minh cộng với đức tính cần cù, chịu khó, ham học hỏi em đã tìm cho mình một phương pháp học hợp lý, đạt được hiệu quả cao. Ở mỗi tiết học trên lớp Dung đều lắng nghe cô giáo giảng bài, ghi chép cẩn thận, thường xung phong phát biểu xây dựng bài, những chỗ nào chưa hiểu đến giờ ra chơi em lại mang sách đến nhờ cô giảng lại. Về nhà Dung tranh thủ làm tất cả các bài tập cô giáo giao còn thời gian em tìm đọc, làm thêm các bài tập trong sách nâng cao. Đặc biệt, em rất say mê và học giỏi môn Sinh học, em bảo “Môn Sinh giúp cho em những kiến thức phong phú về cuộc sống, khám phá những điều kỳ lạ, thú vị về thế giới xung quanh”. Với nỗ lực vươn lên trong học tập em đã gặt hái được nhiều thành công, suốt 9 năm học em luôn là học sinh tiên tiến, học sinh giỏi của trường. Đặc biệt, năm học 2013-2014 vừa qua, em giành danh hiệu học sinh giỏi môn Sinh cấp thành phố. Và đây cũng là cơ hội, động lực trong tương lai để em cố gắng thi đỗ vào trường Học viện an ninh.

Không chỉ là học sinh dân tộc thiểu số ngoan, hiếu học, Vàng Phùng Cố Dung còn là một hạt nhân văn nghệ của trường, của lớp trong các hoạt động, phong trào bề nổi. Em là một lớp trưởng gương mẫu, hoà đồng với bạn bè. Với vai trò lớp trưởng, em đã cùng với cô giáo chủ nhiệm thành lập các tổ, nhóm giúp nhau học tập, phân công những bạn học khá giúp bạn học yếu. Hàng ngày các bạn trong lớp kiểm tra việc làm bài ở nhà của nhau, cùng trao đổi giải các bài toán khó. Nhờ đó, số học sinh học lực yếu trong lớp của Dung ngày càng tiến bộ.

Chia sẻ với chúng tôi, cô giáo Lương Thị Vân, giáo viên chủ nhiệm lớp 9A4 nói: “Mặc dù hoàn cảnh gia đình em khó khăn nhưng Dung là một học sinh rất có ý chí, nghị lực vươn lên đạt nhiều thành tích cao trong học tập, được thầy yêu bạn mến. Là tấm gương sáng để học sinh toàn trường noi theo không chỉ về thành tích học tập mà còn ở những phong trào đoàn đội”.

Si La là một trong 3 dân tộc khó khăn nhất của tỉnh hiện nay. Cùng với Vàng Phùng Cố Dung, hiện nay trường THCS Đoàn Kết có 120 em học sinh là người dân tộc thiểu số đang học tập tại trường đang nỗ lực từng ngày chinh phục kiến thức và nuôi dưỡng ước mơ đem tài năng cống hiến cho quê hương, bản làng, góp phần giúp đỡ bà con dân tộc mình vượt qua khó khăn, thoát khỏi đói nghèo. Ngoài ra, để khuyến khích các em học sinh là người dân tộc thiểu số vươn lên trong học tập, nhà trường đã xây dựng, đề ra các giải pháp như: hỗ trợ đồ dùng sách vở, trao nhiều suất học bổng cho các em dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn để các em yên tâm học tập.

Khi được hỏi về những dự định sắp tới, Dung mỉm cười: “Trước mắt em sẽ cố gắng học tốt, trau dồi kiến thức để chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi sắp tới và tương lai xa hơn em sẽ phấn đấu thi đỗ vào Học viện an ninh để khi ra trường trở về xây dựng quê hương, xứng đáng là người con của đồng bào dân tộc Si La”. Chúc cho những ước mơ, dự định của em thành hiện thực, tương lai của em ngày càng bay xa, bay cao hơn.

Hà Tĩnh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...