Thứ sáu, 26/04/2024, 08:07 [GMT+7]

Tặng 475 chiếc áo cho học sinh trường Tiểu học xã Bản Bo

Chủ nhật, 06/09/2020 - 22:15'
(BLC) - Báo Lai Châu vừa phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dệt may Thành Đô (thành phố Hà Nội), Đảng uỷ, UBND xã Bản Bo (huyện Tam Đường) tổ chức trao áo đồng phục cho học sinh trường tiểu học xã Bản Bo.

trao quà

Đại diện các đơn vị trao áo cho các em học sinh

Theo đó, Đoàn đã trao 475 chiếc áo đồng phục nam, nữ cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 của nhà trường với tổng trị giá gần 40 triệu đồng.
Cô giáo Phạm Thị Sáu - Hiệu trưởng Nhà trường cho biết: Năm học này trường tiểu học xã Bản Bo có 593 học sinh, trên 98% học sinh là dân tộc thiểu số, đời sống gia đình các em còn nhiều khó khăn. Do đó, sự chung tay chia sẻ của các tổ chức, cá nhân hảo tâm là nguồn động viên để cô và trò nhà trường tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học đã đề ra.
Món quà đầu năm học mới tuy giá trị không lớn nhưng thể hiện tinh thần tương thân, tương ái của Báo Lai Châu, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dệt may Thành Đô đồng hành với xã thực hiện các hoạt động an sinh xã hội nhằm động viên, khích lệ tinh thần học tập của học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập.

* Nhân dịp năm học mới, được sự kết nối của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Đoàn từ thiện Hoa Phượng Đỏ (Hải Phòng), Nhà hàng Quê Mẹ tổ chức trao tặng hơn 1.000 suất quà (gồm sách, vở, áo) cho học sinh các xã vùng cao biên giới, vùng sâu, vùng xa của tỉnh Lai Châu. Trong đó, Đoàn trực tiếp trao 500 suất quà cho trẻ mầm non, tiểu học của xã Pa Tần, huyện Sìn Hồ. Ngoài ra, Đoàn cũng trao tặng 54 bình lọc nước (1 triệu đồng/bình lọc nước) cho các trường trung học cơ sở, mầm non, tiểu học thuộc các huyện biên giới của tỉnh. Đây là việc làm hết sức ý nghĩa và thiết thực, động viên cô và trò vùng biên giới vững bước vươn lên trong sự nghiệp trồng người.

1

Đồng chí Bùi Việt Cường - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao áo ấm, bình lọc nước cho cô, trò Trường Tiểu học Pa Tần.

Anh Phạm Minh Chiến - Trưởng Đoàn từ thiện Hoa Phượng Đỏ cho biết, với mong muốn chung tay giúp đỡ những địa phương còn nhiều khó khăn trong việc tiếp cận nguồn nước uống sạch, Đoàn đã huy động các nguồn lực từ chương trình xã hội hóa để mua bình lọc nước, sách vở tặng cho các trường học. Từ đó, giúp các em học sinh, giáo viên ở trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở... đảm bảo sức khỏe, yên tâm công tác, từng bước xây dựng khuôn viên nhà trường xanh, hiện đại hơn trước.

Vài năm trở lại đây, Đoàn đã thực hiện nhiều chương trình từ thiện như: xây dựng điểm trường mầm non, trao tặng quà cho học sinh vùng khó của tỉnh Lai Châu. Cảm nhận được những khó khăn, vất vả mà các thầy, cô giáo và học sinh nơi đây đang trải qua, thời gian tới, Đoàn sẽ tiếp tục thực hiện nhiều chương trình thiện nguyện vì cộng đồng tại tỉnh Lai Châu, chung tay mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho các thầy cô và học sinh vùng khó.

* Ngày 5/9, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng Tự Lập (Phú Thọ) và nhóm Áo ấm tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao điểm Trường phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ.

Theo đó, điểm trường được đầu tư xây dựng gồm một dãy phòng học 5 gian cùng các trang thiết bị với tổng trị giá trên 900 triệu đồng. Tại buổi Lễ, đại diện lãnh đạo Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng Tự Lập cho biết, đây là điểm trường thứ 22 Công ty đầu tư xây dựng. Chúng tôi hy vọng, những lớp học này sẽ giúp cô trò các trường học vùng sâu vùng xa của tỉnh Lai Châu có thêm niềm tin, động lực, vững bước vươn lên trong sự nghiệp trồng người.

22

Đại diện các đơn vị cắt băng khánh thành điểm trường.

* Ngày 8/9,  Nhóm Câu lạc bộ Tâm Nguyện - Hà Nội, Câu lạc bộ Xuyên Việt – thành phố Hồ chí Minh cũng phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức trao 60 suất quà cho 60 hộ gia đình ở bản Chiêu Sài Phìn, xã Lản Nhì Thàng, huyện Phong Thổ. Theo đó, các suất quà gồm 20kg gạo, 200.000 đồng tiền mặt (trị giá 600.000 đồng/suất).

Đại diện lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao gạo cho hộ dân bản Chiêu Sài Phìn, xã Lản Nhì Thàng.

Đại diện lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao gạo cho hộ dân bản Chiêu Sài Phìn, xã Lản Nhì Thàng.

Đồng chí Tạ Hồng Long - Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đối với các câu lạc bộ đã chung tay chia sẻ khó khăn với hộ nghèo của tỉnh Lai Châu. Những suất quà tuy không quá lớn nhưng đó là tấm lòng, sự động viên kịp thời đối với các hộ nghèo khó của bản Chiêu Sài Phìn. Từ đó, tiếp thêm nghị lực để các hộ nghèo vượt khó vươn lên xây dựng cuộc sống mới.

Thu Trang - Phương Lan

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...