Chủ nhật, 19/05/2024, 19:52 [GMT+7]

Cuộc thi "Hoa hậu Việt Nam 2014": Tổ chức quy mô và có chiều sâu

Thứ ba, 21/10/2014 - 08:26'
Ngày 20-10, Ban tổ chức (BTC) cuộc thi "Hoa hậu Việt Nam 2014" công bố khép lại việc tiếp nhận hồ sơ thí sinh. 40 người đẹp cho mỗi khu vực phía Bắc và phía Nam đã được tuyển chọn để bước vào vòng chung khảo. Từ đây các vòng thi sẽ được tổ chức quy mô và có chiều sâu hơn.

BTC cho biết, năm thứ 26 và lần tổ chức thứ 14 của cuộc thi hoa hậu có uy tín nhất tại Việt Nam đã thu hút hơn 1.000 hồ sơ đăng ký (tính cả các cuộc thi loại cấp tỉnh). Số lượng thí sinh đông hơn và chất lượng cũng đồng đều hơn năm tổ chức gần đây nhất - 2012. Lần này, cuộc thi có thí sinh đến từ khắp các vùng miền, trong đó ghi nhận nhiều gương mặt đại diện các dân tộc thiểu số tham gia như Ê đê, Mường, Tày, Nùng, Dao... Hồ sơ thí sinh cũng cho thấy, hầu hết đang là sinh viên hoặc có trình độ cao đẳng, đại học, có thí sinh đã và đang học thạc sĩ. Điều này kỳ vọng có thể tìm ra những sắc đẹp từ cuộc thi có khả năng vươn ra thế giới. 

Các thí sinh hoa hậu Việt Nam 2014 trong buổi sơ khảo phía Bắc. Ảnh: Hồng Vĩnh

Các thí sinh hoa hậu Việt Nam 2014 trong buổi sơ khảo phía Bắc. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Theo ông Lê Xuân Sơn, TBT Báo Tiền phong, Trưởng ban tổ chức cuộc thi, "Hoa hậu Việt Nam 2014" sẽ không chỉ là những phần thi của thí sinh mà còn là chuỗi chương trình nghệ thuật, trình diễn đặc sắc dành cho công chúng yêu cái đẹp. Bởi vậy, khác với mọi năm, vòng thi chung khảo các khu vực chỉ là những cuộc thi nội bộ thì năm nay sẽ được tổ chức nhiều ngày với nhiều hoạt động xã hội, huấn luyện, biểu diễn chuyên nghiệp. Cụ thể tại khu vực phía Bắc, vòng chung khảo diễn ra trong 4 ngày, từ 20 đến 23-10 tại Làng Văn hóa du lịch Nắng Sông Hồng (Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội). 40 thí sinh khu vực phía Bắc sẽ tham gia các hoạt động hướng về văn hóa truyền thống và xã hội - từ thiện: Thăm và tặng quà cho học sinh Trường PTCS Hy Vọng (Long Biên, Hà Nội), nơi nuôi dưỡng nhiều trẻ em câm điếc, chậm phát triển có hoàn cảnh khó khăn; trồng cây lưu niệm; tập hát Quan họ... Đêm chung khảo khu vực phía Bắc (diễn ra vào 19h30 ngày 23-10) được tổ chức quy mô và đậm bản sắc dân tộc từ sân khấu, trang phục đến âm nhạc. Bên cạnh màn trình diễn của 40 người đẹp trong các phần thi trang phục áo dài, áo tắm, dạ hội, đây còn là một đêm nghệ thuật có sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng: Mỹ Linh, Hoàng Hải, Lưu Hương Giang, nhóm OPlus... Chương trình được ghi hình và phát sóng trên kênh VTV6 vào tối 25-10.

Một điểm khá khác biệt trong cuộc thi năm nay là sẽ có Ban giám khảo chung, đồng hành cùng thí sinh trong suốt hơn một tháng từ vòng sơ khảo đến chung kết để "nắm bắt, theo sát và tìm ra vẻ đẹp của những "viên ngọc" đang còn tiềm ẩn, có khả năng tỏa sáng khi được mài giũa", ông Lê Xuân Sơn cho biết. Ban giám khảo chung gồm TS - nhà thơ Lê Cảnh Nhạc, Hoa hậu Việt Nam 2010 Ngọc Hân, biên đạo múa Trần Ly Ly, TS nhân trắc học Lê Diệp Linh, nhà thơ Hữu Việt. 

Cũng như mọi năm, vòng chung khảo hai khu vực sẽ chọn ra 40 người đẹp bước vào vòng chung kết diễn ra tại đảo Phú Quốc từ ngày 26-11 đến ngày 6-12. Đêm chung kết (6-12) có sự xuất hiện của ngôi sao nhạc Pop từng giành 2 giải Grammy là Kelly Clarkson với những bản "hit" đỉnh cao trong sự nghiệp âm nhạc của cô. 

Ngay trước vòng chung khảo, BTC cũng công bố về chiếc vương miện sẽ được đội lên đầu người đẹp nhất cuộc thi đã được ghi vào kỷ lục Guinness Việt Nam là "Vương miện đính viên ngọc trai trống đồng lớn nhất và có nhiều viên ngọc trai tự nhiên nhất" do Công ty Ngọc trai Hoàng gia chế tác. Chiếc vương miện kết hợp hai hình tượng tiêu biểu của Việt Nam là trống đồng (niềm tự hào tri thức) và hoa Sen (Quốc hoa) nhằm tôn vinh nhan sắc và trí tuệ Hoa hậu Việt Nam. Về chiếc vương miện đã được luân phiên trao cho 3 hoa hậu gần đây nhất, theo BTC, nó đã hoàn thành sứ mệnh và được gửi lại nhà sản xuất để làm vật lưu niệm hoặc đem đấu giá trong thời gian tới.

Theo Thụy Du/hanoimoi

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...