Chủ nhật, 19/05/2024, 17:23 [GMT+7]

Ngôi sao phim Titanic qua đời ở tuổi 100

Thứ tư, 29/09/2010 - 09:54'
Gloria Stuart, nữ diễn viên huyền thoại của Hollywood, người tham gia bộ phim nổi tiếng Titanic đã qua đời hôm 26/9 tại nhà riêng ở Los Angeles.

» Nở rộ tour thăm nơi chìm tàu Titanic 

» Hình ảnh mới nhất về tàu Titanic  


 
 

Gloria Stuart ngày trẻ

Khi được mời vào vai diễn Rose Calvert trong bộ phim đi vào lịch sử Titanic - năm 1997, Gloria đã 87 tuổi. Nhưng bà vẫn là một trong những người được chào đón nhất khi bộ phim được công chiếu. Vai diễn này đã giúp bà nhận được đề cử nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại lễ trao giải Oscar và trở thành người già nhất được nhận được một đề cử trong lịch sử của Oscar.

Gloria là một trong những cái tên cực kỳ nổi tiếng trong giai đoạn của thập niên 30, 40 thế kỷ trước. Từ năm 1932 đến 1946, bà đã đóng 46 bộ phim, trong đó có những bộ phim được coi là đặc biệt thành công như The Old Dark House (1932), The Invisible Man (1933), Here Comes the Navy (1934), Prisoner of Shark Island (1936), Rebecca of Sunnybrook Farm (1938), Gold Diggers (1935).

Bất ngờ, sau khi tham gia một vai nhỏ trong bộ phim She Wrote the Book, bà tuyên bố dừng đóng phim. Nói về quyết định này trong lần phỏng vấn với The Chicago Tribune năm 1997, bà cho biết, “Tôi thấy mệt mỏi khi lúc nào cũng phải trở thành cô gái, phóng viên, cô gái thám tử... Vì vậy, tôi đã chuẩn bị một lò lửa và đốt tất cả mọi thứ có liên quan”.

 
 

Gloria trong phim Titanic

Từng được bầu chọn là 1 trong 10 quý cô xinh đẹp nhất Hollywoow nhưng Gloria còn có nhiều hơn cả một gương mặt đẹp. Sau khi rời Hollywood, Gloria Stuart tự học vẽ và đến năm 1961 bà trở thành người phụ nữ đầu tiên có tranh xuất hiện trong triển lãm Hammer tại New York. Năm 1983, với sự giúp đỡ của Ward Ritchie, Gloria đã cho xuất bản các ấn phẩm nghệ thuât riêng của mình, Imprenta Glorias.

Tên đầy đủ của bà là Gloria Frances Stewart, bà sinh tại Santa Monica, Calif ngày 14/7/1910. Bà đã học tại trường đại học Berkeley, đây chính là nơi bà đã gặp người chồng đầu tiên, nhà điêu khắc Gordon Newell. Năm 1930 bà cùng chồng chuyển đến sống tại Carmel, California. Ở đây, Gloria tham gia diễn xuất tại nhà hát Golden Bough và viết bài cho một tờ tuần báo

Năm 1932, Gloria gặp người bạn thân của chồng và đây chính là người đã mang lại danh tiếng cho bà, ông chính là người đã giúp bà có được hợp đồng 7 năm với hãng Universal. Năm 1934, Gloria và Newell ly dị và một năm sau đó bà kết hôn với nhà viết kịch bản phim Arthur Sheekman. Cặp đôi có một cô con gái. Cho đến khi mất, Gloria có 4 đứa cháu, 12 đứa chắt.

Sau nhiều năm vắng bóng, Gloria đã quay lại màn ảnh với một số vai diễn trong các bộ phim truyền hình trong những năm 70 và là khách mời của bộ phim My Favorite Year năm 1982. Tuy nhiên, danh tiếng chỉ trở lại với bà sau kể từ sau khi bộ phim Titanic được công chiếu. Bà xuất hiện trong các buổi phỏng vấn trên truyền hình, tham dự buổi công chiếu bộ phim Titanic tại Nga và được tạp chí People bầu chọn là 1 trong 50 người đẹp nhất trên thế giới.

 

Theo Hà Nội mới

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...