Chủ nhật, 19/05/2024, 23:18 [GMT+7]

Ngược xuôi văn nghệ: Không thể yêu Hà Nội mà không hiểu!

Thứ hai, 13/10/2014 - 08:19'
Thông tin về việc các chuyên gia đang tiếp tục triển khai biên soạn bộ Bách khoa thư Hà Nội mở rộng đã được giới thiệu ngay trong những ngày kỷ niệm 60 năm Giải phóng Thủ đô, hứa hẹn hình thành một nguồn tư liệu đầy đủ, tin cậy về diện mạo Thủ đô mở rộng. 

Tiếp nối những cuốn Bách khoa thư Hà Nội đã hoàn thành trong dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, bộ Bách khoa thư Hà Nội mở rộng sẽ bao quát nhiều lĩnh vực, lịch sử, xã hội, văn hóa, văn học, nghệ thuật, kinh tế khu vực Hà Nội mở rộng từ tháng 8-2008, bao gồm tỉnh Hà Tây, một số xã thuộc huyện Lương Sơn, Hòa Bình và huyện Mê Linh, Vĩnh Phúc trước kia. 

Phải nói, bổ sung, khái quát được gia tài văn hóa của một Thủ đô rộng lớn hơn về diện mạo hành chính là đòi hỏi tất yếu, thậm chí nói như GS Phan Huy Lê là một "món nợ" của những nhà khoa học, nhà nghiên cứu đối với Thủ đô. Hết thảy, đây rõ ràng là công việc không thể một sớm một chiều mà thực hiện ngay được. Và chuyện làm một bộ Bách khoa thư Hà Nội mở rộng cũng không chỉ là chuyện xuất bản những cuốn sách. Khát vọng tìm hiểu, nhận diện, bao quát diện mạo văn hóa phía sau một địa giới hành chính mới là đích đến cuối cùng của những người thực hiện công trình này, và cả với mỗi người hưởng thụ bộ sách. 

PGS Nhạc sĩ Vĩnh Cát (nguyên Giám đốc Sở VHTT Hà Nội), người chủ biên cuốn sách Bách khoa thư về nghệ thuật Hà Nội mở rộng từng nhấn mạnh: Giá trị tham khảo, ứng dụng của bộ sách này là rất lớn! Thực vậy, di sản từ xưa đến nay luôn có khả năng tiếp sức cho hiện tại trong công cuộc xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước. Vấn đề là mỗi người đọc, đặc biệt là các nhà quản lý chính quyền, ban, ngành, các văn nghệ sĩ… nhận ra những giá trị đó ở mức độ nào. Thực sự, chúng ta mong mỏi những thông tin quý giá của bộ sách mà các nhà nghiên cứu dày công xử lý sẽ được vận dụng thiết thực vào các hoạt động văn hóa, xã hội của các địa phương, ban, ngành. Và có lẽ hơn hết là tinh thần khám phá, hiểu biết về Thủ đô sau thời điểm mở rộng với rất nhiều biến đổi và thích ứng để ứng xử một cách thuận lẽ tự nhiên, hợp lòng người cũng chính là tinh thần cốt yếu mà chúng ta mong mỏi lan tỏa được từ công trình đồ sộ kể trên. Bởi lẽ không thể nào yêu Thủ đô và không hiểu rõ về thành phố này!

Theo Người Lái Đò/HNM

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...