Thứ sáu, 19/04/2024, 06:26 [GMT+7]

Oxana Fedorova là Hoa hậu Hoàn vũ đẹp nhất

Thứ ba, 13/09/2011 - 09:11'
Cuộc bình chọn Most Beautiful Miss Universe được trang web chuyên về các cuộc thi sắc đẹp, Global Beauties tổ chức từ đầu tháng 3. Sau 6 tháng được 15 chuyên gia sắc đẹp chấm điểm, Oxana Fedorova, người đẹp nước Nga, đã trở thành Hoa hậu Hoàn vũ đẹp nhất trong lịch sử với số điểm gần như tuyệt đối, 9,94. 

Bắt đầu từ tháng 3, trang web Global Beauties đã tiến hành bình chọn Hoa hậu Hoàn vũ đẹp nhất trong lịch sử từ 1952-2010. Ban giám khảo gồm 15 chuyên gia sắc đẹp do website nói trên chỉ định. Hình thức chọn lựa người đẹp nhất là loại dần từng người, dựa theo số điểm trung bình mà ban giám khảo chấm. Hoa hậu Hoàn vũ 2002, Oxana Fedorova là người giành điểm cao nhất sau hơn 6 tháng tham gia và giành ngôi Most Beautiful Miss Universe. Oxana được chấm 9,94 điểm (trong đó có 9 điểm 10), trong khi người đứng thứ hai, hoa hậu Australia 2004, Jennifer Hawkins chỉ giành được 9,864 điểm. Đứng thứ ba là Dayana Mendoza, hoa hậu Venezuela.

Oxana đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ năm 2002. Ảnh: GB.

Oxana đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ năm 2002. 

Mặc dù có nhiều lời chỉ trích cho rằng Oxana Fedorova không xứng đáng xuất hiện trong cuộc tranh đua sắc đẹp này vì cô đã bị tước ngôi Hoa hậu Hoàn vũ, tuy nhiên Global Beauties vẫn quyết định giữ tên cô trong danh sách. Theo kết luận của ban giám khảo cuộc bình chọn này, người đẹp nước Nga dù gì cũng được lựa chọn là Hoa hậu Hoàn vũ vào năm 2002, và ít nhất cô được giữ chiếc vương miện trong vòng 3 tháng và đủ điều kiện để tham gia.

Trong cuộc thi Miss Universe 2002 được tổ chức tại Puerto Rico, nhan sắc người Nga dường như không có đối thủ. Cô đoạt điểm cao nhất ở hai phần thi quan trọng là Trang phục dạ hội và Trang phục áo tắm. Oxana trở thành hoa hậu người Nga đầu tiên đăng quang ở đấu trường Miss Universe và cô cũng là người giữ số điểm kỷ lục ở phần thi áo tắm, với 9,88 điểm. Tuy nhiên, hoa hậu Nga bị ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ tước vương miện sau khi có tin đồn cô mang thai vào thời gian tham dự cuộc thi. Vương miện của Oxana được trao lại cho Á hậu 1 của cuộc thi năm 2002, Justine Pasek, người Panama.

Oxana Fedorova là một hoa hậu khác lạ. Cô tốt nghiệp bằng đỏ tại Học viện Cảnh sát và từng làm thanh tra trước khi đăng quang ngôi hoa hậu. Ngoài ra, cô cũng có tấm bằng Thạc sĩ Luật tại trường Saint Petersburg. Song song với con đường học vấn rạng ngời, Oxana cũng có bảng thành tích đáng mơ ước trong các cuộc thi sắc đẹp. Cô đã đoạt các danh hiệu như Miss St. Petersburg 1999, Miss Kalokagathia 1999, Miss Fitness, Miss Fortune.

Danh sách 10 hoa hậu đẹp nhất trong lịch sử Miss Universe (1952-2010):

1. Oxana Fedorova - 9,940 điểm
2. Jennifer Hawkins - 9,864 điểm
3. Dayana Mendoza - 9,838 điểm
4. Angela Visser - 9,789 điểm
5. Margaret Gardiner - 9,607 điểm
6. Lara Dutta - 9,588 điểm
7. Christiane Martel - 9,565 điểm
8. Marlene Schmitdt - 9,524 điểm
9. Ximena Navarrete - 9,519 điểm
10. Amparo Munoz - 9,487 điểm

Theo Ngoisao

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...