Chủ nhật, 19/05/2024, 04:18 [GMT+7]

Đẩy mạnh phong trào học tập, làm theo Bác

Thứ ba, 14/03/2017 - 10:33'
(BLC) – Phát huy tinh thần xung kích sáng tạo, nhiệt huyết của tuổi trẻ, những năm qua, tuổi trẻ Lai Châu đã tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà. 


Đoàn viên thanh niên Thành đoàn Lai Châu tham gia dọn vệ sinh tại bản Gia Khâu, xã Nậm Lỏong.

Đồng chí Khoàng Thị Thanh Nga – Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: Để học và làm theo Bác phát huy hiệu quả thiết thực, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn thường xuyên quan tâm lãnh, chỉ đạo việc xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện. Gắn học tập làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Bác với phong trào “Tuổi trẻ Lai Châu làm theo lời Bác”, các chủ trương công tác của Đoàn, Hội, Đội và các phong trào thi đua yêu nước trong thanh thiếu niên. Chỉ đạo các cấp bộ đoàn, các đơn vị trường học trong toàn tỉnh xây dựng kế hoạch và hướng dẫn việc đăng ký học theo Bác gắn với nhiệm vụ và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, cá nhân; cung cấp tài liệu hướng dẫn tổ chức các buổi tọa đàm, sinh hoạt chi đoàn về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. …

Theo đó, các cấp bộ đoàn đã chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục trong đoàn viên, thanh, thiếu niên về cuộc đời, sự nghiệp, tấm gương đạo đức, phong cách Bác Hồ. Qua đó đã giúp cho toàn thể cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo những điều Bác Hồ dạy; nâng cao đạo đức cách mạng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, xây dựng lối sống lành mạnh, tiến bộ…

Đồng thời, cụ thể hóa việc học và làm theo Bác thành các phong trào, cuộc vận động như: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”; tham gia xây dựng nếp sống văn minh đô thị, phố phường, thôn bản; “Thanh niên với văn hóa giao thông”. Đoàn viên, thanh niên là cán bộ công chức, viên chức nỗ lực hưởng ứng phong trào “Cán bộ công chức trẻ, giỏi, thân thiện”; đẩy mạnh phong trào “3 trách nhiệm” tại đơn vị.

Với phương châm: “Mỗi đoàn viên một phần việc thanh niên; mỗi cơ sở đoàn một công trình, phần việc thanh niên”, các công trình, phần việc thanh niên được triển khai phù hợp, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên và thiếu nhi tham gia. Đoàn viên thanh niên khối nông thôn đã đẩy mạnh phong trào thanh niên hưởng ứng Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đảm nhận các công trình, phần việc như:  xây dựng chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh tại huyện Phong Thổ của Tỉnh đoàn; làm nhà cho học sinh bán trú dân nuôi tại xã Mù Cả của Huyện đoàn Mường Tè, công trình "Vườn cam thanh niên" của Huyện đoàn Tam Đường; đoạn đường tự quản của thanh niên…Thanh niên các lực lượng vũ trang gắn thực hiện các quy định Điều lệnh của lực lượng vũ trang với cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”; cuộc vận động “Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Ra sức luyện rèn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội.

Hiệu quả từ các phong trào đã khẳng định thực sự là điều kiện, sân chơi cho đoàn viên thanh niên rèn đức, luyện tài. Do vậy, trên các lĩnh vực của đời sống xã hội ngày càng xuất hiện nhiều gương đoàn viên thanh niên năng động, sáng tạo vươn lên làm chủ khoa học công nghệ, hăng hái thi đua lao động sản xuất, luôn tích cực trong các hoạt động đoàn, tập hợp đoàn viên thanh niên tham gia thực hiện các phong trào làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng. Nhiều mô hình kinh tế trang trại tổng hợp do thanh niên làm chủ có thu nhập cao, tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương. Xứng đáng là những tấm gương sáng cho tuổi trẻ cùng soi mình và phấn đấu vươn lên.

Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, tuổi trẻ thành phố Lai Châu đã có nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa với cuộc sống cộng đồng. Đồng chí Nguyễn Lệ Thủy – Bí thư Thành đoàn cho biết:  Việc học và làm theo Bác của tuổi trẻ thành phố được duy trì thường xuyên với tinh thần ”đâu cần thanh niên có”, thông qua các phong trào thi đua. Thành đoàn chủ động đăng ký với Tỉnh đoàn, đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên làm theo lời Bác. Các tổ chức đoàn cơ sở tổ chức nhiều hoạt động như tọa đàm, diễn đàn, sinh hoạt chuyên đề, duy trì hiệu quả các mô hình học tập và làm theo lời Bác. Nổi bật là, chung tay xây dựng nếp sống văn minh đô thị, tuổi trẻ thành phố đã có nhiều hành động thiết thực như: duy trì “ngày chủ nhật xanh”, tổ chức cho đoàn viên thanh niên tham gia vệ sinh môi trường, thu gom rác thải tại các hồ trên địa bàn, xóa bỏ các bảng biển quảng cáo, rao vặt, nhân rộng các tuyến đường thanh niên tự quản, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh thiếu niên tham gia....

Tìm hiểu chúng tôi được biết thêm, một trong những nội dung trọng tâm trong việc giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ học theo lời Bác là các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa” được các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh. Chỉ tính riêng năm 2016, các cấp bộ đoàn phối hợp tổ chức xây 4 nhà đại đoàn kết, 1 nhà nhân ái, 2 nhà tạm cho các hộ nghèo, gia đình đặc biệt khó khăn, thân nhân gia đình liệt sỹ, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh liệt sỹ, kỷ niệm 71 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9,… toàn tỉnh đã trao tặng hơn 4.150 suất quà với tổng trị giá 5.082.000.000 đồng cho thân nhân liệt sỹ, thương, bệnh binh, cựu TNXP, cựu chiến binh, đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo. Phối hợp tổ chức hiến máu tình nguyện thu được 790 đơn vị máu....

Có thể khẳng định rằng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của Bác đã và đang trở thành đợt sinh hoạt chính trị có sức lan tỏa sâu rộng trong các đoàn viên thanh niên, giúp đoàn viên thanh niên hiểu rõ hơn vai trò, trách nhiệm của mình đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kết quả này là nền tảng để tuổi trẻ Lai Châu tiếp tục nỗ lực, sáng tạo, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. 

 

Nguyễn Thu

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...