Thứ hai, 20/05/2024, 17:36 [GMT+7]

Các đơn vị, địa phương biểu dương tập thể, cá nhân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thứ ba, 13/05/2014 - 17:55'
(BLC) - Hôm nay (13/5), huyện Tân Uyên tổ chức Hội nghị biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Báo cáo sơ kết 3 năm của huyện về thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đánh giá: Đảng bộ huyện đã quán triệt sâu sắc Chỉ thị 03, tổ chức triển khai học tập tới toàn thể cán bộ, đảng viên và lực lượng vũ trang, Nhân dân các dân tộc trong huyện. Tổ giúp việc Ban Thường vụ Huyện ủy chủ động tham mưu xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các Chi, Đảng bộ triển khai thực hiện việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

Đồng chí Nguyễn Thanh Văn - Phó Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen cho các tập thể xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tích cực trong công tác lãnh, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt Chi bộ định kỳ hàng tháng, quý, kịp thời giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc nảy sinh tại Chi, Đảng bộ, cơ quan, đơn vị.

Trong quá trình học tập chuyên đề gắn với thảo luận, đề ra giải pháp, đăng ký việc làm theo tấm gương đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Qua triển khai thực hiện Chỉ thị, đã cải cách thủ tục hành chính, sửa đổi lề lối tác phong làm việc; tinh thần, thái độ, trách nhiệm trong công việc của cán bộ, công chức, viên chức có những chuyển biến tích cực.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Hội nghị.

Từ năm 2011 đến nay, phong trào toàn dân đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế được nhân rộng. Phong trào ủng hộ quỹ "Vì người nghèo", "Bảo trợ trẻ em", "Đền ơn đáp nghĩa" được trên 1,2 tỷ đồng. Ủng hộ UBND xã Tà Mít xây dựng trụ sở làm việc gần 142 triệu đồng.

Quần chúng Nhân dân học tập và làm theo Bác hăng hái thi đua lao động sản xuất, bài trừ hủ tục lạc hậu, đẩy lùi tiêu cực, tệ nạn xã hội; góp 12.000 ngày công ,59.400m­2 đất làm đường giao thông nông thôn, liên thôn, liên bản...

Thời gian tới, huyện đặt ra 9 giải pháp thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong đó gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XI); thực hiện chuẩn mực đạo đức phù hợp với đặc điểm hoạt động của từng ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương; tăng cường kiểm tra, đôn đốc; giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ; tiếp tục phát động cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật và thi viết về điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2.

Các cá nhân, tập thể tham luận tại Hội nghị đã nêu những kết quả đạt được trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể: nâng cao sản lượng, chất lương chè; vận động Nhân dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn; tích cực lao đông sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở nơi cư trú...

Tại Hội nghị, 15 tập thể, 31 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được tặng giấy khen.

* Cùng ngày, Liên đoàn Lao động huyện Mường Tè tổ chức Hội nghị tôn vinh công nhân viên chức, lao động (CNVCLĐ) giỏi và biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến học tập và theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Những năm qua, Liên đoàn Lao động huyện đã tích cực tuyên truyền trong CNVCLĐ và các đoàn viên công đoàn về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và hành động. Hàng năm, có trên 90% đơn vị tổ chức đăng ký các phong trào thi đua gắn việc học tập và làm theo Bác với các phong trào thi đua: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tiêu cực”; “CNVCLĐ tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn”…

Đồng chí Phạm Văn Thiện – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân.

Hàng năm có trên 80% cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa; 95% gia đình CNVCLĐ đăng ký thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; trên 75% tập thể công đoàn đạt Công đoàn vững mạnh, xuất sắc, tiêu biểu là Công đoàn Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã chỉ đạo CNVCLĐ khắc phục mọi khó khăn, bám trường, bám lớp, góp phần quan trọng vào sự nghiệp trồng người; Công đoàn Ngành Y tế nỗ lực trong khám chữa bệnh cho Nhân dân …

Thời gian tới, Liên đoàn Lao động huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo Bác gắn với các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ. Đẩy mạnh phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh; quan tâm, chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Tại Hội nghị, Liên đoàn Lao động huyện đã tặng giấy khen cho 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và 3 tập thể, 5 cá nhân có thành tích học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

* Ngày 13/5, Huyện ủy Than Uyên tổ chức Hội nghị gặp mặt, biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014.

Sau 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 03, Đảng bộ huyện Than Uyên đã tập trung chỉ đạo thực hiện với nhiều nội dung, hình thức phong phú; gắn triển khai Chỉ thị với thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Qua đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh không ngừng được nâng lên. Các đơn vị, cơ sở triển khai các nội dung cụ thể bằng việc làm và khẩu hiệu hành động ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện trước cổng trụ sở làm việc.

Các đồng chí lãnh đạo huyện Than Uyên trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu.

Việc học tập và làm theo Bác đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Số lượng cán bộ, đảng viên đăng ký làm theo hàng năm đạt trên 90%. Từ đó hình thành phong cách, phương pháp làm việc khoa học, hiệu quả hơn, tạo khí thế thi đua sôi nổi thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nhân dân trong huyện đã tham gia hiến 9.159m2 đất; trên 10.150 ngày công lao động xây dựng nông thôn mới. Đến nay, đã có 7 xã đạt tiêu chí về thủy lợi; 6 xã đạt tiêu chí về điện; 8 xã đạt tiêu chí về chợ nông thôn; 6 xã đạt tiêu chí về bưu điện, 7 xã đạt tiêu chí về giáo dục; 11 xã đạt tiêu chí về an ninh trật tự...

Bằng những việc làm thiết thực trong học tập và làm theo Bác, kinh tế - xã hội của huyện không ngừng phát triển. Thu nhập bình quân đầu người năm 2013 đạt gần 12 triệu đồng/người/năm (tăng 3,5 triệu đồng so với năm 2011), tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm từ 6-8%, hiện nay toàn huyện còn 22,8%....

Các tập thể và cá nhân tiêu biểu đã tập trung thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm sáng tạo trong riển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng học tập và làm theo Bác trên địa bàn những năm tiếp theo.

Tại Hội nghị, UBND huyện Than Uyên tặng giấy khen cho 19 tập thể, 48 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

* Sáng 14/5, thành phố Lai Châu tổ chức Hội nghị biểu dương những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Sau 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03, Đảng bộ thành phố đã ban hành hơn 60 văn bản để lãnh, chỉ đạo thực hiện; cấp 1.174 cuốn tài liệu, mở gần 1.400 Hội nghị tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tiến hành 6 đợt kiểm tra, tự kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 03 gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XI).

Đồng chí Nguyễn Xuân Tú - Chủ tịch UBND thành phố trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Từ năm 2012 - 2014, đã có 16.697 lượt người đăng ký với 23.446 việc làm theo Bác. Qua đánh giá, có 98% việc đăng ký làm theo Bác đã hoàn thành, 2% còn lại đang hoàn thành. Qua kiểm tra đã chỉ ra những hạn chế thiếu sót, đề ra các giải pháp cụ thể, sát thực. Các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị thành phố lấy kết quả học tập và làm theo là một trong những tiêu chuẩn xét, đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên, tổ chức Đảng. Những năm qua, Đảng bộ thành phố không có tổ chức Đảng yếu kém. Từ năm 2011 - 2013, Đảng bộ có 627 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100 tổ chức Đảng đạt trong sạch vững mạnh; 19 tổ chức Đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Các đại biểu dự Hội nghị tham gia ủng hộ cảnh sát biển, kiểm ngư Việt Nam đang làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Từ phong trào thi đua học tập và làm theo Bác, đã xuất hiện nhiều gương điển hình trong sinh hoạt, lao động, học tập và công tác trên các lĩnh vực đời sống. Đảng bộ có 163 tập thể, 480 cá nhân tiêu biểu, điển hình được các cấp biểu dương, khen thưởng.

Tham luận tại Hội nghị, các cá nhân, tập thể đã nêu bật một số kết quả trong thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh như: mô hình hũ gạo tiết kiệm, phong trào vận động Nhân dân làm đường giao thông nông thôn...

Ghi nhận những kết quả đạt được, 5 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013 – 2014 được tặng giấy khen. Các cấp ủy Đảng biểu dương 11 tập thể, 57 cá nhân ở cơ sở.

Tại Hội nghị, Ủy ban MTTQ thành phố Lai Châu đã phát động ủng hộ cảnh sát biển, kiểm ngư Việt Nam đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

* Sáng 19/5, Công an huyện Tam Đường tổ chức Hội nghị gặp mặt, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đại tá Nghiêm Xuân Thành - Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện Tam Đường tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Qua 3 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, chiến sỹ đơn vị đã chuyển biến cả về tư tưởng, nhận thức; việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Bác Hồ trở thành việc làm thường xuyên, gắn với nhiệm vụ của từng tập thể, cá nhân.

Mỗi tập thể, cá nhân đã xây dựng chương trình hành động, kế hoạch “làm theo” bằng những việc làm cụ thể: trên mặt trận phòng chống, truy quét tội phạm, từ năm  2011đến nay, Công an huyện Tam Đường đã điều tra ,làm rõ bắt khởi tố 181 vụ với 280 bị can. Nhiều điển hình tiên tiến thường xuyên bám nắm địa bàn, thực hiện “4 cùng” với Nhân dân, đấu tranh triệt phá nhiều vụ án lớn về ma túy…

Tại Hội nghị, Đảng ủy Công an huyện tặng giấy khen cho 2 tập thể, 10 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

P.V-C.T.V

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...