Chủ nhật, 19/05/2024, 04:18 [GMT+7]

Cán bộ kho bạc làm theo lời Bác

Thứ năm, 08/12/2016 - 15:26'
Thiết thực hưởng ứng việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi bộ Kho bạc Nhà nước huyện Phong Thổ quán triệt sâu sắc tới từng cán bộ, đảng viên những bài học về đạo đức cách mạng của Người. Đồng thời, tổ chức cho từng cá nhân đăng ký việc học tập và làm theo Bác gắn với thi đua hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn.

Thông qua các buổi sinh hoạt Đảng, họp cơ quan, Chi bộ đã quán triệt sâu sắc tư tưởng, quan điểm, lời dạy của Bác với cán bộ tài chính, kho bạc. Từ đó, giúp cán bộ, đảng viên ghi sâu lời Bác, vận dụng sáng tạo thực hiện nhiệm vụ chung. Trong quá trình công tác luôn nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu tính trung thực, nói đi đôi với làm; tích cực tham gia các phong trào thi đua. 

Khách hàng giao dịch tại Kho bạc Nhà nước huyện Phong Thổ.

Qua trao đổi với đồng chí Nguyễn Quốc Toản - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện Phong Thổ, chúng tôi được biết, Chi bộ luôn quán triệt tới toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân viên trong cơ quan nêu cao tinh thần đoàn kết, tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả công việc. Sức mạnh của tinh thần đoàn kết đã tạo nên sự sẻ chia, giúp đỡ trong công việc giữa các đồng nghiệp. Bên cạnh đó, nâng cao hiệu quả phối hợp với các cơ quan chuyên môn khác trong thực hiện nhiệm vụ. Qua thực tiễn công việc cho thấy, thời gian qua, Kho bạc Nhà nước huyện Phong Thổ đã phối hợp tốt với các cơ quan: Thuế, Tài chính, Ban Quản lý Dự án… tập hợp đầy đủ các nguồn thu ngân sách Nhà nước. Từ đầu năm đến nay, Kho bạc Nhà nước huyện đã thu 595.265 triệu đồng, đảm bảo hạch toán và điều tiết kịp thời, đúng tỷ lệ quy định cho Ngân sách Nhà nước. 

Ghi sâu lời Bác dạy, trong quá trình công tác, cán bộ đơn vị luôn nêu cao chữ “liêm”, trung thực và khách quan trong công việc, hướng dẫn tỷ mỷ, cụ thể trong thủ tục của các tổ chức, cá nhân tới giao dịch. Từ đầu năm tới nay, tổng chi ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước huyện lên tới 772.949 triệu đồng, tuyệt đối không để xảy ra sai sót. Theo chị Phùng Thị Bích Thuận - kế toán trưởng Kho bạc Nhà nước huyện Phong Thổ, trong quá trình thanh toán, chi trả các khoản chi tiêu ngân sách được thực hiện đúng theo chế độ quy định, đảm bảo kịp thời, không gây phiền hà sách nhiễu. Trong quá trình làm thủ tục, tăng cường kiểm soát chi, cán bộ của kho bạc kiên quyết từ chối các khoản thanh toán sai chế độ quy định, chứng từ hồ sơ không đầy đủ; tăng cường kỷ cương, kỷ luật về quản lý qũy. 

Làm trong ngành kho bạc, công việc thường ngày tiếp xúc với những khoản tiền lớn vì thế cán bộ Kho bạc luôn nêu cao liêm khiết với bản thân, liêm chính với biểu hiện sai, không làm thất thoát tài sản của Nhà nước. Được biết, những năm qua, cán bộ Kho bạc Nhà nước huyện Phong Thổ đã nhiều lần trả lại tiền thừa cho khách. Tính riêng từ năm 2014 đến nay đã trả 29 món tiền thừa, tổng cộng hơn 22 triệu đồng tiền mặt. Chị Nguyễn Thị Hòa - thủ quỹ đã có lần trả món tiền thừa hơn 13 triệu đồng cho khách hàng. Nêu cao tính trung thực trong công việc, những cán bộ của ngành không chỉ là những “hoa đời thường” mà còn góp phần xây dựng văn hóa ứng xử giao tiếp của ngành Kho bạc.  

Những ngày cuối năm, đơn vị thường xuyên phải làm ngoài giờ, nên cán bộ làm việc với phương châm: “làm hết việc chứ không làm hết giờ”. Những năm qua, đơn vị có nhiều sáng kiến nâng cao hiệu quả công việc. Điển hình như thực hiện đối chiếu mẫu dấu, mẫu chữ ký của các tài khoản giao dịch trên máy vi tính của từng cá nhân trong quy trình kiểm soát hồ sơ chứng từ. Dùng phần mềm exel lập bảng “Danh mục tài khoản giao dịch” của các đơn vị có quan hệ giao dịch, scan mẫu dấu, chữ ký của các tài khoản giao dịch vào một thư mục làm nguồn tài nguyên để chia sẻ cho các bộ phận của đơn vị. Dùng toolbars gán “Danh mục tài khoản giao dịch” lên taskbar giúp kế toán viên mở nhanh danh mục tài khoản để tìm kiếm khi đang sử dụng giao diện Tabmis. Dùng trình hyperlink để chỉ đến nơi chứa mẫu dấu, mẫu chữ ký. Khi nhập tiêu thức bất kỳ, exel sẽ chỉ ra đơn vị cần tìm. Nhờ ứng dụng cải tiến kỹ thuật này, kế toán viên tiết kiệm nhiều thời gian, không cần phải đối chiếu mẫu chữ ký theo phương pháp thủ công như trước. 

Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, những cán bộ, đảng viên của ngành luôn nêu cao tinh thần tương thân, tương ái, tham gia ủng hộ quỹ vì người nghèo, hỗ trợ đồng bào bị thiên tai lũ lụt. Kho bạc Nhà nước huyện Phong Thổ trở thành một trong những điểm sáng trong công tác thiện nguyện của huyện. Việc học và làm theo lời Bác gắn với nâng cao hiệu quả công việc được giao, nhiều năm liền Kho bạc Nhà nước huyện Phong Thổ được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Bùi Chiến

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...