Thứ hai, 20/05/2024, 15:16 [GMT+7]

Dựa vào dân để giữ rừng

Thứ sáu, 29/01/2016 - 13:35'
(BLC) - Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: “Trong bầu trời không gì quý bằng Nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của Nhân dân”, những năm qua, cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Phong Thổ đã tăng cường bám địa bàn, tích cực gần dân, gắn bó với Nhân dân để bảo vệ màu xanh cho những cánh rừng.

Anh Nguyễn Văn Tuân – Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Phong Thổ cho biết: Với nhiệm vụ được giao quản lý lâm sản, bảo vệ, phát triển rừng trên địa bàn, cùng với việc phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền các xã, thị trấn trong thực hiện nhiệm vụ, Chi bộ còn động viên, khuyến khích cán bộ, nhân viên gần dân, gắn bó với Nhân dân, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn vật chất, nhân lực thiếu, giao thông đi lại khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Phong Thổ thống kê số gỗ tịch thu từ các đối tượng khai thác, vận chuyển trái phép.

Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “trung thực, trách nhiệm, gắn bó với Nhân dân, đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”, Chi bộ Hạt Kiểm lâm huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với Nhân dân. Trong đó, nhấn mạnh quan niệm của Người coi Nhân dân là nguồn gốc của mọi sức mạnh. Từ đó, giúp cán bộ nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của sức mạnh từ Nhân dân, không cửa quyền, sách nhiễu; tôn trọng, thân thiện, bám nắm địa bàn để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trong năm 2015, Nhân dân trong huyện đã trồng mới 169,43ha rừng các loại, duy trì 104 tổ đội xung kích bảo vệ rừng phòng cháy chữa cháy rừng ở các thôn bản, 5.495 hộ dân ký cam kết bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng.

Theo chị Pờ Thị Hòa – Cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Phong Thổ, người có thâm niên phụ trách xã Mường So, nhận thức và hành động của phần lớn người dân trong xã đã nâng lên theo thời gian. Bà con không còn đốt nương, không mang nguồn cháy vào rừng, không khai thác trái phép gỗ và các lâm sản khác từ rừng. Nhiều năm xã Mường So không xảy ra cháy rừng, chỉ xảy ra một số vụ cháy thảm cỏ với diện tích nhỏ nhưng đều được người dân phát hiện, chữa cháy, khống chế kịp thời không để lan ra diện rộng. Nhờ vậy, góp phần giảm thiểu số vụ cháy rừng, phá rừng và các vi phạm khác trên địa bàn. Nếu như mùa khô năm 2013-2014 trên địa bàn huyện Phong Thổ xảy ra 6 vụ cháy rừng, 8 vụ cháy thảm cỏ với tổng diện tích 81,65ha thì mùa khô năm 2014-2015 trên địa bàn huyện không xảy ra cháy rừng, chỉ xảy ra 3 vụ cháy thảm cỏ ở các xã: Hoang Thèn, Huổi Luông, Lản Nhì Thàng và thị trấn Phong Thổ với diện tích 12ha.

Hạt Kiểm lâm huyện cũng chỉ đạo bộ phận Pháp chế - Thanh tra, Tổ Cơ động và kiểm lâm địa bàn bám cơ sở, phối hợp với lực lượng chức năng của huyện và tại các xã, thị trấn thường xuyên tuần tra rừng, kiểm tra, kiểm soát, phát hiện ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng. Các lực lượng chức năng phát hiện và xử lý 43 vụ vi phạm Luật bảo vệ và Phát triển rừng. Trong đó, phát hiện và xử lý theo thẩm quyền của UBND các xã, thị trấn 19 vụ, nộp ngân sách trên 26 triệu đồng; phát hiện và xử lý theo thẩm quyền của các cơ quan chức năng huyện là 24 vụ, tịch thu 9 chiếc mô tô, 2 cái cưa xăng, 7,859m3 khối gỗ các loại, giá trị lâm sản ngoài gỗ gần 12 triệu đồng, tổng số tiền thu nộp ngân sách huyện là gần 116 triệu đồng.

Không dừng lại ở đó, kiểm lâm địa bàn, bộ phận pháp chế - thanh tra cũng tham mưu cho chính quyền địa phương xác nhận hồ sơ nguồn gốc lâm sản cho 6 hộ; kiểm tra việc kinh doanh, nuôi nhốt động vật hoang dã tại 4 cơ sở nuôi nhím với 26 cá thể nhím, 12 tấn bông chít, 19 tấn củ ráy, 29,5 tấn nghệ vàng, 15 tấn hạt dẻ, 2,16m3 sản phẩm đồ gỗ sau chế biến, 12,81m3 gỗ vườn nhà.

Nhờ làm tốt công tác gần dân, phối hợp với Nhân dân cán bộ, nhân viên Hạt Kiểm lâm huyện Phong Thổ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từ đó, tạo nền tảng bảo vệ môi trường và làm cho núi rừng vùng biên thêm xanh.

Năm 2015, Chi bộ Hạt Kiểm lâm huyện Phong Thổ có 100% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Không có người vi phạm bị xử lý kỷ luật. Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bước sang mùa khô năm nay, từ sự vào cuộc quyết liệt của cán bộ và Nhân dân trên địa bàn huyện không để xảy ra cháy rừng, thảm cỏ. 51.441ha rừng được bảo vệ tốt; tỷ lệ che phủ rừng đạt 50%.

Thanh Hoa

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...