Chủ nhật, 19/05/2024, 05:34 [GMT+7]

Gắn học Bác với nhiệm vụ chuyên môn

Thứ ba, 07/11/2017 - 07:39'
Những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được triển khai hiệu quả và lan tỏa sâu rộng trong ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tam Đường. Với nhiều hình thức triển khai gắn với các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, giáo viên và học sinh.

Có mặt tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú (PTDTBT) Tiểu học Bản Hon (xã Bản Hon) - đơn vị điển hình trong việc học tập và làm theo Bác. Trò chuyện với chúng tôi, thầy Trần Văn Tân - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Nhà trường vận động cán bộ, giáo viên, học sinh làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể để hưởng ứng các phong trào thi đua: “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”…”.

Giờ học môn tiếng Việt của cô và trò lớp 4A1 (Trường PTDTBT Tiểu học Bản Hon, huyện Tam Đường).

Thực hiện Cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, các thầy, cô giáo Trường PTDTBT Tiểu học Bản Hon nỗ lực vượt qua khó khăn về điều kiện cơ sở vật chất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Với lòng yêu nghề, luôn mong muốn tạo được những giờ học bổ ích, thú vị, các thầy, cô giáo nỗ lực đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm phát huy tính tích cực của học sinh, xây dựng kỹ năng hoạt động nhóm giúp các em vận dụng các kiến thức đã học vào thực tế đời sống. Ngoài ra, để các tiết học trở nên sinh động, với bàn tay khéo léo, giáo viên nhà trường làm 124 đồ dùng giảng dạy và có nhiều đồ dùng đạt giải tại hội thi đồ dùng dạy học do Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện tổ chức. 

Cô giáo Lê Thị Xuân (giáo viên chủ nhiệm lớp 4A1, Trường PTDTBT Tiểu học Bản Hon) tâm sự: “Tôi chủ động phối hợp với phụ huynh nắm bắt khó khăn, vướng mắc của học sinh để tìm ra giải pháp phù hợp, hiệu quả. Tích cực đổi mới phương pháp dạy học, thường xuyên ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng các phương tiện nghe nhìn vào trong giảng dạy, tạo hứng thú học tập cho học sinh”.

Nhiều năm qua, Trường PTDTBT Tiểu học Bản Hon được đánh giá là có tỷ lệ huy động học sinh ra lớp đạt 100%, tỷ lệ chuyên cần đạt trên 98%, không có hiện tượng học sinh bỏ học giữa chừng. Có được tín hiệu vui này là nhờ thực hiện tốt phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”. Năm học 2017 - 2018, trường có 286 học sinh với 16 lớp, 90% học sinh dân tộc Lự. Do có nhiều điểm trường xa cách nhau, năm 2013 trường xây dựng thành công mô hình nhà bán trú cho học sinh. Học sinh từ lớp 3 trở lên sẽ về điểm trường trung tâm học. Hiện, trường có 114 em ở bán trú. Nhà trường cũng xây dựng các quy định về nề nếp bán trú, thời gian biểu, thành lập tổ quản lý để quản lý giờ giấc, các hoạt động vui chơi, văn nghệ, tạo cho các em môi trường thân thiện, học mà chơi - chơi mà học.

Trường THCS xã Thèn Sin (huyện Tam Đường) có 100% học sinh là con em đồng bào dân tộc Mông, Thái, Giáy, tỷ lệ học sinh thuộc hộ nghèo chiếm 55%. Nhà trường nghiêm túc triển khai cho cán bộ, giáo viên đăng ký học tập và làm theo Bác gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Đưa các nội dung học tập và làm theo Bác lồng ghép với chương trình giảng dạy. Việc giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh được lồng ghép vào các tiết dạy môn ngữ văn, giáo dục công dân, lịch sử kết hợp các hoạt động ngoại khóa, chào cờ, các cuộc thi kể chuyện về Bác, Hội thi Tuyên truyền viên về tấm gương đạo đức Hồ chí Minh. Bên cạnh đó, nhà trường xây dựng nội quy học sinh, quy định những chuẩn mực đạo đức học sinh và tổ chức phát động các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, phong trào đền ơn đáp nghĩa, giúp bạn vượt khó, viết nhật ký học tập và làm theo lời Bác, phong trào “Nói lời hay, làm việc tốt” phấn đấu trở thành “Con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ”. Thực hiện lời dạy của Bác “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, giáo viên trong trường nêu cao tinh thần trách nhiệm trong tu dưỡng, rèn luyện, đạo đức, lối sống, chuyên môn nghiệp vụ, là những gương sáng cho đồng nghiệp và học sinh noi theo, điển hình như các cô giáo: Trần Thị Nam, Nguyễn Thị Hà…

Từ triển khai hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giúp ngành Giáo dục huyện có nhiều chuyển biến rõ nét. Đội ngũ cán bộ, giáo viên không ngừng học tập, nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chính trị, chuyên môn, ngoại ngữ, tin học để phục vụ công tác. Tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi ra lớp mẫu giáo đạt 100%; huy động học sinh trong độ tuổi 6 - 10 tuổi đạt 100%; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt 99,2%.

Hà Tĩnh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...