Thứ hai, 20/05/2024, 17:06 [GMT+7]

Gắn học và làm theo Bác với các phong trào thi đua

Thứ sáu, 07/08/2015 - 23:25'
(BLC) – Xác định rõ “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, những năm qua, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Lai Châu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương triển khai có hiệu quả việc học và làm theo gương Bác gắn với các phong trào thi đua yêu nước. Góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh ở địa phương…

Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cô và trò Trường Mầm non họa mi tích cực tham gia phong trào dạy tốt học tốt.

Hưởng ứng phong trào thi đua, các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và phát động các đợt thi đua gắn với lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, thành phố; tạo khí thế thi đua sôi nổi và chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Theo đó, Đảng bộ các xã, phường thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Liên đoàn Lao động thành phố với phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo"; Hội Cựu chiến binh với phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”; Hội Nông dân với phong trào “Thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững". Tập thể Công an thành phố làm theo lời Bác gắn với phong trào “Công an Nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, Đoàn Thanh niên với phong trào "Tuổi trẻ thành phố Lai Châu làm theo lời Bác"; Phòng Giáo dục với phong trào "Thi đua dạy tốt, học tốt"

Đồng chí Nghiêm Thị Kim Huê – Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố chia sẻ: “Thời gian qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố lồng ghép nội dung học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào các phong trào, cuộc vận động do Ngành phát động như: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; “Dạy tốt và học tốt”… Từ đó, mỗi cán bộ giáo viên đều có bản đăng ký việc làm theo Bác, các học sinh cũng được giáo viên triển khai việc học theo Bác thông qua các bài học cụ thể, tạo khí thế thi đua trong công tác dạy và học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ở các bậc học”.

Đảng bộSan Thàng lại gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đến hết năm 2014, xã San Thàng đã được công nhận là xã chuẩn nông thôn mới. Để có được kết quả đó, cùng với sự hỗ trợ của nhà nước Đảng bộ xã đã huy động sức mạnh từ Nhân dân đóng góp 1,7 tỷ đng cùng với hàng ngàn ngày công lao động làm đường giao thông nông thôn, kênh mương thủy lợi, và các công trình công cộng khác. Bên cạnh đó, Đảng ủy xã đã chỉ đạo triển khai thực hiện hàng trăm mô hình về phát triển kinh tế, cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao để bà con thăm quan, học hỏi, áp dụng. Thông qua phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo trên địa bàn xã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến như gia đình anh Nguyễn Văn Quang, ở Bản Xéo Sin Chải với mô hình V-A-C: 2.000m2 mặt nước thả trắm, trôi, chép; cấy 3.000m2 ruộng 1 vụ và luân canh trồng 2.000m2 rau tăng vụ, 5.000m2 chè. Trừ chi phí mỗi năm anh thu lãi trên 100 triệu đồng, tạo việc làm lao động địa phương theo thời vụ với mức lượng 2,5 triệu đồng. Ông Đỗ Xuân Thủy, bản Xéo Sin Chải với ngành nghề sản xuất dịch vụ tổng hợp, hàng năm thu nhập bình quân từ 90-100 triệu đồng, thu hút 3 lao động thời vụ có mức lương từ 3 triệu đồng trở lên

Thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, trong 4 năm qua công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tể - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn thành phố đạt nhiều kết quả nổi bật. 100% bản, t dân phố, cơ quan, trường học có chi bộ. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 22,5%; thu nhập bình quân đạt 30 triệu đồng/người/năm. Đảng bộ Thành phố đã tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia đóng góp nhân lực và nguyên vật liệu xây dựng nông thôn mới với 18.862 ngày công, nguyên vật liệu trị giá 4,2 tỷ đồng, hiến 4.350m2 đất ở, đất sản xuất xây dựng các công trình công cộng. Đến nay, xã San Thàng đã đạt chuẩn Nông thôn mi, xã Nậm Loỏng đạt 16/19 tiêu chí. Đẩy mạnh công tác xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm và thực hiện các chính sách xã hội, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,21%...

Đồng chí Vương Văn Thắng – Bí thư Đảng bộ thành phố cho biết: “Để có được kết quả trên, Đảng bộ thành phố đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đặc biệt, gắn thực hiện Chỉ thị 03/CT - TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh  với các phong trào thi đua yêu nước. Phối hợp chặt chẽ giữa việc "học tập" và "làm theo”, giữa tổ chức nghiên cứu quán triệt với hướng dẫn, động viên, tạo điều kiện để mọi người tích cực, tự giác làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Trong 4 năm qua, toàn thành phố đã 174 tập thể, 479 cá nhân được các cấp biểu dương, khen thưởng có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác”.

Gia đình chị Nguyễn Khánh Hòa ở bản Chin Chu Chải, xã San Thàng (thành phố Lai Châu) phát triển kinh tế theo hướng chăn nuôi đem lại thu nhập hàng tỷ đồng/năm.

Thời gian tới, Đảng bộ thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương Bác ngày càng trở thành phong trào sâu rộng, có sức lan tỏa mạnh mẽ để tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, tăng cường sức chiến đấu của Đảng. 

Để lãnh đạo thực hiện tốt việc học và làm theo Bác, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nội dung của Chỉ thị 03/CT-TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh  trong toàn Đảng bộ; tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; từ năm 2011 đến nay đã mở được 2.110 hội nghị với 138.930 lượt người tham gia học tập các chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (trong đó cán bộ, đảng viên, đạt 95,6%; đoàn viên, hội viên và quần chúng Nhân dân tham gia học tập đạt 95% trở lên). Các chi, đảng bộ cơ sở đã triển khai khá tốt các nội dung sau học tập như: Xây dựng và niêm yết quy định chuẩn mực đạo đức lối sống; tổ chức hướng dẫn cho đảng viên, công chức viên chức, đoàn viên, hội viên... đăng ký các việc làm theo Bác. Đến nay, có 26.973 lượt người đăng ký với 34.648 việc làm theo Bác; hằng năm các việc đăng ký đều cơ bản hoàn thành.

PV

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...