Thứ hai, 20/05/2024, 19:15 [GMT+7]

Học tập Bác ở cách dân vận

Thứ năm, 29/10/2015 - 16:40'
(BLC) – Vận dụng hiệu quả quan điểm công tác dân vận mà Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời đã từng đúc rút: “Nước lấy dân làm gốc, gốc có vững thì dân mới bền”, Chi bộ Tổ dân phố số 2, phường Quyết Tiến (thành phố Lai Châu) đã đạt nhiều kết quả trong lãnh, chỉ đạo Nhân dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Được chia tách từ năm 2008, Chi bộ 2 (thuộc Đảng bộ phường Quyết Thắng, nay là Đảng bộ phường Quyết Tiến), có 14 đảng viên chính thức. Hầu hết là cán bộ hưu trí, tuổi đã cao, sức khỏe yếu. Khi mới thành lập, hoạt động của cấp ủy, chi bộ, tổ dân phố, các chi hội đoàn thể trong tình trạng yếu. Chi bộ không được công nhận là chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, tổ dân phố không giữ vững tổ dân phố văn hóa, các chi hội đoàn thể hoạt động cầm chừng. Đời sống Nhân dân còn nghèo, thu nhập bình quân đầu người đạt 14 triệu đồng/người/năm. Tổ có 110 hộ, trên 10ha đất canh tác nhưng chưa chuyển đổi cây trồng vật nuôi nên hiệu quả kinh tế thấp, vẫn còn 2 hộ nghèo và 3 hộ cận nghèo.

Nhờ công tác vận động tuyên truyền, nhiều mô hình rau xanh ở tổ 2 mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân. Trong ảnh: Ông Vũ Văn Việt chăm sóc vườn rau.

Chi bộ thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác, người cán bộ dân vận phải: óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm. Đồng thời phải nhận thức đúng đắn bài học “lấy dân làm gốc, gốc có vững thì dân mới bền”, do đó, đã tập trung lãnh, chỉ đạo ổn định lại tổ chức bộ máy cấp ủy, chính quyền, đoàn thể; phân công cấp ủy, đảng viên trực tiếp tham gia vào bộ máy chính quyền. Các đồng chí đảng viên phân công phụ trách các tổ chức đoàn thể để lãnh đạo, tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ nhận thức, tính chiến đấu và vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên trong chi bộ.

Đồng chí Bùi Khánh Thuận – Bí thư Chi bộ chia sẻ: Quan điểm chỉ đạo của Chi bộ là: Lấy lợi ích của Nhân dân đặt lên hàng đầu; lấy mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh làm nội dung; lấy sự tiến bộ nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân ở cộng đồng dân cư làm mục đích; lấy sức dân chăm lo cuộc sống cho dân làm phương châm. Chính điều đó đã tạo nên sự thống nhất giữa ý Đảng, lòng dân, sự đồng thuận, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn.

Với quyết tâm vực dậy mọi mặt đời sống Nhân dân trong tổ, bằng hành động cụ thể, các đảng viên trong Chi bộ 2 đã vận động Nhân dân tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; tập trung cải tạo đất theo hướng thâm canh, tăng vụ, tăng năng suất, chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Mục tiêu chuyển đổi 10ha đất trồng cây công nghiệp thành khu trồng các loại rau xanh an toàn. Khuyến khích Nhân dân mở rộng các loại hình chăn nuôi gia trại, trang trại, chăn nuôi gia súc, gia cầm, phát triển đàn bò, dê...

Nhân dân đồng lòng, chung tay thực hiện, đầu tư kinh phí xây dựng chuồng trại chăn nuôi, làm vườn. Theo kết quả thống kê, từ năm 2012 đến nay, mỗi năm tổ dân phố số 2 cung cấp cho thị trường thành phố Lai Châu hàng trăm tấn rau an toàn. Hiện đàn lợn của toàn tổ có khoảng 780 con, 2.700 con gia cầm, gần 70 con trâu, bò, dê và 150 đàn ong lấy mật. Trong đó, điển hình như mô hình trồng rau của gia đình ông Vũ Văn Việt gồm 2.000m2 đưa các giống cây trồng có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất. Trong năm đầu tiên đã thu hoạch 70 triệu đồng. Hay như trang trại của gia đình ông Trương Văn Yên gồm 500m2 quy hoạch trồng rau và chăn nuôi, mỗi năm gia đình thu về 100 triệu đồng.

Không dừng lại ở đó, một số hộ còn duy trì nghề truyền thống bằng việc làm chăn, đệm bông gạo, mỗi năm tiêu thụ khoảng 300 chiếc chăn, đệm như gia đình bà Nguyễn Thị Thặng. Nhờ quy hoạch gọn và phát triển nhanh, Tổ đã thu hút được 32 hộ về cư trú, nâng tổng số lên 142 hộ. Hiện, Tổ đã xóa được toàn bộ hộ nghèo, cận nghèo, số hộ khá giả ngày càng tăng.

“Thành công lớn nhất của Tổ trong công tác dân vận đó là đã huy động sức dân xây dựng được ngôi nhà văn hóa khang trang, sạch đẹp. Ngôi nhà xây xong đã thỏa ước nguyện của bà con Nhân dân trong tổ dân phố bởi được tạo nên từ sự thống nhất, đồng lòng, đoàn kết nhất trí cao” – đồng chí Bùi Khánh Thuận tự hào khoe.

Sau nhiều lần lựa chọn địa điểm, Tổ dân phố quyết định xây ngôi nhà văn hóa ngay ven đường Tỉnh lộ 129 với diện tích 400m2. Tuy nhiên, phải kè đá ở độ cao 2,8m với 30m chiều rộng là một khó khăn lớn. Làm tốt công tác dân vận, Chi bộ tổ đã liên hệ với Doanh nghiệp Đồng Tâm giúp đỡ, huy động máy móc, nhân lực khoan phẳng và xây kè. Nhân dân trong tổ tham gia đóng góp được 170 triệu đồng cộng với số tiền nhà nước hỗ trợ 50%, ngôi nhà được xây dựng xong với thiết kế đẹp, khuôn viên rộng 5 gian, hiên Tây, mái chảy phục vụ chỗ ngồi cho khoảng 150 đại biểu. Ngoài ra còn có sân thể thao rộng 150m2 được Doanh nghiệp Tư nhân Thanh Hải ủng hộ 25 bộ bàn ghế với tổng trị giá 30 triệu đồng.

Để công tác dân vận đạt hiệu quả thì dân phải được biết, được bàn, được làm, được kiểm tra. Làm tốt việc đó, Chi bộ tổ dân phố số 2 đã tạo niềm tin và để lại nhiều dấu ấn trong lòng Nhân dân.

Hà Anh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...