Thứ hai, 20/05/2024, 19:00 [GMT+7]

Học tập và làm theo gương Bác

Thứ hai, 19/05/2014 - 08:52'
(BLC) - Tại Chương trình gặp mặt, tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phóng viên Báo Lai Châu online đã trao đổi với một số tấm gương tiêu biểu học tập và làm theo Bác Hồ.

 >>Gặp mặt tôn vinh 19 tập thể, 46 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

 

Làm theo Bác từ những việc nhỏ nhất

Ông Mùa A Tủa - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Sìn Hồ: Năm nay tôi đã ở tuổi 76, song tôi luôn nghĩ học tập và làm theo Bác là việc làm suốt đời và bằng những việc nhỏ nhất.

Tôi sinh ra và lớn lên ở mảnh đất cách mạng Sìn Hồ. Trình độ văn hóa của đồng bào dân tộc Mông đã từng bước được nâng lên song bà con ở khu vực xa trung tâm vẫn còn nhiều hạn chế. Vì vậy tôi đã diên dịch những bài hát, câu chuyện kể về Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước từ tiếng Kinh sang tiếng dân tộc Mông để tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể bà con.

Tôi mong rằng, việc làm này của tôi sẽ giúp bà con cảm nhân sâu sắc hơn về con người của vị lãnh tụ Hồ Chí Minh; hiểu rõ hơn về những chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước dành cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Tích cực phát triển cây cao su, tạo việc làm cho lao động nông thôn

Ông Lê Tiến Tình – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu: Nhận thức tầm quan trọng việc học và làm theo Bác có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc hoàn thành nhiệm vụ của mình, Công ty đã bám sát chủ trương chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, cấp trên trong công tác trồng, chăm sóc, phát triển cây cao su.

Tích cực tuyên truyền cho đồng bào hiểu rõ đây là cây đa mục đích, không chỉ giữ đất, bảo vệ môi trường, chống xói mòn mà còn tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương. Qua đó góp phần xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, tạo việc làm cho lao động nông thôn, xóa đói giảm nghèo.

"Mỗi ngày làm 1 việc tốt vì dân"

Đại úy Phạm Mạnh Hùng - Đội trưởng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh:Đối với tôi, mỗi vụ án là 1 kỷ niệm không thể phai mờ. Qua thực tiễn công tác điều tra các vụ án; chứng kiến bọn tội phạm gây tổn thất nặng nề về vật chất, tinh thần... thôi thúc tôi nâng cao cảnh giác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn tội phạm.

Lời Bác dạy chiến sỹ công an nhân dân "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ", "Mỗi ngày làm 1 việc tốt vì dân" luôn theo sát bước đường tôi đi. Được cống hiến trong lực lượng công an Nhân dân là niềm vinh dự lớn lao của bản thân tôi, dù khó khăn, nguy hiểm đến đâu tôi cũng sẽ nỗ lực, phấn đấu thực hiện nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

"Đâu cần thanh niên có/Đâu khó có thanh niên"

Thầy giáo Trần Anh Thắng - Giáo viên trường Phổ thông dân tộc Bán trú Tiểu học xã Sin Suối Hồ (huyện Phong Thổ): Tôi sinh ra và lớn lên ở tỉnh Phú Thọ. Năm 2009, sau khi tốt nghiệp Đại học, tôi lên công tác ở tỉnh Lai Châu, được phân công phụ trách ở điểm bản Hoàng Chù Văn (lúc đó thuộc Trường Tiểu học xã Sin Suối Hồ). Đây là điểm bản khó khăn nhất của xã, cách xa trung tâm xã 20km, trung tâm huyện gần 90km.

Thời gian đầu, thầy trò chúng tôi mượn gầm nhà sàn của các hộ dân bản làm lớp học. Tôi  nhờ 1 người dân biết tiếng phổ thông đi cùng, đến từng nhà để phiên dịch và tuyên truyền phụ huynh học sinh cho con đến lớp. Tôi huy động được 16 em ra lớp bậc tiểu học và 2 em bậc mầm non; vận động các bậc phụ huynh dựng 1 điểm trường mới gồm 3 phòng học, 1 phòng ở. Kết quả học tập năm đầu, tỷ lệ học sinh chuyển lớp, chuyên cần đạt 100%, các em đều biết đọc, biết viết theo đúng quy định của khối lớp mình.

Với những nỗ lực đó, tôi được Ban Giám hiệu phân công về dạy ở điểm trường trung tâm nhưng tôi xung phong ở lại dạy ở điểm bản. Tôi nhớ lời Bác dạy: "Đâu cần thanh niên có/Đâu khó có thanh niên" và nguyện cống hiến tuổi trẻ, nhiệt huyết cho nghề giáo vùng khó.

Thu Trang - Tùng Phương ̣(thực hiện)

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...