Thứ hai, 20/05/2024, 11:32 [GMT+7]

Hiệu quả công tác dân vận

Thứ năm, 05/01/2012 - 10:34'
(BLC) – Công tác dân vận ở huyện Tân Uyên không dừng lại ở những chỉ thị, nghị quyết, lý thuyết… mà đổi mới theo hướng sát dân, gần dân, nói cho dân hiểu và làm cho dân tin, nói đi đôi với làm.

Các lực lượng giúp nhân dân bản Lồng Thàng, xã Tà Mít, huyện Tân Uyên tháo dỡ nhà di chuyển lên điểm tái định cư Lồng Thàng mới.

Theo đồng chí Vương Chí Công - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tân Uyên, nhờ lấy quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh làm định hướng, đồng thời vận dụng linh hoạt với thực tiễn, công tác dân vận của huyện đã có những chuyển biến tích cực.

Thực hiện lời dạy của Bác: “Tất cả cán bộ chính quyền. Tất cả cán bộ đoàn thể. Tất cả hội viên của các tổ chức nhân dân đều phải phụ trách dân vận”, công tác dân vận của Tân Uyên đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đặc biệt là nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, giữ vững an ninh quốc phòng và tái định cư...

Với phương pháp dân vận “Nói đi đôi với làm”, phương châm “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, xây dựng thành công và nhân rộng các mô hình điểm để nhân dân tin, nghe và làm theo, ngành Nông nghiêp huyện đã giành thắng lợi trong chuyển dịch cơ cấu giống, nâng cao năng suất, sản lượng nông nghiệp. Năm 2011 tổng diện tích gieo trồng toàn huyện hơn 9.000ha, tăng 131ha so với năm trước; tổng sản lượng lương thực đạt gần 23 nghìn tấn, tăng gần 400 tấn so với năm trước.

Phát triển diện tích rừng trồng mới và thực hiện di dân, tái định cư Thủy điện Bản Chát – Huội Quảng cũng là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của huyện đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân. Năm qua, các chiến dịch ra quân tái định cư, trồng rừng đều thu hút sự quan tâm, tham gia của toàn hệ thống chính trị.

Nhớ lại chiến dịch ra quân trồng rừng năm 2011, vào các ngày thứ bảy, chủ nhật, khắp cánh rừng Khâu Giềng (xã Trung Đồng, thị trấn Tân Uyên) rợp màu áo xanh tình nguyện. Hoạt động này góp phần vận động nhân dân trên địa bàn huyện thêm quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch trồng rừng. Sau hơn một tháng triển khai, lực lượng đoàn viên thanh niên các phòng, ban huyện với sự hỗ trợ của một số đoàn cơ sở xã đã trồng mới hơn 5ha rừng phòng hộ.

Trong đợt di dân tái định cư Thủy điện Bản Chát, huyện cũng đã huy động đông đảo lực lượng đoàn viên thanh niên, cán bộ công chức các phòng, ban huyện vào cuộc. Không dừng lại ở việc tuyên truyền nhân dân thực hiện chủ trương lớn vì dòng điện ngày mai của Tổ quốc, cán bộ, công chức các phòng, ban huyện còn trực tiếp tham gia giúp dân tháo dỡ, vận chuyển đồ đạc, đảm bảo tiến độ di dân. Tính đến nay, huyện Tân Uyên đã di chuyển hơn 500 hộ ra khỏi vùng ngập lòng hồ, đảm bảo tiến độ, kế hoạch di dân.

Trao đổi với đồng chí Phạm Đức Minh – Phó Chủ tịch UBND huyện, chúng tôi được biết để công tác di dân đúng tiến độ, công tác tuyên truyền, vận động có vai trò quan trọng. Huyện luôn duy trì tốt quy chế dân chủ cơ sở, đảm bảo thực hiện “dân biết, dân bàn, dân làm và dân kiểm tra”. Nhờ thực hiện hiệu quả công tác dân vận đã góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch di dân, tái định cư của huyện.

Gắn việc thực hiện chuyên môn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, quán triệt sâu sắc, vận động linh hoạt quan điểm, tư tưởng của Người trong công tác dân vận vào tình hình thực tiễn, công tác dân vận của Tân Uyên đã thực sự phát huy hiệu quả.

Bùi Chiến

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...