Thứ hai, 20/05/2024, 16:23 [GMT+7]

Hiệu quả từ việc học và làm theo Bác

Thứ tư, 13/08/2014 - 14:32'
(BLC) - “Khắc phục tình trạng chung chung và hình thức trong trong xây dựng kế hoạch tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các cấp Hội CCB trong tỉnh đã lựa chọn những vấn đề cụ thể phù hợp với thực tế địa phương triển khai thực hiện, tạo ra hiệu quả sâu rộng” -  Đó là khẳng định của ông Lò Văn Lợi – Chủ tịch Hội CCB tỉnh khi trao đổi với chúng tôi kết quả thực hiện Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Nhằm đưa Cuộc vận động  đi vào chiều sâu, Hội Cựu Chiến binh (CCB) tỉnh đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên; triển khai các nội dung của Cuộc vận động đến cán bộ, đảng viên và hội viên trong tỉnh gắn với việc triển khai quy định chuẩn mực đạo đức, lối sống theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong toàn Hội. Hướng dẫn hội viên đăng ký, xây dựng kế hoạch học và làm theo Bác sát với công việc thường ngày của từng hội viên. Trong 3 năm qua Hội đã tổ chức 8 lớp học tập theo các chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với hơn 2.531 lượt cán bộ hội viên tham dự… Qua đó, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, hội viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phát huy tốt truyền thống “Bộ đội cụ Hồ" trong các hoạt động đời sống xã hội.

Ông Đỗ Hữu Trưởng (áo trắng, bên phải) – hội viên CCB phường Quyết Tiến phát triển kinh tế từ nuôi chim trĩ đỏ.

Chúng tôi về thăm Hội CCB huyện Phong Thổ - một trong những tổ chức hội thực hiện khá tốt việc học tập và làm theo Bác thông qua phong trào hội viên giúp nhau phát triển kinh tế, từng bước xóa đói, giảm nghèo. Các hội viên chủ động trong sản xuất, kinh doanh, mạnh dạn đầu tư vốn, phát triển kinh tế mũi nhọn phù hợp với thực tế từng địa bàn. Gặp CCB Bùi Văn Thơ, được nghe ông chia sẻ về quá trình phát triển HTX Xuân Thanh chúng tôi không khỏi khâm phục ý chí và nghị lực của người CCB này.

Trở về từ chiến trường với hai bàn tay trắng, sau nhiều năm phát triển kinh tế từ chăn nuôi, trồng trọt, cuối năm 2008 ông nhận thấy nhu cầu thị trường về vật liệu xây dựng rất lớn, gần nhà lại có bãi đá có thể khai thác được, ông đã xin với cấp ủy, chính quyền địa phương cấp phép khai thác đá rồi cùng bạn bè góp vốn mua máy móc, thiết bị sản xuất vật liệu xây dựng, thành lập lên Hợp tác xã Xuân Thanh do ông làm chủ nhiệm. Đến nay, HTX có 2 ô tô, 2 máy xúc, 1 bộ máy nghiền đá 5 cửa. Hàng năm xuất ra thị trường từ 30.000 - 50.000 khối đá tạo công ăn việc làm cho hơn 30 công nhân với mức lương từ 2,5-5 triệu đồng/tháng…

Đặc biệt phong trào “Hũ gạo nuôi con chữ” do Hội CCB huyện Phong Thổ tổ chức đã giúp nhiều học sinh khó khăn trên địa bàn huyện thực hiện được ước mơ theo đuổi con chữ. Cứ sau mỗi lần lấy gạo nấu cơm hội viên CCB bớt ra một nắm gạo góp lại để tặng cho những học sinh nghèo nơi vùng sâu vùng xa, biên giới. Nhờ đó hơn 500 học sinh nghèo trong huyện đã được hỗ trợ gạo ăn, yên tâm học tập...

Chuyển từ học tập sang làm theo các nội dung của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Hội CCB Thành phố Lai Châu đã phát huy phẩm chất người lính cụ Hồ, đóng góp đáng kể trong việc đảm bảo an ninh chính trị địa phương, xây dựng nông thôn mới, xây dựng gia đình, xã hội giàu đẹp. Từ đó xuất hiện nhiều cán bộ, hội viên sẵn sàng hy sinh lợi ích của cá nhân vì lợi ích chung của địa phương. Điển hình là những CCB phường Quyết Tiến. Khi tỉnh có chủ trương giải phóng mặt bằng, 5 gia đình cựu chiến binh phải giải tỏa nhưng họ đã gương mẫu thực hiện trước để bà con làm theo. Các CCB còn vận động được 18 người nghiện ở phường đi cai nghiện cộng đồng, động viên 2 thanh niên nhập ngũ tại Thị đội. Tổ chức hội được đánh giá là vững mạnh.

Hội CCB huyện Sìn Hồ với phong trào vận động con em, bà con trong huyện góp đất trồng cao su – góp phần hoàn thành mục tiêu trồng cây cao su của huyện nhà, Hội CCB huyện Tam Đường lại tích cực vận động hội viên tham gia hàng nghìn ngày công lao động làm đường giao thông nông thôn, hội CCB huyện Than Uyên, Tân Uyên nổi bật với các hoạt động nghĩa tình đồng đội. Những việc làm thiết thực của các CCB đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng bà con về hình ảnh “Anh bộ đội cụ Hồ”.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức sáng ngời của Bác, các hội viên cựu chiến binh tỉnh đã đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng… khai thác có hiệu quả tiềm năng lợi thế đất đai, lao động của  địa phương góp phần tích cực vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, cơ cấu ngành nghề, phát triển kinh tế  gia trại, trang trại, thành lập các doanh nghiệp nông thôn. Đến nay toàn Hội đã có trên 153 gia trại, mô hình phát trển kinh tế, 16 trang trại tổng hợp và một số mô hình sản xuất kinh tế khác. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, hội viên cựu chiến binh đã tích cực hưởng ứng, vận động bà con cùng tham gia, hiến đất làm đường giao thông nông thôn và nhà họp thôn… cụ thể đã đóng góp gần 125 triệu đồng, 356 ngày công lao động làm cho bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang, đổi mới. Phong trào thi đua xây dựng Hội "trong sạch, vững mạnh", cựu chiến binh gương mẫu và gia đình văn hoá đạt kết quả cao, năm 2013 qua phân loại có  78% cơ sở  Hội trong sạch vững mạnh; 95% đạt danh hiệu hội viên gương mẫu; 90 % đạt gia đình văn hóa ở khu dân cư…

Từ những hoạt động thiết thực mang lại hiệu quả cao trong phát triển kinh tế, xã hội, Hội CCB tỉnh đã và đang khẳng định vai trò là tổ chức chính trị - xã hội của mình trên trận tuyến mới, tiếp tục phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

 

Nguyễn Mai

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...