Thứ năm, 09/05/2024, 23:09 [GMT+7]

Nông dân Lai Châu làm theo lời Bác

Thứ sáu, 29/05/2015 - 17:29'
(BLC) - Thực hiện lời dạy của Bác “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, những năm qua, hội nông dân các cấp trong tỉnh triển khai các phong trào thi đua phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, nhờ đó đã phát huy được tính năng động, sáng tạo trong lao động, sản xuất trong nông dân, góp phần xây dựng quê hương giàu mạnh. 

Nếu trước đây các xã vùng cao của huyện: Mường Tè, Sìn Hồ, Phong Thổ… bà con quanh năm chỉ sản xuất 1 vụ thì nay nông dân từ vùng thấp đến vùng cao vượt lên trở ngại, mạnh dạn đưa nhiều mô hình phát triển kinh tế vào sản xuất, bao phủ đất trống, đồi trọc bằng màu xanh của lúa, ngô, chè, các loại cây ăn quả. Nông dân đổi mới tư duy trong sản xuất nông nghiệp, từng bước hình thành vùng lúa chất lượng cao ở Than Uyên, Tam Đường; sản xuất rau vụ đông ở San Thàng, Nậm Loỏng (thành phố Lai Châu), vùng chuyên canh cây chè (Tân Uyên), cao su (Sìn Hồ, Phong Thổ). Trong phát triển chăn nuôi không còn tình trạng thả rông gia súc, gia cầm mà đầu tư xây dựng các chuồng trại kiên cố, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm.

Anh Lê Văn Tỉnh - bản San Thàng 2 (xã San Thàng) chăm sóc hoa hồng.

Đồng chí Mùa A Trừ - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết: “Ngay từ đầu năm, các cấp Hội đẩy mạnh công tác đổi mới nội dung và hình thức các phong trào thi đua nhằm khơi dậy, phát huy sự tham gia của đông đảo hội viên. Qua phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu” đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình phát triển kinh tế. Nhiều nông dân mạnh dạn thay đổi phương thức sản xuất, hướng đến mô hình kinh tế hàng hóa theo nhu cầu thị trường, góp phần tăng trưởng kinh tế nông, lâm nghiệp, xây dựng nông thôn mới của tỉnh”.

Để thúc đẩy phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ hội viên nông dân vay vốn phát triển sản xuất thông qua ủy thác với các chi nhánh: Ngân hàng Chính sách - Xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn dư nợ quỹ hỗ trợ Hội Nông dân. Hội Nông dân tỉnh phối hợp Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ việc làm mở các lớp dạy nghề, triển khai mô hình thí điểm: V-A-C, V-A-C-R, giúp học viên học nghề nắm vững lý thuyết và áp dụng vào thực tế địa phương.

Đến năm 2014, toàn tỉnh có 3.200 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi (tăng gần 1.000 hộ so với năm 2011), trong đó hộ kinh doanh giỏi người dân tộc thiểu số 2.556 hộ. Tiêu biểu như gia đình bà Đèo Thị Xớp -phường Đoàn Kết (thành phố Lai Châu) trung bình mỗi năm làm gần 200 chiếc chăn, đệm bán ra thị trường trong và ngoài tỉnh. Với mong muốn gìn giữ các món ăn truyền thống của dân tộc Thái, gia đình bà chế biến các món ăn thịt sấy, cá nướng, thịt hun khói cung cấp cho các nhà hàng trên trên địa bàn thành phố. Các món ăn do cơ sở của bà chế biến đã có nhiều khách hàng lựa chọn làm quà biếu mỗi khi có dịp về quê. Trừ chi phí mỗi năm gia đình bà thu nhập hơn 100 triệu đồng.

Hay như gia đình ông Lò Văn Đanh ở bản Nà Phát, xã Nậm Cần (Tân Uyên) giàu lên từ mô hình kinh tế tổng hợp. Lúc bắt đầu, ông gặp khó khăn về vốn, chưa có kinh nghiệm phòng trừ dịch bệnh. Nhưng với bản lĩnh dám nghĩ, dám làm ông đầu tư mở cửa hàng tạp hóa, trang trại chăn nuôi, cung cấp hàng hóa thiết yếu cho bà con trong bản. Hiện gia đình ông có trên 10 con trâu, 4.000m2 ao thả cá: trắm, rô phi, chép… bán ra thị trường 600-700 tạ cá/năm. Nhờ đó mà hàng năm gia đình ông thu nhập được 120 triệu đồng, đời sống gia đình được cải thiện, sắm sửa được nhiều tiện nghi phục vụ đời sống hàng ngày.

Trồng, phát triển chè chất lượng cao đang mở hướng đi mới trong phát triển kinh tế ở Tân Uyên. (Trong ảnh: Bà con bản Huổi Luồng, thị trấn Tân Uyên chăm sóc chè Kim Tuyên).

Nắm bắt được nhu cầu của thị trường, nhiều nông dân đã năng động tìm hướng đi mới trong phát triển kinh tế. Điển hình là anh Lê Văn Tỉnh - bản San Thàng 2, xã San Thàng (thành phố Lai Châu). Cơ sở của anh hiện có 2 điểm trồng hoa với diện tích trên 3ha gồm nhiều loại hoa: hồng, hoa ly, cúc… phục vụ nhu cầu của Nhân dân trong tỉnh. Anh Phạm Quang Nghị ở bản Noong Luống, xã Bình Lư (Tam Đường) đầu tư hàng trăm triệu đồng xây dựng nhà lưới để trồng rau. Hiện anh mở rộng diện tích trồng rau an toàn lên 6.000m2 chủ yếu là: cà chua, dưa chuột, mướp. Theo anh thì trồng rau vụ đông cho năng suất thấp nhưng giá trị kinh tế cao gấp đôi so với chính vụ. Hàng năm cung ứng cho thị trường 10 tấn rau các loại, trừ chi phí thu về hơn 100 triệu đồng

Từ việc nông dân thi đua làm theo lời Bác đã khích lệ tinh thần dám nghĩ, dám làm, thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát triển kinh tế hộ, trang trại. Qua đó, sản xuất nhiều mô hình đa dạng, phong phú theo hướng phát triển hàng hóa, xóa nghèo, từng bước xây dựng nông thôn mới.

Hà Tĩnh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Thiếu nước sinh hoạt ở Nà Bỏ
Đã được Nhà nước đầu tư xây dựng 2 hệ thống đường ống dẫn nước từ đầu nguồn cùng với một mó nước ở giữa bản nhưng nhiều tháng nay các hộ dân bản Nà Bỏ (xã Bản Giang, huyện Tam Đường) không có nước...
Hết lòng với công tác thiện nguyện
“Năng động, nhiệt tình, đặc biệt là hết lòng với công tác thiện nguyện, Trung tá Hoàng Quốc Phong - Trưởng Ban Dân vận (Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 356, Quân khu 2, đứng chân trên địa bàn huyện...