Thứ hai, 20/05/2024, 19:15 [GMT+7]

Nông dân Tam Đường làm theo Bác

Thứ hai, 26/05/2014 - 11:35'
(BLC) –  Hội Nông dân huyện Tam Đường hiện có 14 cơ sở Hội, 156 Chi hội và 9.868 hội viên. Để hoạt động của Hội đạt hiệu quả, 3 năm qua, Hội đã gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với các phong trào thi đua của Hội phát động.

Các cấp Hội từ huyện tới cơ sở linh hoạt phối hợp với các ngành, đoàn thể triển khai chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Chỉ thị, Nghị quyết của tỉnh về xây dựng nông thôn mới (NTM) và việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tới toàn thể cán bộ, hội viên nông dân các dân tộc trong huyện.

Bà Hầu Thị Sùng, bản Lao Tỷ Phùng, xã Nùng Nàng chăm sóc vườn rau của gia đình.

Hội tích cực tư vấn hỗ trợ nông dân: nguồn vốn, cây, con giống, kỹ thuật để phát triển sản xuất. Tổ chức thực hiện 6 dự án Quỹ hỗ trợ nông dân với số vốn 1,4 tỷ đồng cho 80 hộ vay; nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện trên 35 tỷ đồng, cho vay 500 tấn phân bón trả chậm. Đặc biệt là phong trào xây dựng mô hình tăng vụ ngô trên nương 1 vụ tại xã Giang Ma đã mang lại kết quả đáng mừng, góp phần làm diện tích ngô thu đông của huyện tăng lên từ 500ha (năm 2011) lên 1.236ha (năm 2012). Tạo điều kiện chuyển giao khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo, làm giàu bền vững cho người nông dân, từ đó phát triển đời sống văn hóa và niềm tin của hội viên với tổ chức Hội.

Bên cạnh đó, Hội tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh thông qua việc tổ chức các hội thi “An toàn giao thông, nhà nông đua tài”, “Tiếng hát đồng quê”, giải bóng chuyền, cầu lông Công – nông – binh tại huyện và tham gia tại tỉnh đạt hiệu quả.

Thực hiện lời dạy của Bác “Nói đi đôi với làm”, các cán bộ Hội tăng cường bám nắm địa bàn cơ sở để nắm tâm tư nguyện vọng đồng thời tham mưu giải quyết kịp thời những bức xúc trong Nhân dân. Tổ chức các mô hình tại các bản vùng sâu vùng xa, hướng dẫn hội viên, nông dân những nghề phù hợp với từng địa phương, nâng cao trình độ sản xuất cho các hộ gia đình như: mô hình trồng rau tại xã Tả Lèng, Nùng Nàng, Giang Ma; mô hình nuôi gà tại thị trấn Tam Đường, Bình Lư; mô hình nuôi cá tại xã Thèn Sin, Bản Giang, Nà Tăm… đã giúp hội viên có kiến thức phòng chống dịch bệnh, phát triển chăn nuôi, trồng trọt, góp phần giảm thiệt hại, tiết kiệm chi phí trong sản xuất.

Nhờ đó, đã tạo được lòng tin của nông dân với Hội, thu hút số hội viên tham gia vào tổ chức hội ngày càng đông đảo. Bà Tạ Thị Dung – Chủ tịch Hội Nông dân huyện Tam Đường cho biết: “Trong 3 năm, Hội đã kết nạp mới 850 hội viên, 18.050 lượt người đăng ký việc làm theo Bác. 8.610 hội viên, 75% cơ sở hội đạt khá vững mạnh, không còn cơ sở hội yếu kém, đời sống vật chất và tinh thần được nâng lên rõ rệt. Năm 2013 đã có 556 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, tỷ lệ hộ nghèo trung bình mỗi năm giảm 6 – 7%. Bình quân lương thực đầu người đạt trên 700kg/người/năm; trên 6.000 hộ hội viên đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 105 bản đạt danh hiệu bản làng văn hóa”.

Hội viên nông dân đã nhận thức rõ về tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua đặc biệt là phong trào nông dân thi đua xây dựng NTM. Với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”,3 năm qua, cán bộ, hội viên, nông dân đã góp cát sỏi và trên 4 tỷ đồng, hiến trên 50.000m2 đất, 40.000 ngày công lao động để cùng Nhà nước bê tông hóa trên 60km đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, xây dựng, sửa chữa phòng học, trạm xá, nhà văn hóa bản… đồng sức đồng lòng cùng huyện thực hiện 19 tiêu chí xây dựng NTM.

Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm kinh tế và giảm nghèo bền vững luôn được Hội coi trọng và đạt kết quả đáng khích lệ.

Bà Hầu Thị Sùng, bản Lao Tỷ Phùng, xã Nùng Nàng chia sẻ: “Nhờ sự vận động nhiệt tình, tận tâm của cán bộ Hội, gia đình tôi đã hiểu được ý nghĩa việc học theo tấm gương đạo đức của Bác. Tôi đã cùng các thành viên trong gia đình tích cực khai khẩn đất vườn cằn cỗi trồng rau, chăm sóc thảo quả, mở rộng diện tích trồng ngô thu đông. Trừ chi phí, mỗi năm gia đình tôi thu nhập 80 triệu đồng, cải thiện cuộc sống”.

 

Hoài Thương

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...