Thứ hai, 20/05/2024, 17:06 [GMT+7]

Nậm Hàng học theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thứ năm, 17/09/2015 - 14:32'
(BLC) - Sau 4 năm triển khai Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng bộ xã Nậm Hàng (huyện Nậm Nhùn) đã đạt được những kết quả quan trọng, qua đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Về Nậm Hàng những ngày tháng 9, chúng tôi thấy mọi nhà đều cắm cờ đỏ sao vàng; những tấm băng rôn, khẩu hiệu: “Sống, chiến đấu, lao động, học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” được treo trên các tuyến đường vào trung tâm xã tạo không khí sôi nổi, trở thành phong trào học và làm theo gương Bác.

Học theo Bác, cán bộ tư pháp xã Nậm Hàng nâng cao tinh thần trách nhiệm trong giải quyết công việc cho người dân.

Đồng chí Đào Hữu Nhuận – Bí thư Đảng ủy xã Nậm Hàng cho biết: “Đảng bộ xã Nậm Hàng có 18 chi bộ trực thuộc (trong đó: 1 chi bộ cơ quan, 1 chi bộ quân sự, 1 chi bộ y tế, 5 chi bộ trường và 10 chi bộ bản) với 143 đảng viên. Tiếp tục đẩy mạnh Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng bộ xã Nậm Hàng đã triển khai các nội dung tới từng cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Xây dựng kế hoạch cụ thể theo từng chủ đề hàng năm; tổ chức việc đăng ký học tập theo Bác ở các chi bộ. Qua thực hiện cho thấy, từ nhận thức đến hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đã có những chuyển biến rõ rệt, tạo tiền đề phát triển kinh tế - xã hội”.

Để thực hiện tốt chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 về trung thực và trách nhiệm; gắn bó mật thiết với Nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”, xã đã triển khai tới các cán bộ, đảng viên các nội dung; phấn đấu giữ vững kết quả 100% việc học tập theo chuyên đề và đăng ký học tập theo Bác như năm 2014. Thứ 2 là tiếp tục đưa việc học tập theo Bác vào trong các buổi sinh hoạt của các chi bộ và đời sống  Nhân dân. Từ đó hình thành thói quen cho mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Học theo Bác, xã Nậm Hàng đã đẩy mạnh thực hiện nhiều phong trào như: nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi; góp đất làm đường xây dựng nông thôn mới; giúp nhau xóa đói, giảm nghèo… Điển hình nhất là gia đình chị Lò Thị Kính, dân tộc Thái ở bản Phiêng Luông 1 đã hiến 690m2 đất để làm đường giao thông và sân vận động xã. Cùng với đó, Đảng bộ xã đã vận động Nhân dân khai hoang, tích cực trồng trọt, chăn nuôi, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của xã đạt 14,8%, thu nhập bình quân đầu người đạt 13 triệu đồng/người/năm.

Hoạt động văn hóa, xã hội được quan tâm, chất lượng giáo dục được nâng lên, hiện xã có 3 đơn vị trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1, tỷ lệ trẻ ra lớp đạt 99%. Công tác y tế đảm bảo nhu cầu khám, chữa bệnh cho người dân, cơ sở hạ tầng được đầu tư, 6/10 bản có đường giao thông nông thôn, 80% Nhân dân được sử dụng điện lưới Quốc gia. Bên cạnh đó, công tác an ninh trật tự được giữ vững, 71% số hộ đạt gia đình văn hóa. Trong 4 năm qua, thực hiện học tập theo Bác đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình. Tiêu biểu là Chi bộ bản Nậm Cầy. Bản có có 206 hộ, 929 nhân khẩu, qua phát động, bà con dân bản đã tích cực học tập và làm theo gương Bác trong những công việc hàng ngày. Bà con chủ động khai hoang, sản xuất, đưa các giống cây, con mới có năng suất, chất lượng cao vào trồng trọt, chăn nuôi. Nhờ đó, bản Nậm Cầy trở thành bản có kinh tế khá nhất xã Nậm Hàng với tỷ lệ hộ nghèo còn 5%.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Đảng bộ xã Nậm Hàng tiếp tục thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giúp mỗi người sống tốt hơn, có ý thức xây dựng quê hương ngày càng đổi mới.

Tính đến nay, tổng sản lượng lương thực của xã Nậm Hàng đạt 2.207,3 tấn, tổng diện tích gieo trồng 630,1ha, diện tích cây cao su 826ha, đàn gia súc 4.741 con, gia cầm trên 24.000 con; tỷ lệ che phủ rừng 38,04%, hộ nghèo giảm còn 9,9% so với năm 2014…

Thái Hà

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...