Thứ hai, 20/05/2024, 15:36 [GMT+7]

Nhân rộng nhiều việc làm thiết thực

Thứ hai, 17/08/2015 - 11:32'
(BLC) - Sau hơn 4 năm thực hiện Chỉ thị số 03 –CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ở Đảng bộ xã Thèn Sin (huyện Tam Đường) đã có sự lan tỏa, đồng thuận cao trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đảng bộ xã Thèn Sin có 14 chi bộ trực thuộc với 124 đảng viên. Để Chỉ thị 03 –CT/TW đi vào cuộc sống, Đảng bộ xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú qua các buổi sinh hoạt chi bộ, họp bản, các già làng, người có uy tín trong cộng đồng, phương tiện thông tin đại chúng giúp đảng viên và Nhân dân hiểu sâu sắc về tư tưởng và tấm gương đạo đức của Bác. Đảng bộ đã làm tốt việc xây dựng các chuẩn mực theo tấm gương đạo đức của Bác một cách cụ thể, ngắn gọn, dễ nhớ, phù hợp với tình hình, đặc điểm của địa phương nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc của mỗi cán bộ, đảng viên. Nhiều cán bộ sâu sát cơ sở, gần gũi lắng nghe nguyện vọng của Nhân dân.

Bằng những việc làm sáng tạo, thiết thực, hiệu quả trên địa bàn xã xuất hiện nhiều việc làm tốt, mô hình hay. Các đoàn thể thi đua thực hiện tiết kiệm trong việc chi ngân sách, sử dụng điện, nước, văn phòng phẩm. Tầng lớp Nhân dân tích cực thi đua đẩy mạnh ứng dụng khoa học – kỹ thuật vào sản xuất, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, xây dựng đời sống văn hóa ở các khu dân cư.

Đồng chí Giàng A Sử - Bí thư Chi bộ bản Pan Khèo tuyên truyền các chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước tới Nhân dân.

Thấm nhuần lời Bác dạy “Đồng bào các dân tộc miền núi phải biết vươn lên đánh đuổi giặc dốt, giặc đói xây dựng cuộc sống mới ấm no, hạnh phúc”, Chi bộ 8, bản Lở Thàng 2 đi đầu trong phong trào thâm canh tăng vụ, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi. Theo đồng chí Lù A Kèn – Bí thư Chi bộ bản Lở Thàng 2, để quần chúng làm theo, các đảng viên phải gương mẫu thay đổi tư duy, đưa giống lúa chất lượng cao vào gieo trồng, phát triển các mô hình kinh tế. Hiện nay, hướng phát triển kinh tế chủ đạo của bản là trồng ngô, lúa, chè kết hợp với nuôi cá, lợn. Bản có 85 hộ, số hộ nghèo chỉ còn 14 hộ. Bình quân lương thực đạt 750kg/người/năm, thu nhập bình quân đạt 17 triệu/người/năm. Từ năm 2012 không còn hộ sinh con thứ 3, 100% các cháu đến trường.

Năm 2009, cả bản Sin Câu có 59 hộ thì có 30 đối tượng nghiện hút. Tình hình an ninh trật tự phức tạp, trộm cắp thường xuyên xảy ra. Cùng với sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền địa phương, Chi bộ 3 tổ chức nhiều buổi họp bản, cử các đảng viên xuống từng nhà vận động gia đình có người nghiện đi cai ở các trung tâm. Từ đó đối tượng nghiện giảm dần, đến năm 2013 bản Sin Câu được công nhận là bản không có ma túy. Chi bộ còn vận động bà con hiến đất, góp ngày công làm 600m đường nông thôn mới. Tuyến đường được bêtông hóa thuận lợi cho bà con đi lại, giao thương buôn bán. Đời sống vật chất, tinh thần được nâng lên, nhiều gia đình đầu tư mua tivi, máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp. 

Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn thanh niên xã cũng xây dựng kế hoạch về tăng cường giáo dục, đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ bằng việc phát động “Tuổi trẻ xã Thèn Sin học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong đoàn viên thanh niên (ĐVTN). Tổ chức ký kết thi đua làm theo lời Bác với hơn 180 người tham gia, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm với người thân, xã hội và cộng đồng. Phong trào “Tuổi trẻ xã Thèn Sin chung tay xây dựng nông thôn mới” triển khai rộng khắp với nhiều hoạt động thiết thực, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia như: giúp Nhân dân sửa chữa, nạo vét kênh mương bản Thèn Sin; giúp bà con bản Lở Thàng 1, 2 trồng chè, phát dọn đường dân sinh...

Đồng chí Nguyễn Văn Chung – Phó Bí thư Đảng ủy xã Thèn Sin cho biết: “Đến thời điểm này xã mở được 32 hội nghị triển khai quán triệt Chỉ thị 03–CT/TW với 2.574 lượt người tham gia học tập. Việc triển khai Chỉ thị số 03 –CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tạo nên sức lan tỏa rộng rãi và nhận được sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Nhờ đó, kinh tế có bước tăng trưởng khá, thu nhập bình quân đầu người đạt 15 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm 17,8%. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục đổi mới nội dung hoạt động, nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhân rộng nhiều điển hình tiên tiến, việc làm ý nghĩa để Chỉ thị 03 - CT/TW ngày càng phát triển sâu rộng, hiệu quả, sát thực tiễn”.

Hà Tĩnh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...