Thứ hai, 20/05/2024, 12:20 [GMT+7]

Phụ nữ xã Bum Nưa làm theo lời Bác

Thứ hai, 28/11/2011 - 08:27'
(BLC) - Tuy là hai mô hình nhỏ, nhưng với những việc làm cụ thể, chân thực, giản dị, không “đao to, búa lớn” của Hội LHPN xã Bum Nưa đã mang ý nghĩa lớn trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

Nhờ việc thực hiện tốt hai mô hình “hũ gạo tiết kiệm” và “ống tiền tiết kiệm” đến nay đã có gần 300 hội viên phụ nữ xã thoát nghèo và có cuộc sống ổn định.

Thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” những năm qua Hội LHPN xã Bum Nưa (huyện Mường Tè) đã phát động phong trào xây dựng hai mô hình: “Ống tiền tiết kiệm” và “Hũ gạo tiết kiệm” tới các chi hội và được các hội viên phụ nữ hưởng ứng tích cực.

Hội có 15 chi hội với tổng số 1.098 hội viên. Năm 2009, sau khi được quán triệt, học tập chuyên đề “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí”, Hội đã chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tuyên truyền đến các hội viên trên địa bàn xã về tấm gương đạo đức sáng ngời và những phẩm chất cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư của Bác.

Hội đã tích cực tuyên truyền, vận động chị em làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực nhất. Việc làm tốt công tác tuyên truyền đã tác động không nhỏ đến nhận thức và hành động của đông đảo phụ nữ. Từ đây mô hình tiết kiệm với tên gọi “Ống tiền tiết kiệm” và “Hũ gạo tiết kiệm” đã ra đời được sự hưởng ứng tham gia nhiệt tình của các hội viên. Mô hình được thực hiện thí điểm đầu tiên ở 3 chi hội: bản Bum, Nà Phầy, Vàng San thu hút 248 chị em tham gia.

Chị Vàng Thị Liên - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Bum Nưa cho biết “Do hoàn cảnh khó khăn nên lúc đầu rất nhiều chị em chưa nhiệt tình tham gia mô hình “Ống tiền tiết kiệm” và “Hũ gạo tiết kiệm”, cán bộ hội đã tuyên truyền, vận động, thuyết phục về ý nghĩa, tác dụng của hai mô hình trên, từ đó đã thu hút đông đảo hội viên tham gia hưởng ứng”.

Mô hình được tổ chức theo hình thức mỗi ngày trước khi nấu cơm mỗi hội viên đều bốc ra một vài nắm gạo bỏ vào “hũ” gạo của từng hội viên để cuối tháng mang góp vào chi hội ủng hộ những hội viên có hoàn cảnh khó khăn, thiếu đói lúc giáp hạt trong bản. Gọi là “hũ” nhưng cái hũ đó muôn hình muôn vẻ nào là hộp nhựa, can, chum sành, xô nhựa… trên đó có ghi dòng chữ “ai nấu cơm nhớ bỏ hũ gạo tiết kiệm”.

Bên cạnh đó, mô hình “Ống tiền tiết kiệm” cũng được thực hiện bằng cách hàng ngày các chị em lên kế hoạch chi tiêu, tính toán cân nhắc kỹ lưỡng để có thể tiết kiệm được. Hàng ngày mỗi chị em tiết kiệm từ 5 đến 10 nghìn đồng bỏ vào ống nứa, đến cuối tháng hoặc cuối quý góp vào cùng với chi hội để giúp đỡ hội viên nghèo vay vốn không tính lãi.

Hai mô hình “Hũ gạo tiết kiệm” và “Ống tiền tiết kiệm” đã được đông đảo hội viên hưởng ứng tích cực, đã và đang mang lại những kết quả đáng khích lệ. Hàng năm, trung bình các chi hội đã tiết kiệm được gần 2 tạ gạo và trên 3 triệu đồng. Từ số gạo và tiền trên các chi hội phụ nữ xã đã giúp đỡ cho 9 hộ gia đình hội viên phụ nữ nghèo có vốn để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Chị Đao Thị Niên - Chi hội trưởng Chi hội Nà Phầy tâm sự: “Trước đây gia đình tôi khó khăn lắm, nhờ số vốn hỗ trợ của Hội LHPN xã tôi đã đầu tư chăn nuôi gà, vịt, đào ao thả cá. Gia đình tôi giảm được nghèo, kinh tế ngày càng phát triển, con cái học hành chăm ngoan”.

Nhờ việc thực hiện tốt hai mô hình “hũ gạo tiết kiệm” và “ống tiền tiết kiệm” đến nay đã có gần 300 hội viên phụ nữ xã thoát nghèo và có cuộc sống ổn định, góp phần không nhỏ vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hiện nay, mô hình “hũ gạo tiết kiệm” và “ống tiền tiết kiệm” tiếp tục được nhân rộng tới các chi hội phụ nữ trong toàn xã.

 

Tri Túc

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...