Thứ hai, 20/05/2024, 17:06 [GMT+7]

Thanh niên thị trấn Phong Thổ học gương Bác

Thứ hai, 28/09/2015 - 23:02'
(BLC) - Những năm qua, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được Đoàn Thanh niên thị trấn Phong Thổ chú trọng triển khai, đem lại hiệu quả thiết thực.

Đoàn Thanh niên thị trấn Phong Thổ có 143 đoàn viên, 83 thanh niên, sinh hoạt ở 15 chi đoàn, trong đó, có 3 chi đoàn trường học; 2 chi đoàn cơ quan; 10 chi đoàn thôn, bản. Anh Lò Văn Thực - Bí thư Đoàn Thanh niên thị trấn Phong Thổ cho biết: “Ban Chấp hành Đoàn đã tập trung triển khai nghiêm túc việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xác định đó là nhiệm vụ hàng đầu và là tiền đề để ĐVTN phát triển, nâng cao tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống lành mạnh. Tương thân tương ái, giúp đỡ nhau xoá đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống”.

Đoàn viên, thanh niên thị trấn Phong Thổ trồng cây tại vườn cây xanh thanh niên thị trấn.

Ngay sau khi Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, theo Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị được phát động, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên thị trấn đã triển khai xây dựng kế hoạch sát với thực tế. Mỗi ĐVTN đăng ký 1 - 2 việc làm cụ thể học và làm theo Bác, đồng thời, lấy kết quả đó làm tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua hàng năm của mỗi chi đoàn. Qua đó ĐVTN nhận thức được tầm quan trọng, giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm, tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau trong tập thể, vươn lên trong cuộc sống.

Các phong trào thi đua ở cơ sở, khu dân cư, trường học đều được gắn với việc học tập và làm theo Bác. Từ năm 2014 đến nay, ĐVTN đã tham gia trồng hơn 300 cây xanh; đóng góp hơn 500 ngày công lao động tổng vệ sinh khu trung tâm hành chính – chính trị huyện, nghĩa trang, đài tưởng niệm; giúp đỡ 132 ngày công (thu ngô, lấy củi, tu sửa nhà, làm vườn) cho các gia đình chính sách, có công với cách mạng.

Ngoài ra, Đoàn Thanh niên thị trấn còn vận động các cơ quan, công ty, doanh nghiệp trên địa bàn quyên góp ủng hộ quà, tiền mặt: tặng 8 suất quà cho các hộ gia đình chính sách; 43 suất quà và 2 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Phối hợp với các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tổ chức đào tạo cho 21 ĐVTN học nghề: hàn xì, sửa chữa xe máy. Bên cạnh đó, các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao được đẩy mạnh, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hoá văn nghệ, tạo sân chơi lành mạnh cho ĐVTN và Nhân dân trên địa bàn. Công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng được chú trọng và quan tâm.

Nhờ triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên thị trấn đã xuất hiện nhiều gương điển hình trong phong trào học tập và làm theo Bác, tham gia phát triển kinh tế, giúp đỡ ĐVTN nghèo có công ăn việc làm. Tiêu biểu như anh Phạm Ngọc Dương ở thôn 41 phát triển kinh tế từ mô hình xưởng sửa chữa ô tô, thu nhập bình quân từ 200 – 300 triệu đồng/năm, tạo công ăn việc làm cho 10 - 15 dDDVTN/năm.

Nhờ học tập và làm theo Bác thông qua các phong trào, phần việc cụ thể, chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2015 đã có 4 ĐVTN được cử đi học lớp bồi dưỡng nhận thức Đảng và vinh dự đứng trong đội ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam. “Thời gian tới Đoàn Thanh niên thị trấn tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, thiết thực với nhiều việc làm cụ thể, hiệu quả để ĐVTN  tiếp tục có cơ hội xây dựng, khẳng định vai trò của mình trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp” - anh Lò Văn Thực cho biết thêm.

Vương Trang

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...