Thứ hai, 20/05/2024, 16:23 [GMT+7]

Tiết kiệm, cần cù, sáng tạo

Chủ nhật, 10/08/2014 - 17:40'
(BLC) - Xác định việc triển khai Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là trọng tâm trong mọi công việc, những năm gần đây, cán bộ, công nhân Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Chè Tam Đường (huyện Tam Đường) đã thi đua làm theo Bác từ những việc làm thiết thực như: tiết kiệm than, cần cù, sáng tạo,nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Những việc làm thiết thực

Nhớ lại ngày đầu thành lập tỉnh, (năm 2004) Công ty chỉ có 20 cán bộ, công nhân trẻ tuổi, tay nghề chưa cao, đơn vị sản xuất duy nhất 1 loại chè khô san sợi, lợi nhuận không đáng là bao. Trước thực trạng trên, Công ty đã lồng ghép việc triển khai Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với vận động cán bộ, công nhân cải tiến kỹ thuật chế biến chè khô theo quy trình công nghệ tiên tiến nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài nước. Từ Cuộc vận động, 100% cán bộ, công nhân đã đăng ký các phần việc cụ thể làm theo Bác gắn với nhiệm vụ chuyên môn như: tìm tòi, học hỏi, sáng tạo, nâng cao tay nghề; thực hành tiết kiệm nhiên liệu (than, củi, thời gian, công sức)...

Công nhân Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Chè Tam Đường phân loại chè khô.

Qua những việc làm theo Bác đã tạo được sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, công nhân về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nhất là phẩm chất đạo đức, công nhân “Cần cù, chịu khó, lao động giỏi, lao động sáng tạo” góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Đến nay, Công ty có 56 cán bộ, công nhân, chế biến 4 loại chè khô: san viên, kim tuyên, đen, ô long. Hiệu quả sản xuất, kinh doanh năm sau luôn tăng cao hơn năm trước: Năm 2013, Công ty thu mua 750 tấn chè búp tươi (tăng 250 tấn chè búp tươi so với năm 2012); sản xuất chế biến được 170 tấn chè khô (tăng 60 tấn chè khô so với năm 2012); tổng doanh thu đạt 8,5 tỷ đồng (tăng 3,4 tỷ đồng so với năm 2012); nộp thuế cho nhà nước 190 triệu đồng (tăng 42 triệu đồng so với năm 2012).

Để triển khai hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Công ty còn gắn trách nhiệm của cán bộ, công nhân với việc bảo quản thiết bị máy móc. Mỗi công nhân luôn tiên phong đi đầu trong vệ sinh nơi làm việc, tắt nguồn điện sau khi hết ca. Anh Lò Văn Giang - Công nhân Cơ khí Nhà máy chế biến Chè, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Chè Tam Đường tâm sự: “Trước đây, tôi có nhiệm vụ tu sửa máy móc hỏng. Thời gian gần đây, lãnh đạo Công ty lồng ghép trong mỗi buổi họp những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, qua đó, tôi đã tự giác làm theo Bác từ những việc nhỏ nhất như: lau chùi, tra dầu, mỡ, thay bi và kiểm tra lưới điện vào các máy sao, vò, sấy khô chè. Nhờ cần cù, chịu khó theo gương Bác, tôi đã góp một phần công sức cùng Công ty bảo quản máy móc”.

Nhiều cá nhân điển hình học Bác

Nhờ học Bác, Công ty đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến. Nổi bật là 2 công nhân đốt lò: Nguyễn Trọng Dương và Đỗ Ngọc Bình đăng ký tiết kiệm than, củi. Trước đây, Công ty đầu tư 2 khối củi/ngày để mồi than cho 5 lò sao chè. Nhận thấy việc mồi than bằng củi tốn kém, gây lãng phí cho Công ty, anh Dương và anh Bình đã đưa ra sáng kiến ủ xỉ than để giữ nhiệt bếp lò từ chiều hôm trước đến sáng hôm sau, tiết kiệm cho đơn vị 2 khối củi/ngày. Hai anh còn cải tiến kỹ thuật trong việc tu sửa, đắp lò kín gió, giữ nhiệt, tiết kiệm than. Theo mức khoán của Công ty thì 1,125kg than chế biến được 1kg chè khô. Nhờ cải tiến kỹ thuật trong việc đốt lò giữ nhiệt, Dương và Bình chỉ sử dụng hết 1,1kg than để chế biến ra 1kg chè khô. Tính trong 2 năm gần đây, các anh đã tiết kiệm cho Công ty 45 triệu đồng tiền than, củi.

Hay như chị Đỗ Thị Hồng - Công nhân Nhà máy Chế biến Chè, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Chè Tam Đường vừa được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Giấy chứng nhận lao động tiên tiến. Chị học Bác từ đức tính cầu cù, chịu khó, mỗi việc làm của chị đều hạn chế sai sót đến mức thấp nhất, không làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm chè. Ngoài ra, chị còn giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần cho hàng chục công nhân vươn lên sản xuất, kinh doanh giỏi.

Từ năm 2009 đến nay, chị Bùi Thị Kim Liễu - Quản đốc Nhà máy Chế biến Chè, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Chè Tam Đường liên tục đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. Chị được anh, em công nhân “phong” cho danh hiệu “con người của công việc”. Chị thường đến Nhà máy sớm hơn công nhân và về nhà khi mọi người đã tan ca. Với phong cách giản dị theo gương Bác, chị luôn được đồng nghiệp tin yêu, kính trọng.

Học tập và làm theo gương Bác, đội ngũ công nhân trong Công ty đã không ngừng học hỏi kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh nhằm phấn đấu trở thành đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực tạo lập vùng nguyên liệu phục vụ cho việc sản xuất, chế biến chè khô. Từ năm 2011 đến nay, Công ty phối hợp với tỉnh, huyện, xã Bản Bo thực hiện đề án phát triển chè giai đoạn 2010 - 2015 của UBND tỉnh Lai Châu phê duyệt trồng mới 233ha chè, trong đó có 100ha chè đã cho thu hoạch (sản lượng đạt từ 3- 4 tấn/ha/năm). Đây là tiền đề để Công tysản xuất, kinh doanh bền vững.

Thu Minh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...