Thứ tư, 15/05/2024, 02:54 [GMT+7]

Trường Mầm non Họa Mi làm theo gương Bác

Thứ sáu, 24/05/2013 - 15:16'
(BLC) - Sau hơn 2 năm được thành lập và đi vào hoạt động, Chi bộ Trường Mầm non Họa Mi, thị xã Lai Châu đã tích cực trong xây dựng chuẩn mực đạo đức nhà giáo, chăm sóc giáo dục trẻ, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, trở thành một trong những điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của phường Đông Phong.

Trường Mầm non Họa Mi, thị xã Lai Châu có 31 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đạt hiệu quả cao, hàng tháng chi bộ nhà trường duy trì việc sinh hoạt đều đặn, gắn với tổ chức học tập 1 chuyên đề cụ thể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nội dung từng chuyên đề được đưa vào học tập vận dụng linh hoạt theo từng thời điểm, phù hợp với đặc thù của ngành, trong đó đi sâu vào nội dung “Một số giải pháp đối với rèn luyện đạo đức của cán bộ đảng viên”.

Cô giáo Dương Thị Nguyệt – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Chi bộ xây dựng nội dung các qui định về rèn luyện đạo đức lối sống phù hợp với nhiệm vụ chính trị của nhà trường và gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của từng đảng viên. Xây dựng sổ Nghị quyết chuyên đề về sinh hoạt học tập tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hiện nhà trường có 198 cháu, tăng 63 cháu so với năm học trước, với 100% phòng học đảm bảo có bàn ghế và đồ dùng, trang thiết bị đủ quy cách theo chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo”.

Các bé Trường Mầm non Họa Mi trong giờ học vẽ.

Điểm nổi bật trong việc nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc trẻ của nhà trường là hàng năm trường đều tổ chức nghiệm thu chất lượng giữa các khối lớp nhằm nâng cao trách nhiệm dạy, nuôi dưỡng trẻ, giúp trẻ phát triển toàn diện trên các lĩnh vực của các giáo viên. Trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia từ đầu năm 2013, sớm hơn so với kế hoạch 1 năm.

Ngay từ đầu năm học, Chi bộ đã triển khai việc đăng ký “làm theo” tấm gương đạo đức của Bác Hồ tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường. Theo đó mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên đã đăng ký việc làm cụ thể phù hợp với nhiệp vụ của từng cá nhân, tổ chuyên môn. Các việc làm theo được tập trung vào nội dung như: công tác quản lý, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, bảo vệ quyền lợi cho người lao động, quản lý môi trường, rèn luyện phấn đấu là giáo viên dạy giỏi, chăm sóc trẻ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho trẻ…

Cô giáo Khúc Thị Trang, tổ trưởng tổ chuyên môn mẫu giáo, chủ nhiệm lớp mẫu giáo lớn cho biết: Là tổ trưởng tổ chuyên môn mẫu giáo tôi đã ý thức được nhiệm vụ của mình là phải làm sao để các cô giáo trong tổ phát huy hết khả năng và giúp đỡ, hỗ trợ giáo viên trong tổ. Tôi đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở việc giúp đỡ, hỗ trợ giáo viên có chuyên môn yếu về kỹ năng, phương pháp giảng dạy cho trẻ. Biên pháp để thực hiện được việc đó là ngoài việc thường xuyên tiến hành kiểm tra giáo án, dự giờ thăm lớp định kỳ và đột xuất tôi còn thẳng thắn đưa ra ý kiến, đánh giá mặt mạnh, mặt yếu của các thành viên trong tổ để có hướng giải quyết.

Từ việc đăng ký làm theo tấm gương đạo đức của Bác mỗi cán bộ, giáo viên và nhân viên phục vụ đã có những hành động thiết thực tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn như: Trong công tác giảng dạy, các cô giáo đã lồng ghép giữa việc giáo dục trẻ với tuyên truyền, trò chơi, bài thơ, hát múa và câu truyện ngắn về tấm gương của Bác Hồ để trẻ bước đầu nhận thức về hình ảnh đẹp của Bác Hồ kính yêu.

Bên cạnh việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên trường mầm non còn tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động như: ủng hộ quỹ Vì người nghèo, quỹ khuyến học, bảo trợ trẻ em, xã hội hóa giáo dục… Đặc biệt, từ năm 2011 đến nay, nhà trường đã huy động được 82 triệu đồng quỹ xã hội hóa giáo dục đầu tư vào việc mua sắm trang thiết bị phục vụ chuẩn hóa giáo dục.

Kết quả trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chính là động lực thúc đẩy mọi phong trào thi đua của nhà trường và là tiền đề để trường duy trì trường chuẩn quốc gia mức độ 1 và phấn đấu đạt chuẩn mức độ 2 trong năm học 2013 – 2014 tới.

 

Kim Oanh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Gắn bó với giáo dục vùng biên
Hơn 14 năm gắn bó với huyện Mường Tè là từng ấy năm cô giáo Nguyễn Thị Thảo hết mình với sự nghiệp giáo dục tại các xã biên giới: Pa Ủ, Pa Vệ Sủ. Từ những nỗ lực vì sự nghiệp “trồng người”, cô...
Đi tìm “sự thật” cho 3,8 tấn thóc giả
(BLC) - Tháng 4/2024, lực lượng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh) bóc gỡ thành công vụ án về sản xuất, kinh doanh 3,8 tấn thóc giống giả. Đây là vụ việc chưa có tiền lệ trong cả nước cũng như trong...