Thứ hai, 20/05/2024, 10:13 [GMT+7]

Trả lại tiền thừa cho khách - nét đẹp của cán bộ ngành Ngân hàng tỉnh

Thứ sáu, 21/10/2011 - 14:21'
(BLC) - Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về: cần, kiệm, liêm, chính – chí công vô tư, cán bộ ngành Ngân hàng tỉnh đã nhiều lần trả lại tiền thừa cho khách với tổng số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Cán bộ tổ kho quỹ - Chi nhánh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương giao dịch với khách hàng.

Tiêu biểu là chị Nguyễn Thị Hoa Hường, cán bộ Tổ kho quỹ, Phòng giao dịch, Chi nhánh Ngân hàng Cổ phần thương mại (CPTM) Công thương tỉnh đã trả lại 104 triệu tiền thừa cho anh Đào Kiên Cường ở thị xã Lai Châu.

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh tỉnh, từ năm 2005 đến nay, toàn ngành Ngân hàng đã trả lại 1.147 món tiền với tổng số tiền hơn 1 tỷ 539 triệu đồng. Riêng 8 tháng năm 2011, cán bộ kiểm quỹ ở các ngân hàng đã trả lại 104 món với 320 triệu 141 nghìn đồng tiền thừa cho khách.

Sau khi kiểm tiền, chị Hường thấy số tiền khách hàng đến nộp thừa 104 triệu đồng. Chị cẩn thận kiểm tra kỹ lại và báo cáo sự việc lên Ban Giám đốc Chi nhánh để làm thủ tục trả lại số tiền thừa cho anh Cường. Đáng chú ý đây là lần thứ 10 chị Hường trả lại tiền thừa cho khách với tổng số tiền hơn 140 triệu đồng.

Chị Hường tâm sự: “Từ nhỏ tôi đã được gia đình rèn luyện tính trung thực, lớn lên đi học rồi đi làm trong môi trường luôn phải tiếp xúc với tiền mặt thì rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, nhất là đức tính trung thực và liêm khiết của Bác Hồ là việc làm cần thiết hơn bao giờ hết”.

Còn chị Nguyễn Thị Quỳnh Anh (giao dịch viên, Tổ quản lý và dịch vụ kho quỹ, Phòng Giao dịch, Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh) đã 10 lần trả lại tiền thừa cho khách với tổng số tiền trên 60 triệu đồng, lại bộc bạch: “Đối với tôi, mỗi lần trả lại cho khách hàng món tiền thừa dù ít hay nhiều, tôi đều cảm thấy lòng mình thanh thản, nhẹ nhõm, vì đã làm một việc có ích.

Đó chỉ là 2 trong nhiều tấm gương cán bộ kiểm quỹ của ngành Ngân hàng thực hiện tốt việc trả lại tiền thừa cho khách hàng.

Trao đổi với chúng tôi, ông Đào Công Giang - Phó Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh cho biết: “Để bố trí cán bộ làm nhiệm vụ kiểm quỹ, ngành không chỉ đòi hỏi vững về trình độ nghiệp vụ chuyên môn mà còn phải có phẩm chất đạo đức tốt, có đức tính cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Đối với cán bộ toàn ngành nói chung, cán bộ kiểm ngân, kho quỹ nói riêng, ngành Ngân hàng luôn quan tâm đến công tác giáo dục phẩm chất đạo đức, nhất là giáo dục về đức tính trung thực và liêm khiết trong công việc. Hàng quý, Ban Cán sự Đảng NHNN Chi nhánh tỉnh duy trì việc tổ chức quán triệt học tập nghị quyết của Đảng, Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cho cán bộ toàn ngành. Đến nay từ lãnh đạo đến cán bộ, công nhân viên của ngành đều có những thay đổi căn bản trong nhận thức và hành động”.

Trong điều kiện nền kinh tế cả nước có nhiều biến động, tình hình lạm phát tăng cao, việc huy động vốn ở mỗi ngân hàng gặp nhiều khó khăn. Do vậy, việc trả lại tiền thừa cho khách chính là góp phần củng cố uy tín đối với khách hàng và tạo thuận lợi cho việc huy động tiền gửi.

“Đối với các chi nhánh ngân hàng thương mại, việc giữ chữ tín đối với khách hàng luôn song hành trên con đường phát triển. Trả lại tiền thừa cho khách vừa là quy định của ngành song qua đó cũng đánh giá được phẩm chất đạo đức, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng cán bộ kiểm ngân” - ông Đặng Xuân Trường, Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng CPTM Công thương cho biết.

Ghi nhận thái độ trung thực của cán bộ kiểm ngân trả lại tiền thừa cho khách hàng, Ban Giám đốc các Chi nhánh ngân hàng đã có nhiều hình thức khen thưởng, động viên kịp thời, xét hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tháng.

Trả lại tiền thừa cho khách hàng là một trong những việc làm thiết thực thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, là nét đẹp của cán bộ, công nhân viên chức ngành Ngân hàng tỉnh.

Thu Trang

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...