Thứ năm, 09/05/2024, 11:49 [GMT+7]

Trồng cây nhớ ơn Bác Hồ

Thứ hai, 18/05/2015 - 16:18'
(BLC) - Khắc ghi lời Bác Hồ dạy “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”, cán bộ và Nhân dân phường Tân Phong (thành phố Lai Châu) đã tích cực trồng, chăm sóc cây xanh, khoanh nuôi, bảo vệ rừng, góp phần bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

Đi trên những con đường thuộc các phố: Nguyễn Thị Minh Khai (tổ dân phố số 16), Trần Quốc Toản (tổ dân phố số 18), Nguyễn Thái Học (tổ dân phố số 19)  phường Tân Phong những ngày giữa tháng 5, chúng tôi gặp hình ảnh cán bộ và Nhân dân trong phường đang đào hố trồng cây.

Chị Sùng Thị Thoa – cán bộ địa chính phường chia sẻ: “Thiết thực chào mừng kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, UBND phường giao nhiệm vụ cho tôi phụ trách đào 500 hố trồng cây sấu tại các tuyến phố, vỉa hè, khu dân cư, vành đai nhà văn hóa thuộc 7 tổ dân phố: 5, 9, 11, 15, 16, 18, 19 từ ngày 11/5. Sau gần 1 tuần với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, đến thời điểm này chúng tôi đã hoàn thành trên 90% khối lượng công việc; phấn đấu trồng song trước kế hoạch”.

Được biết, trồng, chăm sóc cây xanh đô thị là việc làm thiết thực hàng năm của cán bộ, Nhân dân phường Tân Phong. Trong Kế hoạch tổ chức trồng cây xanh đô thị nêu rõ mục đích, nội dung, công việc cụ thể của từng tập thể, cá nhân. UBND phường cũng phân công cán bộ công chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; chỉ đạo các tổ dân phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa của việc trồng cây xanh trong các buổi họp tổ để đông đảo Nhân dân tham gia trồng cây theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng trồng”. Ngoài ra, UBND phường chọn đơn vị cung ứng giống có uy tín, đảm bảo cung cấp giống đúng số lượng, chủng loại, kích thước.

Nhân dân phường Tân Phong (thành phố Lai Châu) đào hố trồng cây xanh trên các tuyến đường nội thị.

Anh Ngô Văn Giang - Phó Chủ tịch UBND phường Tân Phong cho biết: “Qua quá trình nghiên cứu thực tế cho thấy sấu, xà cừ là 2 loại cây sống lâu năm, dễ trồng, mọc khỏe, không bị gãy đổ, phù hợp với điều kiện tự nhiên, khí hậu, thổ nhưỡng trên địa bàn. 2 loại cây này còn tạo bóng mát, cho quả, gỗ quý nên phường lựa chọn là cây trồng chính”.

Để đảm bảo tỷ lệ cây sống cao, UBND phường yêu cầu Công ty Giống ở Hưng Yên chuyển toàn bộ số cây giống lên Lai Châu giâm ủ trước ngày trồng 1 tháng, giúp cây quen dần với khí hậu. Cán bộ Công ty Giống phối hợp với cán bộ Phòng Kinh tế thành phố Lai Châu hướng dẫn Nhân dân phường kỹ thuật đào hố, khoảng cách giữa các cây. Cử cán bộ phường kiểm tra số lượng, chủng loại, kích thước cây đảm bảo bề rộng, chiều cao trước khi bàn giao.

Sau khi trồng khoảng 1 - 2 tháng, tiến hành kiểm tra, nghiệm thu cây sống để có kế hoạch trồng bổ sung những cây đã chết và tổ chức cho Nhân dân ký cam kết chăm sóc, bảo vệ cây xanh trên địa bàn. Nhờ đó, việc tổ chức trồng cây hàng năm diễn ra theo đúng kế hoạch, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm. Điển hình như năm 2014, cán bộ và Nhân dân trong phường đã trồng được 325 cây sấu, xà cừ tại 13 tổ dân phố, tỷ lệ cây sống đạt trên 90%.

Phường Tân Phong chú trọng công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia khoanh nuôi, bảo vệ rừng thông qua việc không thả rông gia súc, nhận trông nom rừng, thực hiện các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng… Hiện nay, toàn phường có 13,9ha rừng, tập trung ở các tổ dân phố số: 9, 10, 11; tỷ lệ che phủ rừng đạt 24%.

Việc trồng, chăm sóc cây xanh, khoanh nuôi bảo vệ và phát triển rừng góp phần làm sạch môi trường, chống xói mòn, điều tiết nước, giảm nhiệt độ tiếng ồn, cải thiện sức khỏe, tôn thêm nét thẩm mỹ cho các công trình kiến trúc và tăng giá trị kinh tế.

Niềm vui nhân lên gấp đôi khi việc trồng cây góp phần củng cố, tăng cường tình đoàn kết tập thể trong cán bộ, Nhân dân; thực hiện thắng lợi 13/13 chỉ tiêu mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XI đề ra. Trên địa bàn phường xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình như các ông: Đỗ Danh Nam tổ dân phố số 10 tích cực khoanh nuôi bảo vệ rừng, Lê Ngọc Dũng tổ dân phố số 9 nhiệt tình tham gia các hoạt động trồng, bảo vệ cây xanh…

“Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục trồng khoảng 5ha rừng phủ xanh đồi trọc, vì mục tiêu xây dựng phường ngày càng phát triển, giàu mạnh, cảnh quan môi trường đô thị xanh - sạch - đẹp, xứng đáng là Trung tâm hành chính, chính trị, văn hoá của tỉnh”- anh Giang cho biết thêm.

 

Thanh Hoa

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Thiếu nước sinh hoạt ở Nà Bỏ
Đã được Nhà nước đầu tư xây dựng 2 hệ thống đường ống dẫn nước từ đầu nguồn cùng với một mó nước ở giữa bản nhưng nhiều tháng nay các hộ dân bản Nà Bỏ (xã Bản Giang, huyện Tam Đường) không có nước...
Hết lòng với công tác thiện nguyện
“Năng động, nhiệt tình, đặc biệt là hết lòng với công tác thiện nguyện, Trung tá Hoàng Quốc Phong - Trưởng Ban Dân vận (Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 356, Quân khu 2, đứng chân trên địa bàn huyện...