Thứ hai, 20/05/2024, 12:19 [GMT+7]

Than Uyên: Nhân rộng nhiều mô hình, việc làm ý nghĩa

Thứ tư, 11/01/2012 - 10:03'
(BLC) - Qua cuộc vận động đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Đảng bộ huyện Than Uyên đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực đưa Cuộc vận động ngày càng đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa lớn, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức.

Đảng bộ xã Mường Cang (huyện Than Uyên) triển khai thực hiện đi vào chiều sâu cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Mở đầu câu chuyện với chúng tôi, đồng chí Hoàng Văn Bòng – Bí thư Huyện ủy Than Uyên phấn khởi nói: “Cuộc vận động đã từng bước đi vào đời sống xã hội, tạo nên sức lan tỏa rộng rãi và nhận được sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các cơ quan, đơn vị thực hiện tiết kiệm trong việc chi ngân sách, sử dụng điện, nước, văn phòng phẩm. Nhân dân tích cực thi đua đẩy mạnh ứng dụng khoa học – kỹ thuật vào sản xuất, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, xây dựng đời sống văn hóa ở các khu dân cư. Nhờ đó, tạo sức mạnh tổng hợp để huyện từng bước vượt qua khó khăn, gặt hái thành công trên mọi lĩnh vực”.

Như để minh chứng, đồng chí Bí thư Huyện ủy dẫn chúng tôi xuống thăm các cán bộ ở bộ phận “một cửa” xã Phúc Than. Được biết, trước đây người dân rất ngại đến xã để xác nhận hoặc chứng thực các loại giấy tờ, hồ sơ liên quan đến đất đai, hộ tịch... vì cán bộ đôi lúc còn gây phiền hà cho dân. Từ khi thực hiện lời Bác dạy “Cán bộ là gốc của nhân dân phải cần, kiệm, liêm, chính” đội ngũ cán bộ, đảng viên ở bộ phận “một cửa” đã sửa đổi lề lối làm việc, chấp hành nghiêm quy định giờ làm việc, không còn tình trạng đến muộn, về sớm để nhân dân phải chờ đợi tại trụ sở làm việc, tình trạng uống rượu trong giờ và ngày làm việc cũng đã chấm dứt.

Gặp chúng tôi trong lúc đang chờ nhận kết quả theo thứ tự, chị Lò Thị Tâm ở bản Nà Dắt chia sẻ: “Mình đến chứng thực hồ sơ, học bạ cho con đi học trường chuyên nghiệp và được cán bộ tư pháp giải quyết nhanh gọn, ngồi đợi một lúc đã làm xong thủ tục. Cán bộ ở đây nhiệt tình lắm, hồ sơ thiếu giấy tờ gì là cán bộ hướng dẫn bà con về làm lại và hẹn ngày mai đến làm việc để bà con không phải đi lại nhiều”.

Ban Chỉ đạo cuộc vận động huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú: thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong toàn huyện, phương tiện thông tin đại chúng giúp nhân dân hiểu hơn những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nhờ vậy, nhiều địa phương, đơn vị đã làm tốt việc xây dựng các chuẩn mực theo tấm gương đạo đức của Bác phù hợp với tình hình, đặc điểm của từng đơn vị gắn với việc xây dựng tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, tác phong làm việc nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc. Điều vui nhất là nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã có bước chuyển biến quan trọng từ nhận thức sang hành động. Điển hình như: phong trào tiết kiệm được Đảng bộ xã Mường Than triển khai sôi nổi với nhiều cách làm hiệu quả như: cắt giảm những hội nghị, cuộc họp không cần thiết; tiết kiệm chi tiêu nội bộ thông qua tiết kiệm xăng xe, điện nước, điện thoại, mua sắm trang thiết bị văn phòng đã thu hút nhiều cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia hưởng ứng. Đặc biệt, những ngày này về Than Uyên đi tới đâu chúng tôi cũng được nghe kể về mô hình “Hũ gạo tiết kiệm”, “mái ấm tình thương”, “cho mượn vốn sản xuất, kinh doanh” do Hội LHPN Than Uyên phát động đã thu hút nhiều hội viên tham gia. Trong 5 năm qua, Hội đã hỗ trợ 513 con giống, 51.044 ngày công, xây được 11 mái nhà tình thương trị giá trên 208 triệu đồng để giúp các hội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Từ đó nhiều hội viên đã vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống tiêu biểu như chị Phạm Thị Huyền ở bản Nà Khiết (xã Mường Cang). Gia đình chị Huyền được Hội LHPN Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 15 triệu đồng. Số tiền đó cùng với sự giúp đỡ 150 ngày công và số tiền 1.500.000 đồng của Hội LHPN huyện và vay mượn thêm gia đình chị đã xây được căn nhà cấp 4 rộng 40m2  khang trang. Từ ngày có căn nhà mới, anh chị luôn động viên nhau chịu khó phát triển kinh tế để có tiền nuôi con ăn học, thoát khỏi đói nghèo.

Thấm nhuần lời Bác dạy “Đồng bào các dân tộc miền núi phải biết vươn lên đánh đuổi giặc dốt, giặc đói xây dựng cuộc sống mới ấm no, hạnh phúc”, Đảng bộ và nhân dân huyện Than Uyên tập trung sản xuất tăng vụ, trồng lúa, ngô, cây màu; hàng chục mô hình chăn nuôi lợn, trâu, bò với số lượng lớn ở các xã: Mường Cang, Mường Than, Mường Kim… đã mang lại thu nhập hàng chục triệu đồng/năm.

Trong các nhân tố mới, không thể không nhắc tới cách làm ăn của anh Hà Văn Sanh ở bản Ngà (xã Mường Than). Được biết: Nghe theo lời cán bộ xã tuyên truyền, vận động trồng và giữ rừng tập trung tăng gia, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa để thoát khỏi đói nghèo. Anh đã tự mình ươm giống các loại cây như: bạch đàn, thông, vối để trồng. Đến nay anh trồng được gần 5ha rừng, phát triển trang trại chăn nuôi bò. Ngoài ra, anh còn trồng 70 gốc cây măng ngọt, trồng vườn cây ăn quả: nhãn, xoài, vải thiều… Mỗi năm, từ trồng rừng, anh thu về hơn 50 triệu đồng.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới các cấp ủy, chính quyền huyện Than Uyên sẽ không ngừng đổi mới nội dung hoạt động, nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhân rộng nhiều điển hình tiên tiến, việc làm ý nghĩa để đưa cuộc vận động phát triển sâu rộng, hiệu quả, sát với thực tiễn, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương giàu mạnh.

 

Hà Tĩnh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...