Thứ tư, 15/05/2024, 06:36 [GMT+7]

Y đức phải được thể hiện bằng việc làm cụ thể

Thứ ba, 28/05/2013 - 21:30'
(BLC) - Đó là phương châm hoạt động của các đảng viên chi bộ Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản (CSSKSS) tỉnh trực thuộc đảng bộ Sở Y tế.

Bác sĩ Phạm Mạnh Hùng - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm CSSKSS tỉnh cho biết: “Để Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi vào cuộc sống, thời gian qua, cấp ủy chi bộ Trung tâm đã xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình hành động cụ thể cho từng tháng, quý, năm và quán triệt đến toàn thể đảng viên. Đặc biệt, trong các buổi sinh hoạt thường kỳ hàng tháng, chi bộ luôn chú trọng việc lồng ghép tuyên truyền sâu rộng những tấm gương tiêu biểu về rèn luyện phẩm chất, y đức của người thầy thuốc nhằm nâng cao chất lượng CSSKSS cho đồng bào các dân tộc. Nhờ đó, các chỉ tiêu hàng năm ngành Y tế giao cho Trung tâm thực hiện công tác CSSKSS trên địa bàn tỉnh đều đạt và vượt kế hoạch”.

Đảng viên Chi bộ Trung tâm CSSKSS tỉnh siêu âm thai nhi cho chị em.

Từ Cuộc vận động, 100% đảng viên trong chi bộ đã đăng ký các phần việc cụ thể làm theo Bác gắn với nhiệm vụ chuyên môn như: tự nguyện xuống các cơ sở y tế ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn triển khai tốt công tác CSSKSS và phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em; thực hiện nghiêm túc 12 điều y đức của người thầy thuốc; thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí...

Thông qua đó đã tạo được sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của đảng viên về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nhất là phẩm chất đạo đức “Cần, kiệm, liêm, chính, trí công, vô tư” đã góp phần ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về y đức của người thầy thuốc. Mỗi đảng viên luôn nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; đoàn kết nội bộ, gắn bó, nâng cao chất lượng CSSKSS trên địa bàn tỉnh.

. tư vấn cho chị em kỹ năng CSSKSS.

 Nhờ đó, tỷ lệ quản lý thai nghén tăng từ  85% năm 2010 lên 91% năm 2012; đẻ do cán bộ y tế đỡ và chăm sóc tăng từ  49% năm 2011 lên 58% năm 2012; tử vong mẹ do các yếu tố thai sản giảm từ 0,98%0 năm 2010 xuống còn 0,93%0 năm 2012; trẻ em tử vong giảm bình quân 2%0/năm; hàng tháng cân và theo dõi biểu đồ tăng trưởng cho trẻ em dưới 2 tuổi đạt 90%; suy dinh dưỡng trẻ dưới 5 tuổi giảm từ 28,1% năm 2010 xuống còn 26% năm 2012.

Ngoài ra, Trung tâm còn trực tiếp tư vấn, lấy mẫu máu xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai nhằm ngăn ngừa lây truyền HIV từ mẹ sang con, góp phần làm giảm tỷ lệ lây nhiễm HIV/AIDS... Với nỗ lực cố gắng của cán bộ, đảng viên Trung tâm, hàng năm, công tác CSSKSS tỉnh luôn được Bộ Y tế xếp loại xuất sắc.

Đảng viên Phạm Thị Thu - Phó trưởng Phòng Tổ chức Hành chính Trung tâm CSSKSS tỉnh tâm sự: “Học Bác, tôi không ngừng học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chấp hành tốt nội quy, quy chế và tiết kiệm điện, nước, văn phòng phẩm cho Trung tâm. Ngoài ra, tôi còn tạo điều kiện cho chị em được tiếp cận với các dịch vụ CSSKSS, không gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân”.

Được biết, khách hàng đến Khoa Chăm sóc sức khỏe bà mẹ, KHHGĐ Trung tâm CSSKSS tỉnh sẽ được các y, bác sĩ tư vấn, siêu âm, thăm khám phần phụ, thai nhi. Theo một số khách hàng đánh giá thì cán bộ, đảng viên  trong Khoa luôn có thái độ phục vụ tận tình, trách nhiệm, thoải mái. Việc siêu âm, chuẩn đoán thai nhi (thuận, ngược, nhau cài răng lược) chính xác giúp cho sản phụ chủ động việc đến cơ sở y tế sinh an toàn. Đây là một trong những địa chỉ tin cậy của các bà me mang thai, KHHGĐ… 

Đến nay, chi bộ Trung tâm đã đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành một nội dung sinh hoạt thường xuyên, liên tục; tạo tiền đề để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Nhờ đó, chi bộ Trung tâm CSSKSS tỉnh đã nhiều năm liên tiếp đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu được Đảng bộ tỉnh, Sở Y tế tặng Bằng, Giấy khen.

Thu Minh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Gắn bó với giáo dục vùng biên
Hơn 14 năm gắn bó với huyện Mường Tè là từng ấy năm cô giáo Nguyễn Thị Thảo hết mình với sự nghiệp giáo dục tại các xã biên giới: Pa Ủ, Pa Vệ Sủ. Từ những nỗ lực vì sự nghiệp “trồng người”, cô...
Đi tìm “sự thật” cho 3,8 tấn thóc giả
(BLC) - Tháng 4/2024, lực lượng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh) bóc gỡ thành công vụ án về sản xuất, kinh doanh 3,8 tấn thóc giống giả. Đây là vụ việc chưa có tiền lệ trong cả nước cũng như trong...