

Đến thăm tổ dân phố Nậm Nhùn và trò chuyện với ông Siêng, chúng tôi không khỏi bất ngờ bởi dù tuổi cao, tay phải không lành lặn nhưng ông vẫn miệt mài với công việc, tích cực nghiên cứu văn bản của cấp trên để triển khai tới bà con đảm bảo dễ hiểu, dễ thực hiện. Tổ dân phố Nậm Nhùn có 131 hộ, 476 nhân khẩu; chi bộ có 19 đảng viên. Tiên phong, gương mẫu trong mọi hoạt động, phong trào ở địa phương, năm 2008, ông vinh dự được bầu làm Tổ trưởng tổ dân phố Nậm Nhùn; năm 2017 ông được bầu giữ chức Bí thư chi bộ.
Ông Siêng (bên trái) thăm hỏi, động viên bà con thay đổi phương thức sản xuất.
Ông Siêng chia sẻ: Giữ 2 trọng trách quan trọng, tôi cũng khá lo lắng vì khối lượng công việc nhiều. Tuy nhiên, không vì thế mà phụ sự kỳ vọng, tin tưởng của đảng viên, quần chúng nhân dân. Tôi cố gắng làm việc với tinh thần, trách nhiệm cao nhất. Theo đó, tích cực tìm hiểu, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con; cùng cấp ủy chi bộ đổi mới hình thức hoạt động, nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng; phát huy vai trò của đảng viên trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới.
Ông Siêng phối hợp với trưởng các đoàn thể tổ chức tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới đoàn viên, hội viên, nhân dân. Nhất là, trước khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, ông cùng lãnh đạo xã xuống từng hộ tuyên truyền, phổ biến lợi ích và ý nghĩa của việc sáp nhập các xã. Mưa dầm thấm lâu, nhân dân đồng tình ủng hộ.
Không chỉ gương mẫu trong công tác xã hội, ông Siêng còn là điển hình trong hiến 50m2 đất của gia đình để mở rộng đường nội bản. Noi gương ông, nhiều hộ tự nguyện hiến đất xây dựng các công trình phúc lợi xã hội như: Lò Thị Tỏn, Khoàng Văn Hán, Mào Văn Chiếu… Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cũng có dấu ấn quan trọng của ông trong công tác tuyên truyền, vận động, huy động sự vào cuộc của cộng đồng dân cư; trực tiếp hỗ trợ ngày công giúp 3 hộ làm nhà mới.
Đối với gia đình, ông là người chồng, người cha, người ông gương mẫu, đáng kính. Ông thường xuyên tìm tòi, nghiên cứu, tích lũy kiến thức để áp dụng vào chăn nuôi, trồng trọt. Hiện, gia đình ông đang nuôi 20 con trâu, bò, trên 100 con gia cầm; trồng 1ha ngô và 1ha cỏ voi, 1ha quế và 5ha cao su, tạo thu nhập cao, bền vững.
Không chỉ làm giàu cho gia đình, ông Siêng còn giúp đỡ, vận động bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Đến nay, tổ dân phố chỉ còn 4 hộ nghèo, thu nhập bình quân đạt 48 triệu đồng/người/năm. Thu nhập tăng, nhân dân quan tâm nâng cao đời sống tinh thần, xóa bỏ hủ tục, phong tục lạc hậu, giữ gìn vệ sinh môi trường, không chăn thả gia súc dưới gầm sàn, xây dựng chuồng trại chăn nuôi xa nhà ở, trồng cây xanh ven đường giao thông nội bản, liên bản. Hiện, tổ có 105 hộ gia đình văn hóa; tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa nhiều năm liền.
Chị Lò Thị Tỏn ở tổ dân phố Nậm Nhùn nhận xét: Ông Siêng là Bí thư chi bộ, Trưởng bản tâm huyết, trách nhiệm, đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết, trước hết. Được ông giúp đỡ, nhiều hộ thoát nghèo, diện mạo của bản cũng ngày càng đổi thay, khởi sắc.
Nỗ lực không ngừng nghỉ, ông Siêng vinh dự được các cấp trao tặng nhiều bằng, giấy khen (đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh giỏi….). Có lẽ với ông, sự tin tưởng của cấp trên và nhân dân trong tổ dân phố là yếu tố quan trọng, động lực để ông thêm nỗ lực phấn đấu, cống hiến hết mình với công việc chung.

Đảng bộ xã Tà Tổng: Học và làm theo Bác từ việc làm cụ thể, thiết thực

Phát triển du lịch bền vững

Cán bộ, đảng viên gương mẫu, quần chúng noi theo

Viết bằng niềm tin và trách nhiệm

Học Bác để đổi mới và lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết

Nỗ lực xây dựng quê hương Bình Lư phát triển giàu đẹp

Học theo Bác bằng việc thật, người thật, hiệu quả thật

Nhân rộng điển hình từ nhiều cách làm hay, sáng tạo










