Thứ sáu, 26/04/2024, 06:34 [GMT+7]

Đại hội Đại biểu thành viên Quỹ Tín dụng Nhân dân Nguyễn Huệ năm 2023

Thứ bảy, 18/03/2023 - 21:35'
(BLC) - Sáng 18/3, Quỹ Tín dụng Nhân dân Nguyễn Huệ (Quỹ) tổ chức Đại hội Đại biểu thành viên năm 2023.

Đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Lai Châu, UBND thành phố Lai Châu, UBND phường Đông Phong, xã San Thàng cùng 146 thành viên… dự.

Quang cảnh Đại Hội.

Quang cảnh đại hội.

Đại hội thông qua báo cáo tóm tắt kết quả kinh doanh năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Năm 2022, Quỹ kết nạp mới 73 thành viên nâng tổng số thành viên lên 729 người. Hiện, Quỹ có 1.556 khách hàng quan hệ gửi, vay tiền, tăng 139 khách hàng so cuối năm 2021. Tính đến 31/12/2022, tổng nguồn vốn của Quỹ đạt 85 tỷ 377 triệu đồng.

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Huệ - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Quỹ Tín dụng Nhân dân Nguyễn Huệ phát biểu tại Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Huệ - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Quỹ Tín dụng Nhân dân Nguyễn Huệ phát biểu tại đại hội.

Mục tiêu năm 2023, Quỹ phấn đấu tăng 50 thành viên; tăng 100 triệu đồng vốn điều lệ; tăng 100 khách hàng; tích cực huy động vốn tại địa phương, nhất là đối với việc huy động tiền gửi tiết kiệm từ thành viên; phấn đấu nợ xấu dưới 3%/tổng dư nợ; công tác kế toán, ngân quỹ bảo đảm mọi khoản thu chi, giao dịch đều “nhanh chóng, chính xác và an toàn”; công tác kho quỹ luôn đảm bảo an toàn tuyệt đối, chấp hành nghiêm ngặt việc khóa sổ kiểm quỹ cuối ngày; kiểm kho cuối tháng, cuối năm; công tác bảo vệ kho tàng luôn được chú trọng hàng đầu…

Tiết mục văn nghệ tại Đại hội.

Tiết mục văn nghệ tại đại hội.

Đại hội thông qua báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu; báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023; báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023; báo cáo tài chính năm 2022; tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; các tờ trình và danh sách kết nạp thành viên mới, cho thành viên ra khỏi Quỹ, tăng vốn điều lệ, sửa đổi điều lệ hoạt động.

Đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Lai Châu tặng hoa chúc mừng Quỹ Tín dụng Nhân dân Nguyễn Huệ.

Đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Lai Châu tặng hoa chúc mừng Quỹ Tín dụng Nhân dân Nguyễn Huệ.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Luận - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Lai Châu đánh giá cao những nỗ lực cố gắng xây dựng và phát triển của Quỹ thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, thời gian tới, Quỹ cần bám sát mục tiêu, tôn chỉ hoạt động đúng quy định của Luật Quỹ Tín dụng Nhân dân; xây dựng kế hoạch tăng trưởng tín dụng năm 2023 an toàn, hiệu quả, phù hợp với quy mô, địa bàn hoạt động; khẩn trương hoàn thành việc xây dựng phương án cơ cấu lại đến năm 2025; tăng cường tuyên truyền về chính sách đối với sản phẩm dịch vụ ngân hàng…
Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Thu Minh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...