Thứ năm, 16/05/2024, 07:42 [GMT+7]

Cây táo đại ở thị trấn Phong Thổ

Thứ năm, 09/03/2017 - 09:39'
(BLC) - Ngay sau khi đưa vào trồng thử nghiệm thành công, cây táo đại được thị trấn Phong Thổ (huyện Phong Thổ) nhân rộng diện tích, hướng tới mục tiêu tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống cho người dân.

Trở lại thị trấn Phong Thổ những ngày này, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi hầu hết diện tích đất trồng ngô của thôn Vàng Bó được thay thế bằng cây táo đại. Trong đó, một số cây đã ra quả to, căng tròn, mỡ màng. Tìm hiểu chúng tôi được biết, đầu năm 2014, thị trấn Phong Thổ phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện triển khai thí điểm mô hình trồng cây táo đại tại 3 hộ gia đình: Lý Văn Lựu, Vàng Văn Quang, Sìn Văn Sớm ở thôn Vàng Bó với 200 gốc táo. Sau 1 năm đưa vào trồng, chăm sóc, cây táo đại cho thấy phù hợp với điều kiện tự nhiên địa phương.

Ông Lựu thu hoạch táo của gia đình.

Theo bà con trồng táo đại, đây là loại cây dễ trồng, dễ chăm sóc, ít sâu bệnh, nhanh cho thu hoạch. Không những vậy, táo đại còn sai quả, quả to, màu sắc bắt mắt, khi ăn có độ giòn, vị ngọt, giá bán cao (trung bình 20.000-25.000 đồng/kg, thời điểm đầu vụ lên tới 30.000 đồng/kg). Trước những ưu điểm vượt trội của táo đại, thị trấn đã lên kế hoạch nhân rộng mô hình để tiến tới chuyển đổi cơ cấu cây trồng có giá trị kinh tế cao theo quy hoạch, tăng giá trị thu nhập từ sản xuất nông nghiệp. Theo đó, Dự án trồng táo trên địa bàn thị trấn được triển khai với 62 hộ dân thuộc 3 thôn: Vàng Bó, Vàng Khon và Thẩm Bú tham gia trên diện tích 7ha.

Anh Đèo Văn Ninh - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Phong Thổ khẳng định: “Tháng 3/2016, Dự án bắt đầu triển khai. Các hộ tham gia được hỗ trợ 100% giống, phân bón, kỹ thuật. Trong quá trình triển khai, chúng tôi cũng chỉ đạo cán bộ nông nghiệp thường xuyên hướng dẫn bà con trồng, chăm sóc táo đảm bảo quy trình kỹ thuật cũng như vệ sinh an toàn thực phẩm. Đến thời điểm này, toàn bộ diện tích táo đại của Dự án sinh trưởng, phát triển tốt, một số cây đã bói quả. Với những cây táo trồng từ năm 2014 đến nay đã cho nhiều vụ quả, 1ha cho thu nhập trừ chi phí lên đến vài chục triệu đồng, giúp các hộ gia đình có thêm điều kiện cải thiện cuộc sống”.

Tìm hiểu thực tế tại gia đình ông Lý Văn Lựu ở thôn Vàng Bó, chúng tôi được ông đưa đi thăm vườn với 60 cây táo sai trĩu quả. Theo lời ông Lựu, vụ đầu tiên (năm 2014), táo bói khá nhiều quả. Đến vụ thứ 2 mỗi cây táo cho thu hoạch vài chục kg và trọng lượng của quả khá ấn tượng, bình quân 10 quả/kg. Táo ngon, đáp ứng yêu cầu về an toàn thực phẩm, nguồn gốc xuất xứ nên thương lái trong huyện và thành phố Lai Châu về tận nhà mua. Năm ngoái, các cây táo ra sai quả, do gia đình không kịp chống đỡ nên một số cành bị gãy, phần vì bận không kịp hái bán đến giờ chưa bán hết táo nhưng cũng đã thu lãi gần 30 triệu đồng.

“Nguồn lợi từ táo đại tạo động lực để gia đình tôi quyết tâm trồng thêm 24 cây mới trong năm 2016 và gia đình con trai tôi cũng trồng trên 20 cây. Thật vui mừng cuối năm vừa rồi các cây táo cũng bắt đầu bói quả. Cây táo mở ra cơ hội giúp gia đình tôi nâng cao mức sống và có điều kiện chăm lo cho con cháu học hành” - ông Lựu nói.

Hiện nay, số lượng táo do người dân trên địa bàn sản xuất chưa đủ cung ứng cho thị trường. Thời gian tới, nếu táo tiếp tục đáp ứng yêu cầu về chất lượng, năng suất, sản lượng, đầu ra ổn định thì thị trấn sẽ mở rộng diện tích ra các địa phương khác trên địa bàn.

Hy vọng, với hướng đi mới trong phát triển kinh tế, táo đại sẽ cùng với cây lúa, ngô giúp bà con thị trấn Phong Thổ tăng thu nhập bình quân đầu người từ 23 triệu đồng/người/năm 2016 lên 35 triệu đồng/người vào cuối năm 2020 theo đúng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Thanh Hoa

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...