Chủ nhật, 05/05/2024, 06:43 [GMT+7]

Giãn, giảm thuế: Tiếp sức doanh nghiệp

Thứ ba, 26/06/2012 - 15:35'
(BLC) - Chính sách Giãn, giảm thuế được Chính phủ ban hành trong Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 về “Một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ thị trường” đã góp phần tháo gỡ khó khăn về tài chính cho các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn thị xã Lai Châu trong điều kiện kinh tế nhiều biến động như hiện nay.

Liều thuốc “giải cứu” doanh nghiệp

Theo Nghị quyết 13/NQ – CP, các DN sẽ được gia hạn 6 tháng đối với 2 nhóm DN nhỏ và vừa; gia hạn 9 tháng đối với DN chưa nộp ngân sách nhà nước từ năm 2011 trở về trước.

Cán bộ Chi cục Thuế thị xã tuyên truyền chính sách thuế mới tại Cửa hàng Công ty TNHH Chung Cầu.

Việc gia hạn thuế giá trị gia tăng sẽ có tác động trực tiếp đến việc giảm giá thành, chi phí sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, góp phần nâng cao tính cạnh tranh.

Chính sách này cũng quy định giảm 50% tiền thuê đất phải nộp của năm 2012 cho DN hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ. Qua đó, đã đáp ứng kịp thời, đúng mục tiêu đối với các DN chịu tác động, ảnh hưởng lớn của suy thoái kinh tế.

Anh Nguyễn Thành Chung – Giám đốc Công ty TNHH Chung Cầu (tổ 3, phường Đoàn Kết) cho biết: “Công ty kinh doanh các loại mặt hàng điện máy, điện nước, khối lượng hàng hóa chiếm nhiều diện tích, đơn vị chúng tôi đã thuê diện tích mặt bằng 500m2 từ năm 2008 với thời hạn 50 năm với giá 10 triệu đồng/năm. Số tiền đó không quá lớn nhưng trong thời điểm kinh doanh khó khăn như hiện nay thì đó cũng là sự hỗ trợ quý giá đối với chúng tôi”.

Ông Phạm Thanh Tùng – Phó Chi cục Thuế thị xã cho biết: “Ngay sau khi chính sách mới được ban hành, Chi cục đã kịp thời thông báo chính sách ưu đãi về thuế đến các DN. Đồng thời, hướng dẫn, hỗ trợ DN kê khai để được miễn, giảm, gia hạn một số khoản thu ngân sách; giải đáp thắc mắc, kiến nghị, yêu cầu của các DN được hưởng lợi từ Nghị quyết 13/NQ - CP”.

Được biết, trong tháng 4, Chi cục đã tiến hành giãn thuế cho các DN với tổng số tiền 649 triệu đồng. Với dự kiến (150 triệu đồng) thì con số thực tế đã đem lại niềm vui mừng cho nhiều DN, hộ kinh doanh cá thể trong tình hình làm ăn đang “chững lại” như hiện nay. Trong tháng 5, Chi cục đang tiến hành thống kê và dự kiến số tiền giãn thuế cho DN khoảng 600 triệu đồng và 1 tỷ 174 triệu đồng trong tháng 6.

Về chính sách giảm 50% giá trị tiền thuê đất, Chi cục sẽ thu 56 triệu đồng/năm. Đối với các DN đã thực hiện nghĩa vụ thuế trước thời hạn, Chi cục sẽ trả lại tiền hoặc chuyển sang các loại thuế khác, đảm bảo tính khách quan, công bằng cho mọi đối tượng nộp thuế.

Chủ động tìm nguồn, đảm bảo kế hoạch thu

Chính sách mới của Chính phủ như liều thuốc “giải cứu” các DN trước cơn khủng hoảng của nền kinh tế trong thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, theo ông Phạm Thanh Tùng chính sách đó có 2 mặt: một mặt tháo gỡ khó khăn cho các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh (NQD), song mặt khác sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chỉ tiêu thu của ngành thuế.

Trong khi chỉ tiêu thu không được điều chỉnh, các khoản thu từ lĩnh vực kinh tế ngoài quốc doanh những năm trước chiếm tỷ lên lớn nên buộc ngành Thuế phải chủ động bổ sung nguồn thu để đạt kế hoạch giao.

Theo thống kê của Chi cục Thuế thị xã, hiện nay số thu mới đạt 82% so với cùng kỳ, tương đương với tổng số tiền 31 tỷ 190 triệu đồng. Trong khi sắc thuế ngoài quốc doanh chiếm phần lớn nay lại giảm đi nhiều.

Ông Tùng cho biết thêm: “Hiện nay, tình hình sản xuất kinh doanh của các DN, đặc biệt là DN vừa và nhỏ đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn, doanh thu tụt giảm, chi phí đầu vào tăng do giá cả một số mặt hàng nguyên vật liệu đầu vào và lãi suất cho vay ở mức cao. Nhiều doanh nghiệp đã phải thu hẹp sản xuất, thậm chí ngừng hoạt động. Nên chính sách của Chính phủ giúp các DN tháo gỡ khó khăn song ngành thuế lại gặp khó khi phải đảm bảo chỉ tiêu, kế hoạch được giao”.

Đến thời điểm này, Chi cục Thuế thị xã đang quản lý 464 đơn vị DN, trong đó lập bộ môn bài 320 đơn vị. Có 21 đơn vị DN trên địa bàn thị xã Lai Châu được hưởng chính sách giãn thuế, trong đó Công ty TNHH Gia Bảo được giãn với tổng số 449 triệu đồng; Công ty Cổ phần Vận tải Điện Biên được giãn 64 triệu đồng…

Để hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2012, thời gian tới, Chi cục  tập trung vào các giải pháp thu trọng tâm, trọng điểm như quản lý chặt chẽ đối với các lĩnh vực, mặt hàng có thế mạnh, khai thác những nguồn thu có tiềm năng.

Tăng cường kiểm tra, rà soát kê khai thuế của các tổ chức, cá nhân; phát hiện kịp thời các trường hợp kê khai không đúng, không đủ số thuế phải nộp để có biện pháp chấn chỉnh, xử phạt nghiêm.

Công tác thanh tra, kiểm tra thuế và hoàn thuế thường xuyên và xử lý kịp thời những đối tượng có dấu hiệu gian lận thuế để thu được tiền thuế, tiền phạt vào NSNN đúng thời hạn.

Kiên quyết thực hiện các biện pháp cưỡng chế đối với các trường hợp chây ỳ để đẩy nhanh tiến độ thu hồi các khoản nợ đọng, phấn đấu giảm hụt thu tới mức thấp nhất.

Thu Trang

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Phòng ngừa đuối nước cho trẻ em
Mặc dù chưa đến kỳ nghỉ hè nhưng những ngày qua, rất nhiều trẻ em trên địa bàn tỉnh tự tắm tại sông, suối, ao, hồ không có sự theo dõi, quản lý của người lớn. Do đó, rất cần sự quan tâm của mỗi...
Tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trung tá quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Lê Thế Thành - Chủ nhiệm Nhà văn hóa, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, không chỉ gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ mà còn đi đầu trong công tác tuyên...