

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Trường An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Nguyễn Văn Thăng - Chủ tịch UBND huyện Than Uyên; đại diện Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; lãnh đạo một số phòng, ban của huyện Than Uyên; đại diện các hợp tác xã (HTX) hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn huyện; lãnh đạo và công chức địa chính nông nghiệp các xã, thị trấn và các hộ dân tham gia trồng ớt liên kết.
Năm 2023, UBND huyện Than Uyên đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện phối hợp với Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Phúc An Phát HP (tỉnh Hải Dương) triển khai liên kết và tiêu thụ sản phẩm ớt lai F1 Red Devil trên địa bàn huyện Than Uyên. Trong đó có 2 HTX trên địa bàn huyện gồm: Nông nghiệp sạch và Dịch vụ nông nghiệp Than Uyên, HTX Tâm Xuân phối hợp với Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Phúc An Phát HP tổ chức triển khai, thực hiện liên kết và tiêu thụ sản với diện tích 22,36ha trên địa bàn các xã, thị trấn.
Các đại biểu tham quan mô hình ớt lai F1 Red Devil tại xã Mường Kim.
Sau một thời gian trồng cây ớt sinh trưởng, phát triển tốt và rất phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng tại địa phương. Sâu bệnh gây hại trên cây ớt ở mức độ nhẹ không ảnh hưởng đến năng suất. Thời gian thu hoạch ớt liên tục từ 4 - 12 tháng/vụ, năng suất đạt 4 tấn/ha. Qua hạch toán kinh tế cho thấy cây ớt lai F1 Red Devil có hiệu quả kinh tế vượt trội so với các cây trồng khác trên cùng một diện tích. Với giá bán 20,8 nghìn đồng, sau khi trừ chi phí thu lãi 60,8 triệu đồng/ha; giá bảo hiểm là 11 nghìn đồng, thu lãi 21,6 triệu đồng/ha.
Tham gia ý kiến tại hội nghị đầu bờ, các đại biểu tập trung chia sẻ quá trình trồng, chăm sóc và tiêu thụ sản phẩm ớt lai F1 Red Devil. Đồng thời, kiến nghị với cơ quan chức năng của tỉnh, huyện tăng cường cử cán bộ chuyên môn hướng dẫn HTX kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hái sản phẩm. Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Phúc An Phát HP mở rộng liên kết và tiêu thụ sản phẩm ớt lai F1 Red Devil ổn định để người dân yên tâm sản xuất, từng bước mở rộng diện tích tạo thành vùng canh tác tập trung…
Đồng chí Nguyễn Văn Thăng - Chủ tịch UBND huyện Than Uyên phát biểu tại hội nghị đầu bờ.
Phát biểu tại hội nghị đầu bờ, đồng chí Nguyễn Văn Thăng - Chủ tịch UBND huyện Than Uyên khẳng định: Mô hình liên kết và tiêu thụ sản phẩm ớt lai F1 Red Devil đã từng bước chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất. Từ đó, nâng cao nhận thức, trình độ sản xuất của người dân trong thay đổi phương thức sản xuất cũ, manh mún hiệu quả thấp sang sản xuất hàng hóa tập trung có quy mô, chất lượng, hiệu quả cao và bền vững.
Thành công của mô hình liên kết và tiêu thụ sản phẩm đã góp phần thực hiện thành công đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Thời gian tới, huyện Than Uyên mong muốn các doanh nghiệp, HTX tiếp tục mở rộng liên kết và tiêu thụ ớt cũng như sản phẩm nông nghiệp khác trên địa bàn. Qua đó, góp phần nâng cao thu nhập cho người nông dân.
Tin đọc nhiều

Bước chuyển mình đáng tự hào

Trồng chè theo hướng hữu cơ
Tam Đường bảo đảm nước sản xuất

Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp

Đồng hành xây dựng sản phẩm OCOP

Nậm Nhùn sẵn sàng mùa trồng rừng

Tập trung phát triển kinh tế, tạo việc làm cho người dân

Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh; đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền









