Thứ ba, 21/05/2024, 08:27 [GMT+7]

Huyện Mường Tè: Chuột cắn phá lúa gây hại trên diện rộng

Thứ sáu, 05/10/2012 - 16:10'
(BLC) - Theo số liệu thống kê của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Mường Tè, tính đến ngày 30/9 trên địa bàn toàn huyện có gần 400ha lúa mùa bị chuột căn phá. Điều đáng nói là các biện pháp diệt chuột đều không phát huy hiệu quả hoặc hiệu quả không cao.

Trong những ngày qua, trên địa bàn huyện Mường Tè xuất hiện nạn chuột cắn phá lúa trên diện rộng. Với diện tích gần 400ha, chiếm gần 1/8 tổng diện tích gieo cấy vụ mùa của toàn huyện (gần 3.500ha); tập trung ở một số xã như: Tà Tổng, Mường Tè, Can Hồ, Ka Lăng, Bum Tở và Mù Cả. Hiện nay, tình trạng chuột cắn lúa vẫn đang tiếp diễn; chính quyền địa phương và bà con nông dân đau đầu vì các biện pháp diệt chuột hiện không phát huy hiệu quả hoặc hiệu quả không cao.

Theo một số người dân ở các vùng xảy ra nạn chuột cắn phá lúa thì chuột xuất hiện nhiều theo đàn, bình quân 1ha lúa chuột chỉ phá trong 2 – 3 đêm là hết. Bằng những biện pháp thủ công nhưng có hộ, một đêm bắt được gần trăm con chuột. Tuy nhiên, ở một số nơi bà con không dám dùng thuốc diệt chuột vì sợ ảnh hưởng đến đàn gia súc chăn nuôi thả rông.

Nông dân xã Can Hồ kiểm tra diện tích lúa bị chuột phá hại.

Hiện nay, số diện tích lúa bị chuột phá hoại đều đang trong thời kỳ làm đòng, trổ bông hoặc đang vào chắc hạt không thể thu non được. Do đó những diện tích trên nhiều khả năng mất trắng.

Tại xã Can Hồ, theo thống kê của Chủ tịch UBND xã thì có tới 65 – 70% diện tích lúa nương của xã bị chuột cắn phá thiệt hại hoàn toàn. Hiện đàn chuột đã bắt đầu cắn xuống diện tích lúa nước. UBND xã đã họp và đưa ra nhiều phương án diệt chuột nhưng những mức độ giảm thiệt hại cũng không đáng kể. Chính quyền và người dân ở đây đang lo lắng chuột sẽ ồ ạt cắn xuống diện tích lúa nước sau đó phá sang đến đỗ tương, sắn của nông dân.

Trước tình hình trên, UBND xã Can Hồ vẫn tiếp tục chỉ đạo cho người dân sử dụng tất cả mọi biện pháp có thể để diệt chuột, đồng thời có kế hoạch xin UBND huyện hỗ trợ giống ngô, lạc để cung cấp cho bà con sản xuất vụ đông xuân bù vào những diện tích thiệt hại do chuột gây ra và đáp ứng một phần lương thực sẽ thiếu hụt trong thời gian giáp hạt.

Hơn 50% diện tích lúa nương của xã Can Hồ đã bị chuột phát hỏng hoàn toàn.

Tại xã Tà Tổng, tính đến thời điểm hiện tại đã có trên 130ha/535ha tổng diện tích gieo cấy của xã bị thiệt hại do chuột cắn phá. Anh Sùng A Chứ - Chủ tịch UBND xã Tà Tổng cho biết: Trước tình trạng chuột cắn phá lúa như trên xã đã chỉ đạo cho đoàn thanh niên tổ chức phối hợp với người dân thành lập các tổ sử dụng các biện pháp diệt chuột. Tuy nhiên do đàn chuột quá đông nên hiệu quả công tác này không cao. Hiện diện tích lúa nương của xã đã bắt đầu cho thu nên mức thiệt hại không quá lớn. Song đối với diện tích lúa mùa, do đang vào thời kỳ làm đòng nên thiệt hại rất lớn. Đã có 97/325 ha lúa mùa bị chuột phá hỏng và hiện đàn chuột vẫn đang tiếp tục cắn phá. Việc này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến vấn đề đảm bảo an ninh lương thực cho người dân trong xã trong thời gian tới. Trước tình trạng trên, xã Tà Tổng đã chỉ đạo người dân trong xã tiếp tục tăng cường các biện pháp diệt chuột, đồng thời chuẩn bị ngô giống để sản xuất vụ đông xuân, khắc phục một phần những thiệt hại trước mắt do chuột gây ra.

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề trên, ông Vàng A Dơ – Phó Phòng Nông nghiệp huyện Mường Tè nhận định, những thiệt hại do đàn chuột gây ra có thể sẽ ảnh hưởng phần nào đến năng suất, sản lượng cũng như tình hình an ninh lương thực chung trong toàn huyện. Trước mắt ngoài việc chỉ đạo các xã tăng cường các biện pháp diệt chuột, Phòng Nông nghiệp đã khuyến cáo chính quyền các xã và người dân địa phương cần có kế hoạch tăng cường sản xuất cây vụ đông nhằm khắc phục phần nào sản lượng lương thực đã bị thiệt hại. Đồng thời, Phòng sẽ hỗ trợ và cung cấp đầy đủ giống cho các xã theo nhu cầu sản xuất của người dân.

 

Anh Tuấn

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...